Tin Tức và Thời Sự
ngày 15 tháng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC có thể đến thăm CHILE vào tháng 10/1998 tới đây

ÐTC có thể đến thăm CHILE vào tháng 10/1998 tới đây.

Tin Chile (CWN 14 và 15/03/98): Ðức Tổng Giám Mục OSCAR RODRIGUEZ MARADIAGA, chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ LaTinh, hôm thứ Sáu ngày 14/03/98, đã cho biết là các giám mục Chile đang hy vọng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến thăm SANTIAGO, thủ đô CHILE, vào tháng 10 năm 1998 nầy.

Ðức Tổng Giám Mục OSCAR Rodriguez MARADIAGA, hiện đang có mặt tại thủ đô Chile cùng với 19 giám mục khác đến từ các quốc gia Châu Mỹ Latinh, để chuẩn bị cho Cuộc Gặp Gỡ Ðầu Tiên của Giới Trẻ toàn thể Ðại Lục Mỹ Châu. Ban Tổ Chúc hy vọng là sẽ có khoảng 1 triệu bạn trẻ tựu về thủ đô SANTIAGO của CHILÊ, và hy vọng là ÐTC sẽ đến chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế nầy. Tòa Thánh chưa loan báo chính thức về chuyến viếng thăm nầy. Nhưng theo Ðức Tổng Giám Mục Oscar Rodriguez MARADIAGA, thì chuyến viếng thăm mục vụ tại Chilê vào tháng 10/1998 tới đây, là điều rất có thể xảy ra.

Trong khi đó, liên quan đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Roma vào Năm Thánh 2000, ông thị trưởng thành phố Roma, Ông Francesco Rutelli, hôm thứ Năm ngày 15/03/98, đã cho biết là ban tổ chức đã tìm ra địa điểm khá rộng gần thủ đô Roma, để tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ Năm 2000. Ðịa điểm đó là Ðền Thờ của Tình Yêu Thiên Chúa, nằm cách Roma khoảng 20 cây số. Ðịa điểm có thể chứa đến 2 triệu bạn trẻ, và khoảng cách 20 cây số với thủ đô Roma, là yếu tố lý tưởng để các bạn trẻ thực hiện cuộc hành hương từ Roma đến Ðền Thánh nầy. Tuy địa điểm đã được quyết định, nhưng ngày giờ lúc nào trong Năm Thánh 2000, để tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, thì đến nay, chưa được quyết định.


Xã hội Ai Cập không bạo động

Xã hội Ai Cập không bạo động.

Cairo - Ai Cập [Apic 15/03/98] - "Xã hội Ai Cập không bạo động".

Trên đây là khẳng định của ông Amin Fahim, chủ tịch của một tổ chức có tên là "Hiệp Hội Thượng Ai Cập". Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hảng tin Công Giáo Thụy Sĩ Apic, Ông Amin Fahim, vốn là một tín hữu Công Giáo theo nghi lễ Copte nói rằng, mặc dù đã xảy ra những cuộc khủng bố như cuộc khủng bố xảy ra tại Louxor ngày 17 tháng 11 năm 1997 vừa qua, khiến cho 60 người thiệt mạng, xã hội Ai Cập không mang tính cách bạo động.

Hiệp Hội Thượng Ai Cập do ông Amin Fahim làm chủ tịch đã được một linh mục dòng Tên gốc Syri thành lập năm 1941 nhằm giúp cho các học sinh nghèo trong vùng này có phương tiện ăn học. Hiện nay hiệp hội này đài thọ cho 680 giáo viên quản lý 37 trường và 50 trung tâm phát triển.

Ông Amin Fahim khẳng định rằng tất cả các cuộc khủng bố đều do những tổ chức Hồi Giáo cực đoan ngoại quốc như Soudan, Pakistan, Iran và Afghanistan chủ mưu. Cuộc khủng bố tại Touxor chẳng hạn là do Ben Laden, một người Á Rập Saudi tổ chức.

Ông Amin Fahim cho biết các Giáo Hội Kitô tại Ai Cập xuất phát từ cộng đồng do thánh sử Marcô thành lập vào khoảng năm 40 sau công nguyên. Theo các số liệu do chính phủ hoặc các cộng đồng thuộc nghi lễ Copte cung cấp, hiện nay số tín hữu Chính Thống thuộc nghi lễ Copte chiếm khoảng từ 6 đến 10 phần trăm dân số, nghĩa là từ 3 đến 6 triệu người. Là một thiểu số trong thiểu số, các tín hữu Công Giáo thuộc nghi lễ Copte chỉ có khoảng 250 ngàn người. Còn tín hữu Tin Lành với khảong 150 ngàn người thuộc 17 hệ phái khác nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page