Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Sứ điệp ÐTC gửi cho Ðức Hồng Y Angelini dịp lễ khánh thành bệnh viện nhi đồng tại Moscova

Sứ điệp ÐTC gửi cho Ðức Hồng Y Angelini dịp lễ khánh thành bệnh viện nhi đồng tại Moscowa.

Vatican - 25.04.98 - "Ðây là một dấu hiệu của đức bác ái Phúc Âm và của sự cộng tác trong việc phục vụ anh chị em, cách riêng các trẻ em bé nhỏ và không được bênh vực".

Trên đây là những lời do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh, nhân danh ÐTC, viết trong sứ điệp gửi cho Ðức Hồng Y Angelini, cựu Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ Y tế, thứ Tư vừa qua 22.04.98, nhân dịp lễ khánh thành một bệnh viện nhi đồng tại Moscova. Bệnh viện này do sáng kiến và sự thực hiện của chính Ðức Hồng Y Angelini, trong những năm ngài còn tại chức. Bệnh viện được xây cất theo kỹ thuật tối tân ngày nay về Y tế và đóng vai trò rất quan trọng trong việc chữa bệnh, nhờ vào những dụng cụ tối tân.

Trong sứ điệp gửi nhân danh ÐTC, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh quả quyết rằng: sự hiện diện của một Trung Tâm chuyên trị các chứng bệnh của trẻ em là một biểu hiệu của tiến bộ xã hội và thiêng liêng, là môät khuyến khích tiến đến tình liên đới và là một lời mời gọi hy vọng. Sau đó, ÐTC bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với ban đốc công và anh em thợ thuyền thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã làm việc vất vả trong 5 năm trời để hoàn thành bệnh viện này. ÐTC không quên cảm ơn các vị ân nhân nam, nữ và nhiều tự nguyện viên của Cộng Hòa Liên Bang Ðức, trong đó có các vị ân nhân đáng kể của Giáo phận Augsburg đảm nhận việc trợ giúp trong việc điều khiển bệnh viện mới tại Moscova.

ÐTC chào thăm các vị tham dự lễ khánh thành, các nhà cầm quyền chính trị, dân sự và tôn giáo, trong số này có đức Tổng Giám Mục Chính Thống Sergij, người chịu trách nhiệm về hoạt động bác ái của Tòa Giáo Chủ Moscova. Về phía Giáo hội công giáo, dĩ nhiên có Ðức Cha Tadeuz Kondrusiewicz, giám quản Tông Tòa Nga-Âu, vị có trách nhiệm trực tiếp về bệnh viện, hiện tọa lạc trong giáo phận của ngài. Trong diễn văn đọc trong lễ khánh thành, Ðức Hồng Y Angelini nói: Việc làm phép bênh viện mới có một ý nghĩa mà thôi: là cử hành sự sống con người từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho tới cái chết tự nhiên; việc bênh vực sự sống phải làm luôn luôn và khắp mọi nơi, không một phân biệt nào cả, cũng không phân biệt tôn giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page