Tin Tức và Thời Sự
ngày 20 tháng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ngày ăn chay và cầu nguyện cho các nhà Truyền Giáo Tử Ðạo lần thứ VI

Ngày ăn chay và cầu nguyện cho các nhà Truyền Giáo Tử Ðạo lần thứ VI.

Roma [Apic 20/03/98] - Thứ Ba 24/03/98 tới đây là ngày ăn chay và cầu nguyện cho các nhà Truyền Giáo Tử Ðạo lần thứ VI, do Phong Trào Giới Trẻ Truyền Giáo tổ chức tại Italia và một vài nước khác trên thế giới.

Trong 60 năm qua, trên khắp thế giới, trên 1,000 nhà truyền giáo đã bỏ mình vì công cuộc rao giảng Tin Mừng. Riêng trong năm vừa qua, 25 nhà truyền giáo và 40 chủng sinh đã bị sát hại.

Theo anh Michele Pignatale, thư ký của phong trào giới trẻ truyền giáo, Phi Châu là nơi các nhà truyền giáo gặp nhiều thử thách nhất. Kế đó là Á Châu, với những nhà tù bí mật trong đó các nhà truyền giáo phải chịu nhiều ngược đãi. Tại Châu Mỹ Latinh, nạn bạo động và bóc lột dẫn đến bất công đã khiến cho nhiều người phải hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Tin Mừng.

Cùng với việc ăn chay và cầu nguyện, ban tổ chức sẽ cho trồng một cây để tượng trưng cho hạt giống hy vọng mà các vị tử đạo đã gieo vào lòng đất. Ngoài ra, các thành viên của phong trào giới trẻ truyền giáo còn được khuyến khích thăm viếng các tù nhân, những người đang đau khổ, cũng như đón tiếp người di dân.


Ðức Thượng Phụ Rumani yêu cầu chính phủ đừng can dự vào chuyện tranh chấp với Công Giáo

Ðức Thượng Phụ Rumani yêu cầu chính phủ đừng can dự vào chuyện tranh chấp với Công Giáo.

(CWN 20/03/98) - Rumani (Bucharest) - Ðức Thượng Phụ Teoetist, giáo chủ Chính Thống Rumani, đã yêu cầu chính phủ nước này đừng can dự vào chuyện tranh chấp giữa Chính Thống và Công Giáo, liên quan tới vấn đề trả các tài sản bị tịch thu dưới thời cộng sản.

Vị giáo chủ Chính Thống Rumani đã lên tiếng sau khi quốc hội loan báo việc đề ra một dự luật nhắm quản lý việc trao trả các tài sản bị tịch thu dưới thời cộng sản.

Vị giáo chủ Cính Thống Rumani đã lên tiếng sau khi quốc hội loan báo việc đề ra một dự luật nhắm quản lý việc trao trả các nhà thờ Công Giáo bị chế độ cộng sản tịch thu và trao cho giáo hội Chính Thống. Dự luật này được nghĩ đến theo sau những vụ đụng độ hồi gần đây trong vùng Transylvania, giữa phe Công Giáo và Chính Thống liên quan tới các nhà thờ theo dự tính sẽ được trao trả lại cho phía Công Giáo. Theo Ðức Thượng Phụ Teoetist, vấn đề này cần phải được giải quyết qua đối thoại giữa hai giáo hội, chứ không phải bằng sắc luật của chính phủ.

Có khoảng 230,000 người Công Giáo tại Rumani, đa số cư ngụ trong vùng Bansyivania, nơi phát xuất phong trào ái quốc Rumani trước năm 1918, thời kỳ quốc gia này bị cai trị bởi người Áo và Hungary. Ðức Thượng Phụ Teoetist đề nghị là thay vì loại bỏ phe Chính Thống khỏi quyền kiểm soát các nhà thờ Công Giáo mà họ đã quản lý từ 50 năm qua, vấn đề có thể được giải quyết bằng cách để cho cả hai phái giáo hội quyền xử dụng nhà thờ cho các nghi lễ phụng vụ.


Hội Ký Giả Không Biên Giới yêu cầu ÐTC can thiệp với chính quyền Nigeria

Hội Ký Giả Không Biên Giới yêu cầu ÐTC can thiệp với chính quyền Nigeria.

(CWN 20/03/98) - Pháp (Paris) - Thứ Năm 19/03/98 vừa qua, Hội Ký Giả Không biên Giới đã yêu cầu ÐTC Gioan Phaolô II can thiệp với tướng Sani Abacha, đương cầm quyền tại Nigeria, trả tự do cho 11 ký giả đang ngồi tù tại nước này. ÐTC sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm ba ngày tại Nigeria vào thứ Bảy 21/03/98.

Theo thông cáo của Hội Ký Giả Không Biên Giới, trụ sở tại Paris, Nigeria là một trong những quốc gia Châu Phi, vi phạm nặng nề quyền tự do báo chí. Tổ chức này cho biết đã có 1 ký giả bị giết chết tại Nigeria tính từ đầu năm 1998 này, và 11 ký giả khác đang ngồi tù vì công khai chống đối chính quyền quân nhân độc tài của tướng Sani Abacha. Một trong các ký giả được coi là biểu tượng của sự đàn áp báo chí tại Nigeria là cô Christina Anyanwu, chủ bút của tờ "Tạp Chí Chúa Nhật". Cô Christina đang chịu án 15 năm tù do một tòa án quân sự tuyên phạt. Thông cáo nhận định như sau: "Giữa lúc Nigeria đang ở giai đoạn hoàn tất việc chuyển tiếp sang một chế độ dân chủ, kết thúc bằng cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 8 tới đây, báo chí tại nước này vẫn tiếp tục ở trong thời điểm đen tối nhứt".


Back to Radio Veritas Asia Home Page