Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tuyên ngôn chung của Ðức Hồng Y Danneels và Mục Sư Raiser về việc cấm phổ biến vũ khí hạt nhân

Tuyên ngôn chung của Ðức Hồng Y Danneels và Mục Sư Raiser về việc cấm phổ biến vũ khí hạt nhân.

Bruxelles - Bỉ [Apic 16/04/98] - "Hành động ngay từ bây giờ để loại bỏ vũ khí hạt nhân"

Ðây là tựa đề của tuyên ngôn chung của Phong Trào trí Thức Công Giáo Quốc Tế Pax Christi và Hội Ðồng Ðại Kết các giáo hội Kitô gởi cho Ủy Ban chuẩn bị duyệt xét Thỏa Ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, sẽ họp tại Geneve từ ngày 27/04/98 đến 8/05/98 tới đây. Bảng tuyên ngôn mang chữ ký của Ðức Hồng Y Godfried Danneels, chủ tịch Phong Trào Fax Christi Quốc Tế và Mục Sư Konrad Raiser, tổng thư ký Hội Ðồng Ðại Kết các giáo hội Kitô.

Bảng tuyên ngôn xác định trước tiên các lý do luân lý để chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân, dù là để xử dụng hay chỉ để đe dọa, cũng hoàn toàn xấu và như vậy không thể biện minh được về mặt luân lý.

Ngoài những lý do luân lý, bảng tuyên ngôn còn nói đến lý do tôn giáo: Thiên Chúa đã ban Trái Ðất để cho con người canh tác và bảo vệ, nghĩa là để xử dụng và bảo tồn vì mục đích chung. Vì việc sản xuất và xử dụng vũ khí hạt nhân gây thiệt hại cho Trái Ðất và dân cư của Trái Ðất, với tư cách là những người quản lý đất đai của Thiên Chúa, chúng ta có bổn phận phải loại khỏi thế giới sự đe dọa khủng khiếp này.


ÐTC nhận đơn từ chức của ÐHY Paulo Evaristo Arns

ÐTC nhận đơn từ chức của ÐHY Paulo Evaristo Arns.

Sao Paulo do Brazil - 16.04.98 - ÐTC vừa chấp nhận đơn từ chức Tổng Giám Mục giáo phận Sao Paulo do Brazil của Ðức Hồng Y Paulo Evaristo Arns, năm nay 77 tuổi. Cách đây hai năm (1995) Ðức Hồng Y đã xin từ chức, vì đến hạn về hưu, nhưng mãi đến nay, ÐTC mới chấp nhận. ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Claudio Hummes, 64 tuổi, hiện là Tổng Giám Mục giáo phận Fortaleza, cũng thuộc Dòng Phanxico như Ðức Hồng Y Arns, lên thế vị. Ðức Tân Tổng Giám Mục Sao Paulo do Brazil đã giữ những chức vụ quan trọng trong Hội Ðồng Giám Mục Brazil, một Hội Ðồng Giám Mục có con số đông nhất trên thế giới, khoảng 350 vị gồm Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục.

Tại Ấn Ðộ, ÐTC cũng chấp nhận đơn từ chức của Ðức Cha Cecil Desa, Tổng Giám Mục giáo phận Agra, vì đến tuổi hồi hưu, nhưng chưa bổ nhiệm vị khác thay thế.


Ðại điện CELAM sẽ gặp các vị lãnh đạo các cơ quan tài chánh quốc tế

Ðại điện CELAM sẽ gặp các vị lãnh đạo các cơ quan tài chánh quốc tế.

Washington - 16.04.98 - "Ngày 20 và 21 tới đây, Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, sẽ gặp các vị lãnh đạo các cơ quan tài chánh quốc tế tại Washington".

Trên đây là lời tuyên bố của Ðức Cha Oscar Rodriguez, chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh. Mục đích của cuộc gặp gỡ này, vẫn theo Ðức Cha Oscar Rodriguez, là "tiếp tục tìm con đường làm giảm bớt các món nợ ngoại quốc của các nước nghèo, chống nạn tham nhũng và làm cách nào để sửa lại các cơ cấu kinh tế theo một chiều kích xã hội, nghĩa là để người dân nghèo được hưởng nhờ. Nói cách khác, đây không phải chỉ chú trọng đến việc gia tăng kinh tế của các nước mắc nợ, nhưng cũng theo đuổi việc cải tiến và hoàn hảo hơn hệ thống y tế và học đường của các nước này và tạo nên công ăn việc làm. Tham dự cuộc gặp gỡ quan trọng này có đại diện của 22 Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh (hợp thành CELAM), đại diện Ngân Hàng Liên Mỹ Châu về Phát triển (BID), đại diện của Quỹ Tiền tệ quốc tế (FMI) và đại diện của Ngân Hàng thế giới (BM).

Ðức cha Chủ tịch CELAM đã muốn nhấn mạnh rằng: cuộc gặp gỡ tại "Washington được tổ chức như chúng tôi đã quyết định năm vừa qua tại Vatican, khi lần thứ nhất ÐTC đã muốn gặp các vị đại diện các cơ quan tài chánh quốc tế, trong lúc Thượng Hội Ðồng về Châu Mỹ nhóm họp, để bênh vực những lý do chính đáng của các nước nghèo mắc nợ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page