Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp kiến đoàn hành hương và các Linh Mục và Nam, Nữ Tu Sĩ Việt nam Hải Ngoại, đến Roma tham dự tuần lễ Tu Ðức

ÐTC tiếp kiến đoàn hành hương và các Linh Mục và Nam, Nữ Tu Sĩ Việt nam Hải Ngoại, đến Roma tham dự tuần lễ Tu Ðức.

Vatican - 4/02/98 – Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 4/02/98, trong thính đường Phaolô VI ÐTC tiếp các đoàn hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới, trong số này có đoàn các Linh Mục và Nam, Nữ Tu Sĩ Việt nam Hải Ngoại, gồm có 66 người, đến từ các nước Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Thụy Ðiển, Na Uy, Phần Lan, Ðan Mạch, Bỉ, Thụy Sĩ, Ðức, Ý và Ðài Loan, để tham dự tuần lễ Tu Ðức, do Trung Tâm Quốc Tế Linh Hoạt Truyền Giáo, thuộc Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc, tổ chức, dưới sự hướng dẫn của Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo, phó Giám Ðốc Trung Tâm. Tổng cộng số người tham dự buổi tiếp kiến gần 4 ngàn, trong đó các đoàn hành hương Ý chiếm tới hai ngàn, Ðức 700, Ba lan 600. Phần còn lại đến từ các nước: Pháp, Hoa Kỳ, Áo, Ðức, Argentina, và các nữ tu thuộc các dòng khác nhau.

Trong bài giáo lý, ÐTC đã giải thích chủ đề: "Chúa Kitô, Ðấng Cứu thế duy nhất của nhân loại".

Trong suốt cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu mạc khải mình như Vị Cứu Thế do Chúa Cha sai đến để cứu rỗi thế gian. Chính Người gọi sứ vụ của Người là một việc phục vụ. Việc biểu lộ sau cùng của phục vụ này ở tại hy sinh sự sống của Người cho nhân loại. Trong khi xác nhận rằng: Con Người đến để hiến sự sống cứu chuộc mọi người, Chúa Giêsu giới thiệu mình như Vị Cứu Thế của tất cả nhân loại. Chính nhờ Người nhân loại được chuộc lại, được giải thoát và được cứu rỗi. Việc cứu rỗi này là một ơn ban mà mỗi một người có thể lãnh nhận nhờ vào sự chấp nhận hoàn toàn tự do và nhờ vào ý muốn cộng tác.

Là Ðấng Cứu thế của nhân loại, Chúa Kitô cũng là Ðấng Cứu thế duy nhất: " Và Thánh Danh của Người, được ban cho loài người, là Thánh Danh duy nhất có thể cứu rỗi". Người là Ðấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Không có con đường khác của ơn cứu rỗi độc lập khỏi Chúa Kitô.

Do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, "Ðấng thổi vào chỗ nào Người muốn" (Ga 3, 8), các tôn giáo khác có thể giúp con người tiến đến hạnh phúc đời đời, nhưng công việc này cũng là thành quả của công việc cứu chuộc của Chúa Kitô.

Ðể kết thúc, ÐTC trưng lại lời của Thánh Louis Marie Grignon de Montfort: "Nhờ Chúa Giêsu Kitô, với Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể làm được mọi sự: tôn vinh và ca ngợi Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần; chúng ta có thể làm cho chúng ta nên trọn lành và trở nên hương thơm của đời sống vĩnh cửu cho anh chị em chúng ta" (Sách về lòng sùng kính Ðức Trinh Nữ, số 61).

Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng chính: Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha. Rồi ngài chào thăm riêng một số các đoàn hành hương.

Với các Linh Mục và Nam, Nữ Tu Sĩ Việt nam tham dự tuần học hỏi về Tu đức, ÐTC nói: "Cha khuyến khích cách riêng đoàn hành hương Việt Nam , đến từ nhiều nước khác nhau, để chuẩn bị Ðại Toàn Xá bằng một tuần lễ suy tư về Chúa Thánh Thần. Cha tận tình ban Phép Lành Tòa Thánh cho hết thảy".

Buổi tiếp kiến kết thúc bằng kinh Pater noster (Kinh Lạy Cha) và phép lành của ÐTC. Sau đó, đoàn hành hương các Linh Mục, Nam, Nữ Tu Sĩ Việt Nam được gọi lên chụp hình với ÐTC: một đặc ân dành cho con cái Việt nam, mà ÐTC chưa có thể tới viếng thăm được.


Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa tới Roma họp phiên cuối cùng chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Á Châu

Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa tới Roma họp phiên cuối cùng chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Á Châu.

Roma - 4/02/98 - Chiều thứ Ba 3/02/98, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, đã tới Roma, để tham dự phiên họp cuối cùng chuẩn bị Khóa Họp Khoáng Ðại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Á Châu, khai mạc vào ngày 19 tháng 4 và bế mạc ngày 16 tháng 5 tới đây tại Vatican. Phiên họp cuối cùng chuẩn bị, sẽ bắt đầu vào thứ Bẩy này (7/02/98) và kéo dài trong ba ngày.


ÐTC tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa Colombia viếng thăm chính thức Vatican

ÐTC tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa Colombia viếng thăm chính thức Vatican.

Vatican - 4.02.98 - Sáng thứ năm 5.02.98, trong Ðền Vatican lúc 11 giờ, ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Colombia, ông Ernesto Samper, viếng thăm chính thức Vatican.

Tổng Thống của Colombia đã đến Roma hôm thứ Tư 4/02/98 để viếng thăm Cộng Hòa Ý trong ba ngày và sau đó ông lên đường viếng thăm Tây Ban Nha.

Cùng đi với Tổng Thống có phu nhân, các người trong gia đình và Bộ Trưởng Ngoại Giao, Bà Maria Ema Mejia. Chiều thứ Tư 4/02/98, Phái đoàn Colombia gặp Thủ Tướng Ý, ông Romano Prodi tại Phủ Thủ Tướng. Sáng thứ Năm 5/02/98, sau buổi tiếp kiến riêng tại Vatican, Tổng Thống Samper viếng thăm và dùng bữa trưa với Ngoại Truởng Ý, ông Lamberto Dini. Ban chiều Tổng Thống viếng thăm Tổng Thống Cộng Hòa Ý, ông Luigi Oscar Scalfaro. Sáng thứ Sáu 6/02/98, sau khi gặp giới kinh doanh, Tổng Thống Cộng Hòa Colombia lên đường đi Madrid.

Tổng Thống Cộng Hòa Colombia, Ông Samper thuộc Ðảng Tự Do, là Ðảng cầm quyền từ 12 năm nay. Nhiệm kỳ Tổng thống của Ông gặp rất nhiều khó khăn nội bộ và quốc tế vì ba vấn đề lớn lao của Colombia:

Tổ chức không chính phủ "Pais libre", trong những ngày vừa qua, quả quyết rằng: trong năm 1997 có 1,693 vụ bắt cóc được tố giác, nghĩa là 164 vụ, nhiều hơn năm trước.

Bạo động đủ loại, thêm vào đó nạn tham nhũng lan tràn, vật giá leo thang, là những vấn đề trong những năm vừa qua gây nên biết bao lo lắng cho các giám mục nước này. Chính các ngài đã phải trả giá cao vì những lập trường can đảm của các ngài đối với tình hình trầm trọng trong nước. Tại Colombia đã có hai vị giám mục bị bắt cóc. Và một trong hai vị, Ðức Cha Jesus Emilio Jaramillo, giám mục giáo phận Arauca, đã bị xử và giết ngày 2.10.1989.


Tổng thống Thổ Nhỉ Kỳ mời ÐTC đến thăm, để mừng năm 2000

Tổng thống Thổ Nhỉ Kỳ mời ÐTC đến thăm, để mừng năm 2000.

Tin ANKARA, Thổ Nhỉ Kỳ (AFP 4/02/98): Ông SULEYMAN DEMIREL, tổng thống của Thổ Nhỉ Kỳ đã chính thức mời ÐTC đến thăm, để cùng cử hành lễ mừng 2000 năm Chúa Giêsu Kitô sinh ra. Bộ Ngoại Giao của Thổ Nhỉ Kỳ đã cho biết như trên, hôm thứ Tư vừa qua, mùng 4 tháng 2 năm 1998. Lời mời chính thức đã được Ông Ðại Sứ của Thổ Nhỉ Kỳ cạnh Tòa Thánh chuyển đến ÐTC. Trong khi đó thì bộ Du Lịch của Thổ Nhỉ Kỳ dự trù mừng lễ Kỹ Niệm Chúa Kitô giáng sinh, với những biến cố có tính cách Văn Hóa, tại nhiều địa điểm lịch sử, có liên hệ đến sự hiện diện của Kitô Giáo trên vùng đất nầy, vào thời giáo hội mới được khai sinh. ÐTC Gioan Phaolô II đã đến thăm Nhổ Nhỉ Kỷ lần đầu tiên vào năm 1979.


Back to Radio Veritas Asia Home Page