Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội tại New Zwealand cực lực lên án một cuộc triển lãm xúc phạm đến Mẹ Maria

Giáo Hội tại New Zealand cực lực lên án một cuộc triển lãm xúc phạm đến Mẹ Maria.

Wellington - New Zeadand [CWN 17/03/98] - Giáo Hội Công Giáo và nhiều tôn giáo khác tại New Zealand đã cực lực lên án một cuộc triển lãm xúc phạm đến Mẹ Maria.

Ðược biết một bảo tàng viện có tên là "Te Papa" tại Wellington, New Zealand đã cho trưng bày một bức tượng Mẹ Maria, được gói trong một bao cao su ngừa thai. Giáo Hội Công Giáo, cũng như cộng đồng Hồi Giáo, hội đồng các giáo hội Wellington, tòa đại sứ Iran, giáo hội Chính Thống và nhiều tổ chức tôn giáo khác, đã yêu cầu ban tổ chức của cuộc triển lãm hãy tháo gở hình ảnh xúc phạm này. Ðức Hồng Y Tom Williams, tổng giám mục Wellington, gọi đây là một xúc phạm trầm trọng đến tình cảm của những người Công Giáo và Chính Thống.

Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc triển lãm hồi đầu tháng 3/1998 vừa qua, trên toàn quốc, đã có những cuộc xuống đường cầu nguyện nhằm yêu cầu ban tổ chức cuộc triển lãm chấm dứt tức khắc hành động xúc phạm này.

Ủy Ban truyền thông của Giáo Hội Công Giáo cho biết hiện nay công luận New Zealand đứng về phía Giáo Hội Công Giáo. Những người không Công Giáo cũng lên tiếng phản đối cuộc triển lãm. Báo chí, truyền thanh, truyền hình trên toàn quốc theo dõi và tường thuật các cuộc biểu tình phản đối. Mẹ Maria đã trở thành đề tài nóng bỏng trong các chương trình truyền thanh và truyền hình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page