Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Colombia

ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Colombia.

Vatican - 5.2.98 - Sáng thứ Năm, mùng 5/02/98, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa Colombia, ông Ernesto Samper. Sau cuộc nói chuyện riêng trong thư viện kéo dài trong 20 phút, Tổng thống giới thiệu đoàn tùy tùng của Ông gồm 20 người, trong số này có phu nhân, hai người con, bà mẹ và Tổng Trưởng Ngoại Giao, bà Maria Emma Mejia.

Sau buổi tiếp kiến, Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho phổ biến thông cáo sau đây: "Trong buổi nói chuyện các vấn đề liên hệ đến tình hình Colombia trong bối cảnh của Châu Mỹ Latinh đã được cứu xét. ÐTC ước mong một sự ổn định nhanh chóng cho xứ sở này, mọi người thiện chí phải đáp lại cách khẩn cấp vấn để hòa bình từ bao năm chờ đợi tại Colombia. ÐTC cũng ước mong một sự tham dự tích cực hơn của người dân vào đời sống Quốc Gia".


ÐTC tiếp các vị tham dự Tổng Công Hội Dòng Nữ Brigidine

ÐTC tiếp các vị tham dự Tổng Công Hội Dòng Nữ Brigidine.

Vatican - 5.02.98 - Vào lúc trước trưa ngày thứ Năm 5/02/98, trong Phòng Khánh Tiết Consistoro, ÐTC tiếp các Nữ Tu Dòng Chúa Cứu Chuộc rất thánh, thường được gọi là các Nữ Tu Brigidine, tham dự Tổng Công Hội của Dòng.

Trong diễn văn đọc cho các Nữ Tu, trước hết ÐTC chào thăm cách riêng Mẹ Tekla Famiglietti, được bầu lại lần thứ bốn làm Viện Mẫu Tổng Quyền. Ngài chúc mừng Mẹ được tái bầu trong nhiệm kỳ mới và ước mong rằng dưới sự hướng dẫn của Mẹ Dòng sẽ tiếp tục phục vụ cách quảng đại Chúa Kitô và Giáo Hội.

Dòng Nữ Tu Chúa Cứu Chuộc rất thánh do Thánh Nữ Brigida, người Thụy điển, sáng lập với mục đích trước hết sống đặc sủng của việc ca ngợi Thiên Chúa, vừa minh chứng cho quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa và tình thương của Người đối với nhân loại. Ðặc sủng này được phong phú thêm bởi chiều kích đại kết. Và cùng với tính thần đại kết, Các Nữ Tu Brigidine còn đẩy mạnh dấn thân truyền giáo. Nhắc lại tinh thần này, ÐTC nói với các nữ tu là Tổng Công Hội được gọi đem lại cho Dòng một đà tiến mới và một sự hăng say mới trong lúc bước vào Ngàn Năm thứ ba, nghĩa là trở nên trong thế giới hiện nay tiền đồn của việc rao giảng Tin Mừng và của đức ái.

ÐTC công nhận rằng: các trung tâm Tu Ðức và các hoạt dộng đại kết phải hướng về mục tiêu truyền giáo này, theo gương các trung tâm ở Farfa (Ý) và Lugano (Thụy Sĩ). Trong ngày gần đây các trung tâm tương tự cũng sẽ được mở tại Danzica và Tallinn. ÐTC khuyên các Nữ Tu Brigidine hãy làm cho các Trung Tâm của họ trở nên một trường học dạy cầu nguyện, nhất là cho giới trẻ, và hãy làm cho sự hiện diện của họ trở nên bền bỉ tại các nước miền Scandinaves, miền Bắc Âu, với ước mong này là Thánh Nữ Brigida, người Thụy Ðiển, nhắc lại nơi các Nữ Tu sự chú ý cách riêng riêng đến quê hương của ngài và gợi lên nơi các Nữ Tu này một ước muốn tha thiết về việc loan Tin Mừng cho các con cái của các quôùc gia yêu quí tại miền này. "Trong mọi nơi - lời ÐTC - ước gì các cộng đồng của chị em trở nên cho những ai gần gũi chị em, một sức thúc đẩy sống sự hiệp nhất Giáo Hội, một Giáo Hội được "mời gọi rao giảng Tin Mừng và thiết lập nơi tất cả các dân tộc Nước Thiên Chúa và Nước Chúa Kitô ... Giáo Hội là mầm mống và khởi sự Nước ấy trên trần gian" (LG,5). Ước gì lời cầu nguyện của chị em và sự lo lắng liên lỉ về đại kết làm cho con đường đi đến sự hiệp nhất hoàn toàn của các tín hữu Kitô được phát triển mãi thêm mãi".


Ngày thế giới lần thứ sáu của các bệnh nhân được cử hành tại Ðền Thánh Loreto

Ngày thế giới lần thứ sáu của các bệnh nhân được cử hành tại Ðền Thánh Loreto.

Vatican - 5.02.98 - Thứ Tư tới đây 11 tháng 2, Lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Ngày thế giới lần thứ sáu của các bệnh nhân được cử hành tại Ðền Thánh Loreto (mạn trung-đông nước Ý). Ngày thế giới bệnh nhân do ÐTC Gioan Phaolô II thiết lập năm 1993 với mục đích nhậy cảm hóa cộng đồng dân sự và giáo hội về các vấn đề của lãnh vực sức khỏe và y tế. Năm nay 1998, Tòa Thánh đã chọn Ðền Thánh Loreto, nơi có nhà thánh của Ðức Maria thành Nagiaret. Nơi đây hằng năm có rất nhiều bệnh nhân trên khắp thế giới tuốn về để khấn xin Ðức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu "Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn" - "Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo".

Việc cử hành Ngày Thế Giới Bệnh Nhân đã được Ðức Tổng Giám Mục Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách mục vụ nhân viên Y Tế và các vị cộng tác của ngài trình bày với giới báo chí sáng thứ Năm mồng 5.02.98.

Tuyên bố trên Ðài Vatican (5.02.98), Cha José Redrado, thư Hội Ðồng, đã giải thích về ý nghĩa và mục tiêu như sau: "Ngày thế giới bệnh nhân trước hết nhằm mục tiêu này là nhậy cảm hóa tất cả Dân Chúa về việc giúp đỡ các bệnh nhân, và kêu gọi các giáo phận và các cộng đồng Kitô hãy dấn thân vào công việc này, cổ võ sự dấn thân của Phong Trào Tự Nguyện, cầu nguyện và suy tư. Nhưng cách riêng Ngày thế giới bệnh nhân là một cơ hội vàng để đừng quên rằng trong đời sống chúng ta có những lúc đau khổ, có những người đang đau khổ. Sự đau khổ là người bạn đường của chúng ta và không phải là người bạn đường vô ích, nhưng là một chặng đường phải đem lại hoa trái tốt đẹp. "Tôi muốn làm những công việc vĩ đại, nhưng bệnh tật đã làm cho tôi làm được những công việc tốt hơn". Ðây là tư tưởng mà tôi đã đọc trong những ngày này. Ngày thế giới bệnh nhân trước hết phải làm cho chúng ta hiểu rõ thực tại này, là sự đau khổ là một tiếng kêu, một thời gian thích hợp để suy tư, để đánh giá, để trưởng thành và vì thế nó giúp cho một cái gì đó, như ÐTC đã viết trong Thông Ðiệp "Salvifici Doloris" (sự đau khổ đem ơn cứu rỗi), để phát xuất và để làm cho tình yêu gia tăng, để biến đổi nền văn minh nhân loại thành một nền văn minh tình yêu. Và đây chúng ta hiểu tại sao Ngày Thế Giới Bệnh Nhân là quan trọng, bởi vì giúp cho việc suy tư về vai trò của đau khổ trong đời sống chúng ta. Hơn nữa phải giúp chúng ta học biết trở nên người gần gũi những ai đau khổ, giúp chúng ta học cho biết phục vụ, giúp đánh động lương tâm con nguời".


Ðức Hồng Y Eduardo Pironio, cựu chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, vừa qua đời tại Roma

Ðức Hồng Y Eduardo Pironio, cựu chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, vừa qua đời tại Roma.

Tin Roma ( Apic, 5/02/98): Thứ Năm 5/02/98, tại Vatican, Ðức Hồng Y Eduardo Pironio, cựu chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách giáo dân, vừa qua đời vì bệnh ung thư xương, hưởng thọ 77 tuổi.

Ðức Hồng Y Pironio là con út của một gia đình đông con, từ Italia di dân sang Argentina. Sau khi đã hoàn tất việc học tại Ðại Học Angelicum (An-gê-li-cum) của các cha dòng Ðaminh ở Roma, Ðức Hồng Y Pironio đã được thụ phong linh mục vào năm 1943. Năm 1964, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của giáo phận La Plata. Từ năm 1968 cho đến năm 1972, Ðức Hồng Y Pironio được chọn làm tổng thư ký của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh. Năm 1973, Ngài được chọn làm chủ tịch của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh. Năm 1976, Ngài được gọi về Roma, để phụ trách Bộ đặc trách về Ðời Tận Hiến, và được phong tước Hồng Y trong cùng năm 1976 nầy. Cuối cùng, vào năm 1984, Ðức Gioan Phaolô II, đã chọn ngài làm chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách giáo dân, một chức vụ được ngài chu toàn cho đến lúc về hưu, ngày 20 tháng 8 năm 1996.


Hội Ðồng Giám Mục Bồ Ðào Nha quyết định thiết lập năm 1998 làm Năm Truyền Giáo

Hội Ðồng Giám Mục Bồ Ðào Nha quyết định thiết lập năm 1998 làm Năm Truyền Giáo.

Tin Lisbon, Bồ Ðào Nha (Apic, 5/02/98): Hội Ðồng Giám Mục Bồ Ðào Nha vừa gởi thơ luân lưu cho tất cà các tín hữu trên toàn quốc, để đề nghị lấy năm 1998 nầy, năm dành cho Chúa Thánh Thần trong tam niên chuẩn bị Năm Thánh 2000, làm Năm Truyền Giáo. Sau khi đã nhắc đến sự kiện, hiện có nhiều vị thừa sai người Bồ Ðào Nha đang làm việc truyền giáo khắp nơi trên thế giới, các giám mục nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phát triển một tinh thần truyền giáo nơi các cộng đoàn Kitô. Bức thơ cũng đề nghị những việc cần phải thực hiện, trong viễn tượng truyền giáo. Các Giám Mục Bồ Ðào Nha hy vọng là Năm 1998 nầy sẽ mang lại sức sống mới cho các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, và khuyến khích các cơ cấu hay tổ chức trong giáo hội hãy phát triển tinh thần truyền giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page