Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Hồng Y Quốc Vụ khanh lên đường đi Ba Lan

Ðức Hồng Y Quốc Vụ khanh lên đường đi Ba Lan.

Vatican - 29.04.98 - Thứ Tư 29.04.98, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, lên đường di Ba Lan, để chủ tọa lễ khánh thành Nhà Nguyện và các cơ sở mới của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Lan.

Trong thời gian viếng thăm Ba Lan, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh sẽ tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục nước này và sẽ gặp Tổng Thống Cộng Hòa Ba Lan, Ông thủ tướng và Bộ Trưởng Ngoại Giao. Ngày mồng một tháng Năm 1998, Ðức Hồng Y Sodano chủ sự thánh lễ trong nhà thờ chính tòa giáo phận Varsavia-Praga, nhân dịp kỷ niệm 350 năm của Thành phố này.


Lễ an táng Ðức Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Thành Phố Guatemala

Lễ an táng Ðức Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Thành Phố Guatemala.

Thành Phố Guatemala - 29.04.98. - Lễ an táng Ðức Cha Juan Gerardi Conedera, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Guatemala, bị sát hại chúa nhật vừa qua 26/04/98, được cử hành vào lúc 13 giờ địa phương ngày thứ Tư 29.04.98 Guatemala.

Thi hài Ðức cố Giám mục được đặt trong nhà thờ Chính Tòa của Tổng Giáo Phận. Từng ngàn người lần luợt đến kính viếng, cầu nguyện và từ biệt vị chủ chăn tốt lành và người cha của các người nghèo, các người bị khai thác, áp bức. Ngài là người bênh vực không biết mỏi mệt các quyền con người và là người đóng vai trò chính của thỏa ước hòa bình cách đây 16 tháng, chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 36 năm trời giữa chính phủ và phe du kích cực tả.

Về việc điều tra vụ sát hại Ðức Cha Juan Gerardi Conedera, Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ Guatemala tuyên bố: cho tới lúc này chưa có những yếu tố để tìm ra một sát nhân hay nhiều sát nhân. Sau đây là lời tuyên bố trên đài Vatican hôm 29.04.98 của Luật Sư Alexandro Benedetti, người đã cộng tác với Ðức Giám Mục và Văn Phòng Bênh Vực Nhân Quyền của Ðức Giám Mục: Chắc chắn Ðức Cha Gerardi Conedera là bộ óc suy tư chính của Giáo hội công giáo tại Thành phố Guatemala. Những cách thức ngài bị sát hại đang tỏ cho thấy rằng Vụ sát hại này không phải là không suy tính trước. Ðây là sứ điệp rõ ràng kẻ sát nhân kia và những người sai khiến, đã muốn gửi tới Giáo Hội Công Giáo tại Guatemala, một Giáo Hội đang dấn thấn tố cáo những tội ác đã xẩy ra trong 36 năm của cuộc nội chiến và cả trong tiến trình hòa bình mà Giáo Hội đang vất vả tìm cách xúc tiến tại Ðất nước này. Ðức Cha Gerardi đã bị đập bể sọ. Ðây là một sứ điệp rất rõ ràng. Mục đích của những kẻ sát nhân là phá bộ óc, diệt linh hồn của Giáo Hội Công Giáo tại Guatemala. Trong những năm vừa qua, Ðức Cha đã lên tiếng tố cáo các tội ác của những kẻ phá hoại nầy và đã tích cực tranh đấu để mưu cầu hòa bình cho Guatemala.


Ðức Hồng Y Tomko, tổng trưởng bộ Truyền Giáo truyền chức giám mục cho vị Tân Tổng Thư Ký Bộ Truyền Giáo Marcello ZAGO

Ðức Hồng Y Tomko, tổng trưởng bộ Truyền Giáo truyền chức giám mục cho vị Tân Tổng Thư Ký Bộ Truyền Giáo Marcello ZAGO.

Tin Vatican (Fides 29/04/98): Lúc 5 giờ chiều thứ Bảy vừa qua, 25/04/98, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, đã truyền chức Giám Mục cho cha Marcello Zago, người đã được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký Bộ Truyền Giáo, hôm ngày 28 tháng 03/1998 vừa qua, thay thế cho Ðức Tổng Giám Mục UHAC đã qua đời. Với cương vị là Tổng Thư Ký Bộ Truyền Giáo, Ðức Tân Giám Mục Marcello ZAGO là Tổng Giám Mục hiệu tòa Roselle. Nhiều nghị phụ tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đã tham dự thánh lễ tấn phong giám mục nầy.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng Y Tomko đã nhấn mạnh đến những đặc điểm của tác vụ giám mục và nhắc đến dấn thân chính của vị Tân Tổng Thư Ký bộ Truyền Giáo là đẩy mạnh sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội giữa muôn dân, làm chứng cho Chúa Phục Sinh, theo mẫu gương sáng chói của các Tông Ðồ. Trong bài diễn văn ngắn sau thánh lễ phong chức giám mục, Ðức Tân Tổng Giám Mục Marcello Zago, đã nhắc đến thời gian say mê hoạt động truyền giáo tại Lào và xin mọi người hiện diện cầu nguyện cho ngài được yêu mến Chúa Kitô nồng nàng hơn, sao cho bất cứ ai đến gặp ngài, thì cũng được "cháy lên cùng một ngọn lửa yêu thương và nhiệt thành làm việc tông đồ.

Ðức Tân Tổng Giám Mục Marcello Zago, Tân Tổng Thư Ký Bộ Truyền giáo, người Ý, sinh tại Villorba, tỉnh Treviso, miền bắc Italia, ngày 9 tháng 8 năm 1932. Là tu sĩ của dòng Tân Hiến Cho Mẹ Maria Vô Nhiễm, Ðức Tổng Giám Mục Zago đã làm việc truyền giáo tại Lào, trong vòng 15 năm, từ năm 1959 cho đến năm 1974. Từ năm 1986 cho đến nay, Ngài đã giữ chức vụ Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Những Tu Sĩ Tận Hiến Cho Mẹ Maria Vô Nhiễm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page