Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phủ Mêhicô cáo buộc giáo hội thiên vị

Chính phủ Mêhicô cáo buộc giáo hội thiên vị.

(CWN 4/04/98) - Mêhicô (Mehico City) - Thứ Năm vừa qua 2/04/98, chính phủ Mêhicô đã lên tiếng cáo buộc Ủy Ban Trung Gian do giáo hội Công Giáo Mêhicô cầm đầu, là thiên vị và muốn để cho người ngoại quốc can dự vào chuyện nội bộ của quốc gia.

Trong một thông cáo được công bố với giới báo chí, bộ trưởng nội vụ Mêhicô, ông Francisco Lahastida chỉ trích các nhà trung gian, trong số này có cả Ðức Cha Samuel Ruiz, Giám Mục San Cristobal de Las Casas. Cuộc thương thuyết giữa chính phủ Mêhicô và lực lượng Zapista tranh đấu cho các thổ dân đang bị đình trệ từ một năm rưỡi nay. Trước đó vào hôm thứ Tư 1/04/98, các thành viên trong Ủy Ban đã hủy bỏ cuộc hội kiến với đại diện thương thuyết của chính phủ Mêhicô, đồng thời ủy ban cũng ra một thông cáo chỉ trích lập trường của chính quyền Mêhicô. Thông cáo cũng bác bỏ những lời cáo buộc là ủy ban muốn có sự can thiệp từ bên ngoài để giải quyết các vấn đề tại bang Chiapas.

Cuộc cách mạng của phiến quân Zapatista bộc phát vào ngày 1/01/94 và kết thúc một tuần sau đó. Các phe liên hệ đồng ý ngồi vào bàn thương thuyết để giải quyết cuộc tranh chấp, tuy nhiên các vòng thương lượng đã nhiều lần bị thất bại, đặc biệt trong vấn đề tôn trọng quyền của các thổ dân sinh sống tại bang Chiapas.


Colombia đang ở trong tình trạng xuống dốc

Colombia đang ở trong tình trạng xuống dốc.

(CWN 4/04/98) - Colombia (Bogota) - Ðức Cha Rodrigo Arango Velasquez, Giám Mục Buga bên Colombia đã mạnh mẽ lên án vụ sát hại một linh mục người Colombia là cha German Urango Correa và đồng thời gọi biến cố đau buồn này là dấu hiệu cho thấy đất nước Colombia đang sống trong một tiến trình của bạo động và tự hủy.

Cha Urango Correa bị sát hại vào hôm thứ Ba tuần trước 24/03/98. Người ta đã tìm thấy thi thể của ngài gần một cánh đồng trồng mía ở Andulacia nơi cha là cha sở của một giáo xứ. Giáo dân Andulacia đã phẫn nộ lên án những kẻ sát hại cha xứ của họ. Hàng chục ngàn người đã tham dự lễ an táng của cha và cũng là để bày tỏ sự lên án của họ đứng trước làn sóng bạo động đang bộc phát tại Colombia hiện nay. Thị trưởng Andulacia, ông Gustavo Giron cho biết cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra. Ông tiết lộ là có ít nhất hai người đã giết cha Correa, tuy nhiên họ bị tình nghi là kẻ cướp chứ không phải là các phiến quân theo như tường thuật của báo chí tại Colombia.


Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hội kiến với phó tổng thống Indonesia về Ðông Timor

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hội kiến với phó tổng thống Indonesia về Ðông Timor.

(CWN 4/04/98) - Anh Quốc (Luân Ðôn) - Thứ Sáu 4/04/98, ông Kofi Annan, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã hội kiến với phó tổng thống Indonesia, ông Jusuf Habibie, về qui chế của vùng lãnh thổ Ðông Timor.

Ðông Timor là cựu thuộc địa của Bồ Ðào Nha bị Indonesia xâm chiếm vào năm 1975 và sau đó sát nhập vào lãnh thổ Indonesia năm sau đó. Chính phủ Indonesia bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền của người dân Ðông timor, đa số theo Công Giáo. Liên Hiệp Quốc cũng như Tòa Thánh không công nhận chủ quyền của Indonesia tại Ðông Timor.

Sau cuộc họp, tổng thư ký Kofi Annan cho biết ông dự tính đi Bồ Ðào Nha để gặp thủ tướng của nước này là ông Antonio Guterres. Ông đã tránh tiết lộ thêm chi tiết, nhưng bày tỏ hy vọng là các vị lãnh đạo liên hệ sẽ đẩy mạnh tiến trình tìm một giải pháp cho cuộc tranh chấp chủ quyền tại Ðông Timor.


Back to Radio Veritas Asia Home Page