Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thánh lễ nhậm Chức Tổng Giám Mục Sàigòn của Ðức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Thánh lễ nhậm Chức Tổng Giám Mục Sàigòn của Ðức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Tin Việt Nam [CWN 2/04/98] - Ðức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, tân Tổng Giám Mục giáo phận Sàigòn đã cử hành thánh lễ nhậm chức hôm thứ Năm 1/04/98 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Sàigòn.

Khoảng 200 linh mục và gần 2,000 giáo dân cùng với một số quan khách nước ngoài tham dự buổi lễ nhậm chức.


Triển lãm Khăn Liệm thành Torino từ ngày 18/04/98 đến 14 tháng 06/1998 tới đây

Triển lãm Khăn Liệm thành Torino từ ngày 18/04/98 đến 14 tháng 06/1998 tới đây.

Torino - Italia [Rg 2/04/98] - Ðã có trên 600 ngàn người đăng ký ngay giờ viếng thăm tấm khăn liệm thành Torino, theo dự trù sẽ được triển lãm từ ngày 18/04/98 đến ngày 14/06/98 tới đây. Theo ước tính mỗi giờ sẽ có khoảng từ 3,600 đến 5,000 khách hành hương đến kính viếng tấm khăn liệm. Trước khi đến gần tấm khăn liệm, khách hành hương phải đi qua một dãy hành lang dài khoảng nửa cây số, được trải bằng vải trắng và có trưng bày những tấm ảnh của những cuộc triển lãm trước.


Bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Quechua tại Châu Mỹ Latinh đã được hoàn thành

Bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Quechua tại Châu Mỹ Latinh đã được hoàn thành.

Quito - Ecuador [Apic 2/04/98] - Khoảng 10 triệu thổ dân Quechua tại Châu Mỹ Latinh từ nay đã có được trong tay quyển Kinh Thánh bằng ngôn ngữ riêng của họ.

Sau 20 năm làm việc, bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Quechua đã được hoàn thành vào tháng 10 năm 1997 vừa qua. Hiện nay những quyển kinh thánh song ngữ Tây Ban Nha và Quechua đang được phân phát cho các thổ dân tại Ecuador.

Người đưa ra sáng kiến phổ biến Kinh Thánh bằng tiếng Quechua là đức cha Jose Mano Ruiz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ecuador và một nhóm thổ dân cũng như các nhà truyền giáo nói tiếng Quechua. Sáng kiến này cũng được đón nhận tại các nước lân cận như Colombi, Peru và Bolivia.


Tòa Thánh Vatican lên tiếng về dự luật "phối hợp những cặp đồng tính luyến ái"

Tòa Thánh Vatican lên tiếng về dự luật "phối hợp những cặp đồng tính luyến ái".

Roma [Apic 2/04/98] - Tòa Thánh Vatican vừa lên tiếng cảnh cáo trước một dự thảo luật nhằm công nhận "việc phối hợp những người đồng tính luyến ái" tại Ý. Một dự thảo luật vừa được đệ trình lên quốc hội yêu cầu nhìn nhận "hôn phối của những người đồng tính luyến ái".

Trong số ra ngày 2 tháng 4/1998 vừa qua, báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican, đã nêu lên câu hỏi: "Phải chăng người ta muốn tiêu diệt gia đình?"

Dự thảo luật nói trên đã được các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ tả khuynh và đảng Nước Ý hùng mạnh, trung hữu đệ trình. Dự thảo luật này tiên liệu việc thiết lập tại mỗi xã một văn phòng dành cho việc đăng ký điều được gọi là "những cuộc phối hợp tình cảm" để giúp cho các cặp đồng tính luyến ái được hợp thức hóa trước pháp luật.

Báo Người Quan Sát Roma bình luận như sau: "không những luân lý, mà cả lẽ thường cũng không thể được xử dụng như một thứ cánh quạt mà người ta tùy tiện xếp hay mở tùy theo hoàn cảnh. Các nguyên tắc luân lý và các xác tín sâu xa cần phải có tính nhứt quán. Và người ta không thể dửng dưng trước sự kiện một quyết định nghiêm trọng được thông qua bởi các đảng phái đa số và đối lập".


Tổng Giám Mục Ende thuộc đảo Flores bên Indonesia đóng góp 4 tấn gạo cho người nghèo

Tổng Giám Mục Ende thuộc đảo Flores bên Indonesia đóng góp 4 tấn gạo cho người nghèo.

(UCAN IS9730.0969 2/04/98) - Indonesia - Tổng Giáo Phận Ende thuộc đảo Flores ở miền Ðông Indonesia đã khởi đầu chương trình cứu trợ thực phẩm cho dân làng nghèo trong vùng bằng cách đóng góp 4 tấn gạo.

Linh mục Ludger Jessing, dòng Ngôi Lời và là thành viên Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế Xã Hội của Tổng giáo Phận Ende cho biết 4 tấn gạo nay đã được phân phối cho khoảng 4,000 dân làng trong giáo xứ của cha. Ðây là một trong những vùng đang bị hạn hán và mất mùa trầm trọng. 4 tấn gạo này không thấm vào đâu so với tình hình đói kém nghiêm trọng hiện nay, vì thế cha Jessing kêu gọi gửi thêm thực phẩm để giúp dân làng vượt qua khỏi cảnh đói. Qua lời kêu gọi của Giáo Hội, chính quyền quận Ende cũng đã viện trợ thêm 4 tấn thực phẩm cho người dân tại những vùng bị hạn hán. Tuy nhiên cha Jessing cũng than phiền là chính phủ đang cố tình che đậy sự kiện người dân đang bị đói khiến cho công tác viện trợ thực phẩm của các tổ chức từ thiện bị trì trệ.


Các Giám Mục Ấn Ðộ xin ÐTC phong thánh cho các Chân Phước

Các Giám Mục Ấn Ðộ xin ÐTC phong thánh cho các Chân Phước.

(UCAN IA9744.0969 2/04/98) - Ấn Ðộ - Ðể trở thành một trong các biến cố mừng Ðại Năm Thánh 2000, các Giám Mục Ấn Ðộ đã xin ÐTC Gioan Phaolô II phong Thánh cho 3 vị Chân Phước Ấn Ðộ, như là một đặc ân cho sứ mạng của Giáo Hội tại quốc gia có đa số theo Ấn Giáo. trong một lá thơ riêng gửi cho ÐTC, Giáo Hội Công Giáo, nghi lễ Syro-Malabar cũng xin ÐTC phong Chân Phước cho ba vị Tôi Tớ Chúa, thành viên của Giáo Hội Syro-Malabar.

Ba vị Chân Phước được các Giám Mục Ấn Ðộ xin ÐTC phong Thánh là: Chân Phước Kuriakoske Elias Chavara, Chân Phước Alphonsa Muttathupadath và Chân Phước Joseph Vaz. Các Giám Mục Ấn Ðộ thừa nhận rằng việc phong Thánh cho ba vị Chân Phước này chưa thực hiện được vì cần phải có phép lạ từ các ngài, do Tòa Thánh xác nhận. Tuy nhiên, ÐTC là người có quyền bỏ qua điều lệ này trong tiến trình phong Thánh. Các Giám Mục Ấn Ðộ xin ÐTC Gioan Phaolô II đặt ra trường hợp ngoại lệ cho ba vị Chân Phước, bởi vì đây sẽ là một món quà vĩ đại cho Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ, và cũng là dấu hiệu cụ thể sự săn sóc và quan tâm của ÐTC cho giáo hội này trong dịp mừng Ðại Năm Thánh 2000. Ngoài ra việc phong Thánh cho ba vị Chân Phước sẽ giúp giáo hội được tăng trưởng trong một quốc gia theo Ấn Giáo.

Về phía Giáo Hội Công Giáo Syro-Malabar, ba vị Tôi Tớ Chúa được các Giám Mục nghi lễ này xin ÐTC phong Chân Phước là Mariam Theresa, Euphrasia và Kanjachan. Tất cả mọi thủ tục xin phong Chân Phước cho ba vị đã được hoàn tất.


Giải quyết cuộc khủng hoảng tại bang Chiapas bằng đối thoại hòa giải

Giải quyết cuộc khủng hoảng tại bang Chiapas bằng đối thoại hòa giải.

(CWN 2/04/98) - Mêhicô (Mehico City) - Hòa bình tại bang Chiapas chỉ đạt được qua tiến trình hòa giải, không bao giờ qua bạo động và chết chóc.

Trên đây là lời xác định của phái đoàn các Giám Mục Mêhicô đang viếng thăm El Salvador. Cầm đầu phái đoàn là Ðức Tổng Giám Mục Alberto Suarez Inda, Tổng Giám Mục Moedia và Ðức Cha Esquivel, Giám Mục Tapachula, viếng thăm các chủng sinh đang chuẩn bị chịu chức linh mục. Lên tiếng với các ký giả hôm thứ Hai 30/03/98 vừa qua, Ðức Cha Esquivel cho rằng hòa bình tại Chiapas không thể nào là hoa quả của chiến tranh, nhưng trái lại nó là kết quả của sự thay đổi trong tâm hồn. Ngài nói như sau: "Tại Chiapas, các phe nhóm người Mêhicô tranh chấp với nhau, chứ không riêng gì giữa các phiến quân Zapatista và quân đội chính phủ liên bang không mà thôi. Vấn đề của Chiapas là một cuộc tranh chấp về ý thức hệ và chính trị. Chiến tranh xảy ra chỉ trong vòng mười ngày và kể từ đó, chúng ta chứng kiến những cuộc đối đầu giữa các thế lực có lập trường khác nhau nhắm giải quyết cuộc khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng không phải của riêng Mêhicô nhưng là của cả thế giới".

Ðức Cha Esquivel cho biết cả ba Giám Mục của bang Chiapas đã công bố một tài liệu kêu gọi giúp đỡ cho những người thổ dân tại đó bởi vì hoàn cảnh của họ thật bi đát và đáng lo ngại. Tuy nhiên các Giám Mục cũng lên án bất cứ hình thức bạo động nào để giải quyết vấn đề. Tất cả các Giám Mục Mêhicô cũng đang hết lòng ủng hộ đối thoại, bởi vì đây là đường hướng tốt nhất để tìm ra một giải pháp công bằng, và sự tôn trọng nhân quyền.


Back to Radio Veritas Asia Home Page