Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các vụ bạo động vẫn tiếp diễn tại Bắc Ai Len

Các vụ bạo động vẫn tiếp diễn tại Bắc Ai Len.

(AFP, Reuters 26/04/98) - Bắc Ai Len (Belfast) - Các vụ bạo động vẫn tiếp diễn tại Bắc Ai Len. Sáng thứ Bảy 25/04/98, cảnh sát tại thủ đô Belfast đã phát hiện ra xác của một thanh niên Công Giáo với vết đạn trên đầu, và cũng tối thứ Bảy 25/04/98, một quả bom đã phát nổ tại một quán rượu nhưng không có ai bị thương. Quán rượu này do một tín hữu Công Giáo làm chủ. Trước đó cũng vào buổi tối, tại thủ đô Belfast của Bắc Ai Len, một người đàn ông đã bị kẻ lạ mặt bắn vào chân và phải vào nhà thương điều trị.

Cảnh sát chưa tìm ra manh mối ai là kẻ chủ mưu những vụ tấn công nói trên, nhưng họ có thể xác định, chúng là hậu quả của cuộc tranh chấp bè phái giữa hai phe Tin Lành và Công Giáo tại Bắc Ai Len. Tại Cộng Hòa Ai Len cũng như Bắc Ai Len, đang diễn ra các cuộc vận động kêu gọi ủng hộ Thỏa Ước Hòa Bình được ký kết ngày 10/04/1998 vừa qua giữa chính phủ Anh Quốc, Ai Len, nhóm chính trị Sinn Fein của Quân Ðội Cộng Hòa Ai Len và đảng Ultsler của Tin Lành. Ðây là thỏa hiệp mà người ta hy vọng sẽ mang lại hòa bình cho miền Bắc Ai Len và sẽ được mang ra trưng cầu dân ý vào ngày 22/005/1998 tới đây.


Rửa Tội và Phong Chức tại Mông Cổ

Rửa Tội và Phong Chức tại Mông Cổ.

Ulan Bator - Mông Cổ [Apic 26/04/98] - Trong lễ nghi canh thức Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa Ulan Bator, thủ đô Mông Cổ, Ðức Tổng Giám Mục Gioavanni Battistaa Morandini, sứ thần Tòa Thánh tại nước này, đã rửa tội cho 16 người Mông Cổ và một em bé con của một gia đình người Phi Châu.

Trong Thánh Lễ Phục Sinh ngày hôm sau, Ðức Sứ Thần Tòa Thánh đã phong chức phó tế cho một tu sĩ thuộc hội dòng truyền giáo Ðức Mẹ Vô Nhiễm. Hội dòng này đã đến Mông Cổ hồi năm 1992 và chuyên hoạt động với giới trẻ, cũng như các trẻ em sống ngoài đường phố và bị giam tù.

Ðức Cha Morandini, kiêm sứ thần Tòa Thánh tại Nam Hàn, cho biết có nhiều thanh niên nam nữ Mông Cổ theo học kinh thánh bằng Anh ngữ.

Với 16 người được rửa tội trong đêm canh thức Phục Sinh vừa qua, Giáo Hội tại Mông Cổ chỏ có tất cả 80 người, trên tổng số dân là 2 triệu 4 trăm ngàn người.


Một vị Giám Mục Nicaragua từ chối làm phép một bệnh viện vì được xây dựng bằng tiền hối lộ

Một vị Giám Mục Nicaragua từ chối làm phép một bệnh viện vì được xây dựng bằng tiền hối lộ.

Pesteli - Nicaragua [Apic 26/04/98] - Ðức Cha Abelardo Matta, giám mục Pesteli, Nicaragua, đã không chịu làm phép cho một bệnh viện mà ngài cho rằng công trình xây cất có dính líu đến nhiều vụ hối lộ.

Trước mặt chính quyền và quan khách được mời tham dự lễ nghi khánh thành bệnh viện, vị giám mục này tuyên bố như sau: "Người ta không thể rẩy nước thánh trên những gì không phản ảnh sự thành thật và trong sạch của tâm hồn con người".

Phát biểu trên đây đã khiến cho tổng thống nước này là ông Arneldo Aleman, người có mặt trong lễ nghi khánh thành, cảm thấy khó chịu. Hiện nay chính phủ đang cho điều tra về những lời cáo buộc của đức cha Abelardo Matta.


Sách lược hòa bình của Ðức Giáo Hoàng giống nhau trong mọi cuộc xung đột

Sách lược hòa bình của Ðức Giáo Hoàng giống nhau trong mọi giải quyết xung đột.

Roma [Apic 26/04/98] - Sách lược Hòa Bình của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II giống nhau đối với tất cả mọi cuộc xung đột trong thế giới này.

Trong một bài thuyết trình tại đại học Laterano, Roma, hồi cuối tuần qua, Ðức Cha Jean Louis Tauran, ngoại trưởng của Tòa Thánh, đã khẳng định như thế khi trình bày những nguyên tắc hướng dẫn nền ngoại giao của Tòa Thánh. Sách lược hòa bình này loại bỏ việc xử dụng võ lực và đề cao sự đối thoại, các cuộc thương thuyết và việc tôn trọng quyền con người. Theo Tòa Thánh, Hòa Bình được xây dựng trên ba cột trụ là chân lý, công bình và tình yêu. Sách lược hòa bình đích thực lại dựa trên một số nguyên tắc nền tảng như sau.

Nguyên tắc thứ nhất là cần phải lớn tiếng kêu gọi tránh mọi chiến tranh. Giáo hội vẫn nhìn nhận rằng mỗi quốc gia có quyền bảo vệ sự hiện hữu và tự do của mình bằng những phương thế hợp lý. Tuy nhiên, kinh nghiệm thường cho thấy rằng tin ở sức mạnh của khí giới để giải quyết các cuộc xung đột giữa các quốc gia là một ảo tưởng. Nguyên tắc thứ hai mà Ðức Cha Tauran nói tới là cần phải cổ võ một cuộc giải giới kiến hiệu. Nguyên tắc thứ ba là phải thăng tiến một trật tự thế giới dựa trên quyền con người và quyền của các dân tộc. Nguyên tắc thứ tư là phải cổ võ việc tôn trọng đối với các kỷ thuật xây dựng sự hợp tác quốc tế. Cuối cùng, theo vị ngoại trưởng của Tòa Thánh, cần phải tích cực tham gia vào việc soạn thảo những công tác hay tuyên ngôn quốc tế.


Back to Radio Veritas Asia Home Page