Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phủ Cuba đang nghiêm chỉnh cứu xét lời yêu cầu của ÐTC Gioan Phaolô II

Chính phủ Cuba đang nghiêm chỉnh cứu xét lời yêu cầu của ÐTC Gioan Phaolô II.

(EWTN 29/01/98) - Cuba (Havana) - Chính quyền Cuba đang nghiêm chỉnh cứu xét lời yêu cầu của ÐTC Gioan Phaolô II xin trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù.

Chủ tịch quốc hội Cuba, ông Ricardo Alarcon, đã cho biết như trên vào hôm thứ Ba 27/01/98. Ông nói như sau: "Lời yêu cầu này sẽ được cứu xét rất nghiêm chỉnh, xét vì hoàn cảnh và uy tín của nhân vật đưa ra lời yêu cầu này". Ông có ý ám chỉ rằng chính ÐTC Gioan Phaolô II, trong chuyến viếng thăm vừa qua của ngài tại Cuba, đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Cuba trả tự do cho các tù nhân lương tâm trong nước. Ngoài ra ngài cũng yêu cầu là các tù nhân này được trả tự do về với xã hội Cuba chứ không phải là bị trục xuất ra nước ngoài như trong những trường hợp trước đây.

Vị chủ tịch quốc hội Cuba cũng gợi ý là chính quyền Cuba có thể xét tới việc giảm án tù hay trả tự do sớm hơn, vì lý do nhân đạo, cho các tù nhân lớn tuổi hoặc đang bị bệnh. Ðây là các đối tượng bị giam tù vì các tội hình sự hay do những tội phạm thông thường khác. Các nhóm bất đồng chính kiến cho biết họ hy vọng là số tù nhân được trả tự do sẽ lên tới khảong 200.


Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka lập lại lời chống đối xây nhà máy phát điện

Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka lập lại lời chống đối xây nhà máy phát điện.

(Reuters 29/01/98) - Sri Lanka (Colombo) - Thứ Năm 29/01/98, một lần nữa Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka, lên tiếng kêu gọi bà tổng thống Chandrika Kumaratunga nên đình chỉ dự án xây một nhà máy điện chạy bằng than tại thị trấn Punalam thuộc tỉnh Kalpitiya, nằm cách thủ đô Colombo khoảng 100 kilômét về hướng Bắc.

Trong một lá thư gửi cho bà Kumaratunga, Ðức Cha Marcus Fernado, Giám Mục Chilaw, nói rằng sự hiện diện của nhà máy điện này sẽ nguy hại cho một đền thờ Thánh Anne của Kitô Giáo, nằm cách đó khoảng 9 cây số, ảnh hưởng tới môi sinh và dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công cho các phiến quân Hổ Tamil. Ðức Cha Fernado cũng cáo buộc rằng chính phủ Sri Lanka đã không giữ đúng lời hứa của mình, là sẽ cho công bố dự án nghiên cứu của nhà máy này, bởi vì trên thực tế nó không đạt đủ tiêu chuẩn luật bảo vệ môi sinh. Ðức Cha Fernado cho rằng một khi nhà máy phát điện này hoạt động nó sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng cho nông dân, ngư phủ trong vùng, đa số thuộc thành phần nghèo.

Bà Kumaratunga đã đáp lại lá thư trước đó của Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka rằng chương trình xây nhà máy phát điện nói trên sẽ không ảnh hưởng tới các sinh hoạt của đền thờ và sẽ được thực hiện theo đúng qui luật về môi sinh. Bà tổng thống Sri Lanka khẳng định rằng nhà máy điện này sẽ đáp ứng nhu cầu xử dụng điện trong nước đang ngày một gia tăng, và để làm giảm bớt sự lệ thuộc vào các nhà máy thủy điện hiện đang hoạt động.


Người Kenya thuộc sắc tộc Kikuyu lánh nạn tại các nhà thờ

Người Kenya thuộc sắc tộc Kikuyu lánh nạn tại các nhà thờ.

(AFP, EWTN 29/01/98) - Kenya (Nairobi) - Thứ Tư vừa qua (28/01/98), hàng ngàn người Kenya thuộc sắc tộc Kikuyu chạy vào các nhà thờ để lánh nạn khỏi cơn bạo động chính trị, đã gây nên cái chết cho ít nhất là 87 người.

Vào hôm thứ Tư 28/01/98, có thêm ba người bị thiệt mạng vì bị trúng tên và 10 người khác bị thương vào bệnh viện. Kikuyu là sắc dân đông nhất tại Kenya. Phe chủ mưu các vụ sát hại là những người thuộc sắc tộc Kalenjin, ủng hộ tổng thống Daniel Arap Moi. Phe này muốn trả thù những người Kikuyu đã bỏ phiếu cho phe đối lập trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua, mà người thắng cử không ai khác hơn là ông Daniel Arap Moi. Hội Ðồng Giám Mục Kenya cũng như cộng đồng ngoại giao tại Kenya đã lên tiếng chỉ trích chính quyền tổng thống Arap Moi, là ông đang ngoảnh mặt làm ngơ để cho cuộc sát hại tiếp diễn. Trong một tuyên ngôn được công bố, Ðức Cha John Njue, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Kenya, bày tỏ sự bất bình trước thái độ của chính quyền Kenya cũng như trước những gì đang xảy ra. Các Giám Mục Kenya cho rằng vụ bạo động chính trị hiện nay không khác gì như vụ bạo động xảy ra trước kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 12 năm ngoái. Ðã có hơn 100 người chết và hàng chục ngàn người phải chạy lánh nạn do các vụ bạo động gây ra dạo tháng 8/1997.

Tuyên ngôn của Hội Ðồng Giám Mục Kenya cho rằng điều đó chứng minh rằng chính phủ Kenya cũng đang dự phần vào cuộc tàn sát những người thuộc sắc dân Kikuyu, hoặc bất lực hay không muốn can thiệp. Ðồng thời đặt ra câu hỏi: "Ðâu là tinh thần tôn trọng phẩm giá và sự thánh thiêng của mạng sống con người do Thiên Chúa ban tặng, khi mà cũng chính nhà cầm quyền giả vờ như là mình đang can thiệp bằng cách gửi quân đội tới các nơi xảy ra bạo động để vãn hồi trật tự, tuy nhiên do chủ ý hoặc có kế hoạch sẵn, các binh sĩ luôn đi tới nơi sau khi các cuộc tàn sát đã kết thúc". Sau cùng các Giám Mục yêu cầu tổng thống Arap Moi cách chức một số các vị bộ trưởng, bởi vì chính các bộ trưởng này đã xúi giục tạo nên cuộc xung đột giữa hai sắc tộc nói trên.


Tổng thống Ba Lan sẽ ký phê chuẩn Hiệp Ước giữa Ba Lan và Tòa Thánh

Tổng thống Ba Lan sẽ ký phê chuẩn Hiệp Ước giữa Ba Lan và Tòa Thánh.

(EWTN 29/01/98) - Ba Lan (Varsava) - Thứ Bảy tuần trước (24/01/98), tổng thống Ba Lan, ông Alexander Kwasniewski cho biết ông sẽ ký phê chuẩn Hiệp Ước giữa Ba Lan và Tòa Thánh. Hiệp Ước này đã được quốc hội, hiện do phe khuynh hữu kiểm soát, thông qua.

Hiệp ước này bao gồm các điều khoản xác định mối quan hệ giữa chính quyền và Giáo Hội Công Giáo Ba Lan. Nó được đại diện của chính quyền Ba Lan và Tòa Thánh ký kết dạo năm 1993, nhưng đã bị quốc hội trước đây, do phe cựu cộng sản kiểm soát, gây trì trệ trong suốt mấy năm trời.


Ánh sáng Ðức Tin của các Thánh Tử Ðạo Nhật Bản phải được lưu truyền

Ánh sáng Ðức Tin của các Thánh Tử Ðạo Nhật Bản phải được lưu truyền.

(JA9221.0960 29/01/98) - Nhật Bản (Tokyo) - Năm 1997 vừa qua, Giáo Hội Công Giáo Nhật Bản đã đánh dấu kỷ niệm 400 năm biến cố 26 Thánh Tử Ðạo Nhật chịu đóng đinh tại Nagasaki. Cao điểm của năm kỷ niệm này là thánh lễ thắp nến các Thánh tử Ðạo diễn ra tại nhà thờ chính tòa Urakami của Thành Phố Nagasaki ngày 8/12/97 vừa qua.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Cha Phanxicô Xaviê Shimamoto Kaname, Tổng Giám Mục Nagasaki đã kêu gọi các tín hữu Công Giáo trong Tổng Giáo Phận làm thế nào để Ánh Sáng Ðức Tin của các Thánh Tử Ðạo Nhật Bản được lưu truyền cho các thế hệ sau, qua đó đức tin của họ được tăng trưởng ngày một mạnh mẽ hơn. Theo Ðức Tổng Giám Mục Kaname, thời đại của các Kitô hữu Nhật phải sống ẩn trốn đã qua đi. Ðây là lúc mọi tín hữu cần phải mở mắt và tâm hồn mình cho những người xung quanh và trao cho họ Tin Mừng của Ðức Kitô.

Tham dự thánh lễ này có khoảng 2,000 tín hữu. Urakami là một trong những địa điểm nơi xuất phát nhiều nhóm tín hữu Công Giáo Nhật tiên khởi. Trong cuộc bách hại Kitô Giáo dạo năm 1630, các nhóm này bị tan rã và nhiều tín hữu đã phải ẩn trốn và tiếp tục sống đức tin Công Giáo của mình. Nhóm tín hữu đầu tiên sống ẩn trốn như thế đã được khám phá ra dạo năm 1865.


Linh Mục Toma Nguyễn Ðình Tuyển, cựu Bề Trên Tu Viện Ðức Mẹ Fatima ở Orsonnens, Thụy Sĩ, qua đời

Linh Mục Toma Nguyễn Ðình Tuyển, cựu Bề Trên Tu Viện Ðức Mẹ Fatima ở Orsonnens, Thụy Sĩ, qua đời.

Orsonnens - 29.01.98 - Linh Mục Toma Nguyễn đình Tuyển, cựu Bề Trên Tu Viện Ðức Mẹ Fatima ở Orsonnens, Thụy Sĩ, qua đời lúc 23g50 (giờ địa phương) ngày 27 tháng Giêng vừa qua tại Tu Viện, sau thời gian dài chịu bệnh với nhiều can đảm và với lòng yêu mến Chúa. Lễ nghi an táng sẽ được cử hành vào sáng thứ Bẩy 31 tháng Giêng lúc 10 giờ tại nhà thờ giáo xứ Orsonnens và sau đó Cha được an táng tại Ðất Thánh bên cạnh nhà thờ.

Cha Toma Nguyễn đình Tuyển sinh tại Mỹ Dụ, Nghệ An, Việt Nam năm 1927. Vào Dòng Châu Sơn tại Nho Quan, Ninh Bình, năm 1940. Năm 1953, được gửi sang Tu Viện Hauterive (Thụy Sĩ) để vào Nhà Tập và tuyên khấn. Cha thụ phong Linh mục năm 1958, sau khi đậu cử nhân Thần Học tại Ðại Học Fribourg. Năm 1960, Cha đậu Tiến Sĩ Thần Học và Cử Nhân Kinh Thánh tại Roma. Trở về Việt Nam, Cha giữ nhiều chức vụ khác nhau trong Dòng Châu Sơn, Ðơn Dương. Năm 1990, Cha lo mục vụ cho các người Việt Nam tị nạn trong Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart (bên Ðức).

Từ năm 1990 đến 1997, Cha được chỉ định làm Bề Trên Giám Quản Tu Viện Orsonnens.


ÐTC tiếp nhóm thứ hai các Giám Mục Ba Lan đến viếng Roma "Ad Limina"

ÐTC tiếp nhóm thứ hai các Giám Mục Ba Lan đến viếng Roma "Ad Limina".

Vatican - 29.01.98 - Sáng thứ Năm 29/01/98, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Tổng Trưởng Ngoại Giao Cộng Hòa Ba Lan, Tiến Sĩ Bronislaw Gieremek.

Sau đó, ÐTC tiếp nhóm thứ hai các Giám Mục Ba Lan đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina"). Nhóm này gồm 11 Giám Mục do Ðức Hồng Y Franciszek Macharski, Tổng Giám Mục Cracovia, hướng dẫn. Giáo phận Cracovia cách đây gần 20 năm do ÐTC quản trị trước khi làm Giáo Hoàng.

Cũng sáng thứ Năm, sau các Giám Mục Ba Lan, ÐTC tiếp Ðức Cha Jean Ntagwarara, vừa được chọn làm Giám Mục Giáo Phận Bubanza bên Burundi và Cha Desmond Hartford, giám quản Tông Tòa quản trị Giáo Phận phủ doãn Marawi, bên Philippines.


Back to Radio Veritas Asia Home Page