Tin Tức và Thời Sự
ngày 19 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tỷ lệ Kitô Hữu gia tăng gấp đôi tại Senegal trong không đầy 10 năm

Tỷ lệ Kitô Hữu gia tăng gấp đôi tại Senegal trong không đầy 10 năm.

Dakar - Senegal [Apic 19/04/98] - Tỷ lệ dân số Kitô Hữu tại Senegal gia tăng gấp đôi từ năm 1988 đến năm 1994, nghĩa là từ 2,2 phần trăm lên đến 4,4 phần trăm trong tổng số dân.

Kết quả trên đây đã được công bố hôm thứ Bảy 18/04/98 vừa qua sau khi chính phủ đã cho thực hiện một cuộc điều tra về các gia đình tại Senegal. Kết quả cuộc điều tra cũng cho thấy Hồi Giáo vẫn là tôn giáo của đại đa số dân Senegal. Hiện nay 95 phần trăm dân số tại đây theo Hồi giáo. Số người thờ vật linh và tín hữu các tôn giáo đa thần càng ngày càng giảm sút.


Back to Radio Veritas Asia Home Page