Tin Tức và Thời Sự
ngày 07 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một bệnh viện Công Giáo được khánh thành tại Georgia

Một bệnh viện Công Giáo được khánh thành tại Georgia.

(CWN 7/04/98) - Vatican - Thứ Hai vừa qua 6/04/98, các nhà lãnh đạo giáo hội Công Giáo và giới chức trong chính phủ Georgia đã tham dự lễ khánh thành một bệnh viện, được xây cất theo lời yêu cầu của riêng tổng thống Edduard Shevardnadze với ÐTC Gioan Phaolô II.

Tiền xây cất bệnh viện này do tổ chưc Caritas Ý và Misercor của Ðức tài trợ. Trong sứ điệp gửi nhân dịp này, ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã góp phần kiến thiết bệnh viện cho người nghèo, mồ côi và già lão. ÐTC cũng nhấn mạnh rằng bệnh viện này là biểu tượng của những nỗ lực đại kết từ phía giáo hội Công Giáo tại quốc gia mà tín hữu Công Giáo chỉ là một thiểu số. ÐTC cũng gửi lời chào thăm Ðức Thượng Phụ Ilia II, giáo chủ Chính Thống Giáo Georgia, vì những nỗ lực cộng tác của ngài trong việc xây cất bệnh viện.


ÐTC Gioan Phaolô II tiếp các bạn trẻ thuộc 400 đại học công giáo từ 60 quốc gia trên thế giới đang họp đại hội lần thứ 31, tại Roma, do Tu Hội Opus DEI (Công Việc Chúa) tổ chức

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp các bạn trẻ thuộc 400 đại học công giáo từ 60 quốc gia trên thế giới đang họp đại hội lần thứ 31, tại Roma, do Tu Hội Opus DEI (Công Việc Chúa) tổ chức.

Tin Vatican (VIS 7/04/98): Hằng năm, trong thời gian Tuần Thánh, Tu Hội Opus DEI (có nghĩa là: Công Việc của Thiên Chúa), thường tổ chức cuộc họp mặt giới trẻ công giáo tại Roma. Cuộc họp mặt năm nay, là cuộc họp mặt lần thứ 31, và quy tụ được khoảng 4,000 sinh viên và giáo sư, thuộc 400 đại học công giáo, từ 60 quốc gia trên thế giới, để trao đổi về đề tài: "Sự tiến bộ con người và những nhân quyền".

Sáng hôm qua, thứ ba 7 tháng 04/1998, tất cả các tham dự viên cuộc Họp Bạn Giới Trẻ Quốc Tế nầy, đã được ÐTC Gioan Phaolô II tiếp, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI. Trong bài diễn văn đọc trong dịp nầy, ÐTC nhấn mạnh rằng việc kính trọng phẩm giá con người là con đường dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn. Và Giáo Hội "phải phục vụ con người, nếu giáo hội muốn phục vụ Thiên Chúa. Những quyền lợi của con người cũng là những quyền lợi của Thiên Chúa". ÐTC kêu gọi các bạn trẻ hãy can đảm lên tiếng chống lại bạo lực và tranh đấu cho công bằng và tình thương. ÐTC khuyến khích các bạn trẻ hãy dấn thân nhiều hơn nữa để phục vụ cho những nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của con người. Nhắc lại vài ý tưởng đã được chia sẻ trong chuyến viếng thăm tại Cuba lần vừa qua, ÐTC nói rằng: Thế giới và nhân loại sẽ bị chết ngộp, nếu không mở rộng đón nhận Chúa Kitô.


KGB dự tính ám sát Ðức Thánh Cha

KGB dự tính ám sát Ðức Thánh Cha.

(AFP 7/04/98) - Roma - Cơ quan mật vụ KGB của cựu Liên Xô đã có kế hoạch làm mất uy tín của ÐTC Gioan Phaolô II cũng như Giáo Hội Công Giáo và có thể luôn cả ám sát ngài. Ngoài ra, các nhân viên tình báo làm việc cho cơ quan này, còn xử dụng micro để nghe lén Ðức Hồng Y Casaroli, cựu Quốc Vụ Khanh của Tòa Thánh.

Trên đây là các chi tiết được ghi lại tài liệu mật của Cơ Quan Mật Vụ Ý vừa được cho công bố. Kế hoạch này bao gồm các chiến dịch tung tin bất chính và khiêu khích, nhắm làm cho giáo hội và ÐTC Gioan Phaolô II mất uy tín, và nếu cần thì ám sát luôn ÐTC. Tài liệu này được nằm trong bản báo cáo của ủy Ban Công Tố Italia, điều tra về vụ ám sát ÐTC tại Quảng Trường Thánh Phêrô dạo năm 1981. Sau vụ ám sát đã có nhiều lời đồn đoán rằng, Ali Agea, người bắn ÐTC, không hành động một mình, nhưng có cả một đường dây, và có thể dính líu tới cơ quan mật vụ Bulgaria và KGB của cựu Liên Xô. Tuy nhiên cho tới nay, tất cả các tài liệu thu thập được vẫn chưa chứng minh ai thực sự là kẻ chủ mưu vụ ám sát ÐTC Gioan Phaolô II.


Các linh mục Công Giáo có gia đình thuộc nghi lễ Hy Lạp không được làm việc tại Balan

Các linh mục Công Giáo có gia đình thuộc nghi lễ Hy Lạp không được làm việc tại Balan.

Roma [Apic 7/04/98] - Các linh mục Công Giáo có gia đình thuộc nghi lễ Hy Lạp buộc phải trở về Ukraine. Theo một lá thư của Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, gởi cho Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Balan, được hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ CNS trích dẫn: "hoạt động mục vụ của một vài linh mục có gia đình tại Balan tạo ra nhiều vấn đề nghiêm trọng". Các linh mục này thuộc nghi lễ Byzantin hiện đang làm việc tại Balan dưới quyền của các giám mục thuộc nghi lễ Latinh.

Trong lá thư gởi cho Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Balan, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng tại Balan, các linh mục thuộc nghi lễ Hy Lạp cần phải giữ luật độc thân.


Các Giám Mục Ðức thảo luận về lập trường chống phá thai của Giáo Hội

Các Giám Mục Ðức thảo luận về lập trường chống phá thai của Giáo Hội.

(AFP 7/08/98) - Ðức (Bonn) - Thứ Ba 7/04/98, ủy ban làm việc do Hội Ðồng Giám Mục Ðức thiết lập đã bắt đầu cuộc thảo luận về lập trường chống phá thai của Giáo Hội, theo sau lá thư của ÐTC Gioan Phaolô II yêu cầu các trung tâm tư vấn về phá thai, do giáo hội Ðức điều khiển, ngưng cấp giấy chứng nhận cho các phụ nữ muốn phá thai.

Trong hội nghị kéo dài hai ngày dạo tháng Giêng/1998 vừa qua, các Giám Mục Ðức đã chấp thuận lời yêu cầu này của ÐTC, đó là ngưng cấp giấy chứng nhận cho các phụ nữ đến xin cố vấn tại trung tâm, để rồi sau đó họ có thể phá thai tùy ý. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được sau năm 1998 này mà thôi. Tức là từ nay cho đến cuối năm, khoảng 260 trung tâm tư vấn do giáo hội Công Giáo điều khiển, vẫn tiếp tục cấp giấy chứng nhận. Trong khi đó, ủy ban làm việc, gồm có 4 giám mục, các chuyên gia pháp luật và đại diện các nhóm phụ nữ Công Giáo Ðức, phải nghiên cứu và đào sâu về lập trường chống phá thai của Giáo Hội, một vấn đề được coi là hết sức nan giải đối với giáo hội Công Giáo Ðức. Ðức Hồng Y Karl Lchmann, Tổng Giám Mục Mainz và cũng là chủ tịch của Ủy Ban, cho biết là sẽ dành nhiều thời gian cần có để tìm hiểu cách tường tận và nghiêm chỉnh vấn đề này. Ðến cuối năm, ủy ban sẽ làm một bản báo cáo để kịp trình lên Hội Ðồng Giám Mục Ðức, nhân cuộc họp của các Giám Mục tại Bulda bên Ðông Ðức.

Tại Ðức, phá thai được thực hiện trong vòng 12 tuần lễ đầu tiên, kể từ sau ngày thụ thai, nếu người mẹ có giấy chứng nhận từ một trung tâm cố vấn về phá thai. Giấy chứng nhận này không hẳn là giấy phép để người phụ nữ có quyền phá thai nhưng chỉ là bằng chứng cho thấy bà đã đến xin tư vấn trước khi quyết định muốn phá thai. Trong lá thư mục vụ gửi cho các giám mục Ðức, ÐTC Gioan Phaolô II cho rằng giấy chứng nhận đó là một hình thức gián tiếp ủng hộ phá thai.


Ðức Thượng Phụ Jerusalem kêu gọi giải phóng hoàn toàn cho người Palestine

Ðức Thượng Phụ Jerusalem kêu gọi giải phóng hoàn toàn cho người Palestine.

(AFP 7/04/98) - Jerusalem - Sự giải phóng hoàn toàn (total liberation) cho người Palestine là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình thực sự tại Trung Ðông.

Trên đây là lời kêu gọi của Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah, giáo chủ Công Giáo nghi lễ Latinh của Jerusalem, trong sứ điệp tiền Phục Sinh, công bố vào hôm thứ Hai 6/04/98. Trong sứ điệp, Ðức Thượng Phụ thành Jerusalem đã đưa ra một hình ảnh bi quan cho tiến trình hòa bình trong vùng Trung Ðông và ngài cho rằng hòa bình sẽ mãi mãi là một giấc mơ, trong khi các tế bào của xã hội Palestine đang tan rã dần. Ngài ghi nhận, tuy chính quyền Israel đã dành cho người Palestine một qui chế tự trị có giới hạn trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhưng trên thực tế, người Palestine vẫn tiếp tục bị cô lập với thế giới bên ngoài, khiến cho cuộc sống thường ngày của dân chúng Palestine hầu như bị tê liệt. Sứ điệp khẳng định rằng, sẽ khó hay không thể nào đạt tới hòa giải đích thực nếu một bên vẫn tiếp tục chính sách đàn áp bất công. Tình trạng thiếu công bằng này là nguyên nhân dẫn tới bạo động. Ðức Thượng Phụ kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện trong hoàn cảnh khó khăn của người Palestine.

Sứ điệp của vị thượng phụ thành Jerusalem không trực tiếp chỉ trích chính quyền Israel, nhưng khi trả lời câu hỏi của các ký giả, ngài đã dùng những lời lẽ gay gắt đối với Israel. Ðức Thượng Phụ nói như sau: "Hòa bình hay chiến tranh, không phải là quyết định của người Palestine, những người chỉ biết tiếp nhận những gì Israel phân cho, do đó, nếu Israel muốn có hòa bình, thì chúng tôi sẽ có hòa bình".


Nữ tu Maria Restituta, bị Ðức Quốc Xã sát hại, sẽ được Ðức Thánh Cha tôn phong Chân Phước vào tháng Sáu tới đây

Nữ tu Maria Restituta, bị Ðức Quốc Xã sát hại, sẽ được Ðức Thánh Cha tôn phong Chân Phước vào tháng Sáu tới đây.

Roma [Apic 7/04/98] - Nữ tu maria Restituta, người Tiệp Khắc, bị Ðức Quốc Xã sát hại năm 1943 tại Áo, sẽ được Ðức Thánh Cha tôn phong chân phước vào tháng 06/1998 tới đây, nhân dịp ngài viếng thăm Áo Quốc.

Sinh năm 1894 tại Brno, Cọng Hòa Tiệp, nữ tu Maria Restituta, tên thật là Helena Khika, đã sống và làm việc như một y tá tại Moding, gần thủ đô Vienna. Chị đã chống lại việc tháo gỡ thánh giá khỏi các bệnh viện và đã làm một bài thơ trào phúng chống lại chế độ Ðức Quốc Xã. Bị kết án tử hình, chị đã bị hành quyết ngày 20 tháng 03 năm 1943. Nữ tu Restituta là nữ tu công giáo duy nhất bị kết án tử hình và hành quyết ngay trên lãnh thổ của Ðức.


Các linh mục Ý sẽ được cấp thẻ căn cước bọc nhựa

Các linh mục Ý sẽ được cấp thẻ căn cước bọc nhựa.

Roma [Apic 7/04/98] - Giống như các ký giả hay nhân viên của các ngành nghề khác, các linh mục Ý cũng sẽ được cấp phát một thẻ căn cước bọc nhựa. Thực tế và khó bắt chước hơn các loại giấy chứng minh đã có từ trước đến nay, loại thẻ linh mục này phải được các linh mục xuất trình mỗi khi muốn cử hành phụng vụ tại một nơi không quen biết.

Theo phát ngôn viên của tổng giáo phận Milano, Bắc Ý, thẻ căn cước này giúp nhận diện được dễ dàng các linh mục giả. Thẻ này hoàn toàn phù hợp với đòi hỏi của giáo luật, theo đó giáo quyền phải cấp giấy chứng nhận cho mỗi linh mục.

Ngoài tổng giáo phận Milano, nhiều giáo phận tại Ý hiện cũng đang chuẩn bị cấp phát thẻ căn cước linh mục này.


Những chuẩn bị sau cùng cho khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Những chuẩn bị sau cùng cho khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

(UCAN AS9760.0970 7/04/98) - Vatican - Văn phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục của Tòa Thánh đang hoàn tất các chi tiết để giúp các nghị phụ chuẩn bị chu đáo đến tham dự khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sắp tới. Các chi tiết về lịch trình đến Roma, lễ phục, căn cước cá nhân, v.v... Các nghị phụ có vấn đề sức khỏe, được yêu cầu mang theo các bản báo cáo về bệnh tình của mình, toa thuốc của bác sĩ. Các nghị phụ dự tính ở trọ tại các nhà dòng hay tư gia ở Roma, cần phải tự mình xếp chổ trước, luôn cả phương tiện di chuyển, và những ai dự tính đi sang các nước khác, cần phải xin chiếu khán nhập cảnh vào nơi đó, trước khi đến Roma.

Bản thông cáo của văn phòng cho biết các nghị phụ cần phải điền một mẫu đơn kèm theo hai tấm hình làm hộ chiếu, và gửi tới văn phòng cáng sớm càng tốt để làm thẻ căn cước. Căn cước này sẽ được xử dụng để đi lại các nơi trong Quảng trường Thánh Phêrô và phòng hội của Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Văn phòng cũng yêu cầu các nghị phụ gửi trước một bản sao bài thuyết trình (interventiens) của mình tại khóa họp Thượng Hội Ðồng, và nếu được, trên đĩa CD.


Thượng Nghị Sĩ bang Oregon sẽ đi Nga để điều tra về nạn kỳ thị tôn giáo

Thượng Nghị Sĩ bang Oregon sẽ đi Nga để điều tra về nạn kỳ thị tôn giáo.

(CWN 7/04/98) - Hoa Kỳ (Washington) - Thứ Sáu vừa qua 3/04/98, thượng nghị sĩ Gordon Smith của Hoa Kỳ tuyên bố ông sẽ lên đường đi Nga để điều tra những báo cáo về nạn kỳ thị các nhóm tôn giáo thiểu số tại đây, mặc dù có lời đảm bảo từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng như chính phủ Nga, rằng điều này không đúng sự thật.

Ông Gordon Smith, chủ tịch phân ban Thượng Viện đặc trách Âu Châu vụ, nói rằng ông đã nhận được nhiều tin tức về những vụ kỳ thị các nhóm tôn giáo, đặc biệt là sau khi luật tôn giáo mới của Nga được ban hành. Ông cho rằng điều mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói là không có kỳ thị tôn giáo ở Nga chỉ là muốn tránh gây phương hại cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga mà thôi.

Ðược biết ông Gordon Smith cũng là tác giả của một đạo luật đã được quốc hội thông qua dạo năm 1997. Ðạo luật này sẽ cắt giảm 200 triệu Mỹ Kim tiền viện trợ cho Nga nếu quốc gia này áp dụng luật tôn giáo mới có tính cách kỳ thị đối với các tôn giáo thiểu số.


Bồ Ðào Nha cam kết viện trợ 4 triệu Mỹ Kim cho các tổ chức từ thiện Ðông Timor

Bồ Ðào Nha cam kết viện trợ 4 triệu Mỹ Kim cho các tổ chức từ thiện Ðông Timor.

(CWN 7/04/98) - Anh Quốc (Luân Ðôn) - Thủ tướng Bồ Ðào Nha, ông Amenio Onterres vừa loan báo trong cuộc họp thượng đỉnh Á và Âu Châu ở Luân Ðôn, rằng Bồ Ðào Nha sẽ viện trợ 4 triệu Mỹ Kim cho các tổ chức từ thiện hoạt động tại Ðông Timor để cứu vãn tình thế khó khăn của người dân tại đây, đang chịu ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng tiền tệ Á Châu.

Ông Onterres cho biết số tiền này sẽ được phân phối trong vòng 3 năm cho các nhóm không có quan hệ mật thiết với chính phủ Indonesia. Mới đây, ông Jose Ramos Honta, người cùng được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1996 với Ðức Cha Carlos Kinmenes Belo, đã bày tỏ cảm nghĩ rằng các vụ bạo động sắc tộc sẽ bộc phát ở Ðông Timor từ khi dân chúng tại đây được viện trợ để giúp họ chống chọi nạn nghèo đói đang gia tăng. Ông Guterres cho biết Bồ Ðào Nha quyết định thành lập ngân quỹ cứu trợ đặc biệt này xét vì tình cảnh nghiêm trọng có thể dẫn tới những vấn nạn xã hội nguy kịch hơn. Tuy nhiên, Bồ Ðào Nha chỉ muốn liên lạc với các tổ chức phi chính phủ được tự do hoạt động tại Ðông Timor mà không có sự can thiệp từ nhà cầm quyền Indonesia.


Giáo Hội là cơ chế có uy tín nhất đối với giới trẻ các nước xử dụng tiếng Tây Ban Nha

Giáo Hội là cơ chế có uy tín nhất đối với giới trẻ các nước xử dụng tiếng Tây Ban Nha.

(CWN 7/04/98) - Peru (Lima) - Giáo Hội Công Giáo là cơ chế có uy tín nhất đối với giới trẻ tại các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, trong khi các đảng phái chính trị và nghiệp đoàn là những tổ chức ít được kính trọng nhất.

Trên đây là kết quả một cuộc thăm dò dư luận được tổ chức tại 21 quốc gia xử dụng tiếng Tây Ban Nha, trong số này có cả Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và các nước Châu Mỹ Latinh. Có 44 ngàn bạn trẻ tham dự cuộc thăm dò do ông Tomas Calvo Buezasaena trường đại học Complutense ở thủ đô Madrid thực hiện dưới sự bảo trở của UNESCO.

Cuộc thăm dò cho thấy: 44% giới trẻ Tây Ban Nha tuổi từ 13 đến 19 không tin tưởng bất cứ một cơ chế công cộng nào, trong khi có 40% nói rằng họ tin tưởng giáo hội Công Giáo. Tại Châu Mỹ Latinh, giáo hội Công Giáo đứng đầu với 67% giới trẻ cho biết họ tin tưởng giáo hội Công Giáo. Trả lời câu hỏi ai là nhân vật được họ kính trọng nhất tại Tây Ban Nha, đa số các bạn trẻ ho biết là Mẹ Têrêsa Thành Calcutta, kế đến là ÐTC Gioan Phaolô II. Trong khi tại Châu Mỹ Latinh, ÐTC Gioan Phaolô II là người được giới trẻ yêu thích nhất, kế đến là Mẹ Têrêsa thành Calcutta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page