Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Giám Mục Ba Lan đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina")

ÐTC tiếp các Giám Mục Ba Lan đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina".)

Vatican - 30.01.98 - Sáng thứù Sáu, 30/01/98, ÐTC tiếp riêng 15 Giám Mục Ba Lan đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina"), trong số này có các Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Lodz, Czestochowa và Katowice. 15 vị thuộc nhóm thứ hai, cũng như 11 vị được tiếp sáng thứ Năm 29/01/98, do Ðức Hồng Y Franciszek Macharski, Tổng Giám Mục Cracovia, hướng dẫn. Cũng nên nhắc lại: Mỗi Giám Mục đến Roma "Ad Limina" được gặp ÐTC 4 lần:

Trước khi lên đường đi Cuba ÐTC đã tiếp nhóm thứ nhất các Giám Mục Ba Lan do Ðức Hồng Y Henrik Gulbinowicz, Tổng Giám Mục giáo phận Wroclaw hướng dẫn.


Ðức Ông John Ha Tiong Hock làm Giám Mục Phụ Tá của của tổng giáo phận Kuching (Malaysia)

Ðức Ông John Ha Tiong Hock làm Giám Mục Phụ Tá của của tổng giáo phận Kuching (Malaysia).

Tin Vatican - ÐTC vừa bổ nhiệm Ðức Ông John Ha Tiong Hock, Tổng Ðại Diện và Giám Ðốc Ðại Chủng Viện của tổng giáo phận Kuching (Malaysia) làm Giám Mục Phụ Tá của Ðức Tổng Giám Mục giáo phận này.


Phòng báo chí Tòa Thánh công bố chương trình viếng thăm của ÐTC tại Nigeria

Phòng báo chí Tòa Thánh công bố chương trình viếng thăm của ÐTC tại Nigeria.

Vatican - 30.01.98 - Phòng báo chí Tòa Thánh vừa cho công bố chương trình viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Cộng Hòa Nigeria. Chuyến viếng thăm kéo dài ba ngày, từ thứ Bẩy 21/03, đến thứ Hai 23 tháng Ba năm 1998.


Giáo Hội Chính Thống Nga sẽ công bố lập trường về các hài cốt của gia đình Nga Hoàng

Giáo Hội Chính Thống Nga sẽ công bố lập trường về các hài cốt của gia đình Nga Hoàng.

(AFP 30/01/98) - Nga (Mascơva) - Thượng Hội Ðồng của Giáo Hội Chính Thống Nga sẽ được nhóm họp tạo Mascơva từ ngày 22-23 tháng Hai tới đây để chính thức công bố lập trường của Giáo Hội Chính Thống về các hài cốt được xác nhận là của cố Nga Hoàng Nicolas II và gia đình.

Ðức Tổng Giám Mục Sergius của Tòa Giáo Chủ Chính Thống tại Mascơva đã cho hãng thông tấn Itar-Tass biết là Thượng Hội Ðồng cần phải cứu xét kỹ lưỡng kết quả cuộc giảo nghiệm hài cốt, đã được một ủy Ban chính thức xác nhận vào hôm thứ Ba 27/01/98, rằng các hài cốt được tìm thấy là của Nga Hoàng và gia đình. Khóa họp cuối cùng của Ủy Ban kết thúc vào thứ Sáu 30/01/98 và đề nghị Saint Peterburg là nơi an nghỉ cuối cùng của các hài cốt. Tuy nhiên, tổng thống Boris Yeltsin chưa có quyết định dứt khoát về ngày và nơi chôn cất hài cốt.

Việc xác nhận trên đây kết thúc 20 năm tranh luận sôi nổi về vấn đề thật giả của các hài cốt được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở Urals thuộc vùng Yekaterinburg. Giáo Hội Chính Thống chưa chính thức công nhận kết quả này, bởi lẽ Giáo Hội Chính Thống cần phải chắc chắn các hài cốt đó là của Nga Hoàng và gia đình trước khi tiến hành việc phong thánh. Thống đốc Yekaterinburg, ông Eduard Rossel, đã yêu cầu tổng thống Yeltsin chỉ định ngày 19/07/98 là ngày chôn cất các hài cốt tại Yekaterinburg. Tuy nhiên chính quyền tại hai địa điểm khác là Saint Peterburg và Mascơva cũng đang đòi để cho các hài cốt được chôn cất tại nơi đây.

Nga Hoàng Nicolas II, vợ và 5 người con cùng với bác sĩ của họ đã bị những người cách cách mạng Bolshevik sát hại vào đêm 16 rạng 17 tháng 7 năm 1918.


Các lãnh tụ giáo dân Ðông Nam Á chú trọng tới phát triển nhân bản

Các lãnh tụ giáo dân Ðông Nam Á chú trọng tới phát triển nhân bản.

(UCAN AS9261 0960 30/01/98) - Philippines (Manila) - Trong cuộc họp tại thủ đô Manila từ ngày 15-17/01/98 vừa qua, 9 lãnh tụ giáo dân đại diện các nước trong vùng Ðông Nam Á đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc đào sâu về khía cạnh phát triển nhân bản và giáo huấn xã hội của Hội Thánh, đặc biệt thế nào để các tín hữu trở thành người Công Giáo trong thế giới, chứ không chỉ riêng trong bức tường của Giáo Hội mà thôi.

Cũng trong khóa họp nói trên, các tham dự viên đã chọn đề tài "Phát Triển Nhân Bản Ðích Thực và Giáo Huấn Xã Hội của Hội Thánh", làm chủ đề cho Khóa Họp các Lãnh Tụ Giáo Dân vùng Ðông Nam Á, dự trù sẽ diễn ra từ ngày 27-31 tháng Giêng năm tới 1999. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN, cô Cora Mateo, tổng thư ký văn phòng Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đặc trách về giáo dân, đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Chúng ta đọc được rất nhiều tài liệu về linh đạo (spirituality) trong các dòng tu hay trong những trường hợp đặc biệt, nhưng có rất ít tài liệu nói về linh đạo trong thế giới, nơi mà trên thực tế không phải luôn luôn được hòa bình. Khóa họp vào năm tới đây sẽ là dịp để các tham dự viên trình bày những kiểu mẫu Kitô đích thực, trong giới truyền thông, chính trị, nông nghiệp và các lãnh vực khác của đời sống.

Một đại biểu của Indonesia thì cho rằng, tới lúc đó, tức là vào năm tới 1999, thì khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu có lẽ đã phác thảo ra được những phương hướng và cách thức phù hợp để trình bày phúc âm và đưa Ðức Kitô vào trong xã hội. Ðại biểu này nói như sau: "Sống giữa những người dân bình thường, thật là điều khó khăn cho chúng tôi, những người giáo dân, nếu chúng tôi không lãnh hội hay không cảm nhận được Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Ngài. Chủ đề của khóa họp năm tới rất quan trọng cho các giáo dân Indonesia, những người đang sống giữa một xã hội trong đó đa số đối tượng mà họ sống xung quanh và tiếp cận mỗi ngày, là người Hồi Giáo. Bên cạnh đó, nhiều tín hữu Indonesia thường có tâm thức rằng sau khi được rửa tội, họ chỉ cần tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật và rước Thánh Thể, đó là đủ để gọi mình là người Công Giáo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page