Tin Tức và Thời Sự
ngày 22 tháng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Sứ Ðiệp của ÐTC nhân kỷ niệm 25 năm Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép phụ nữ phá thai

Sứ Ðiệp của ÐTC nhân kỷ niệm 25 năm Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép phụ nữ phá thai.

(EWTN 22/01/98) - Vatican - Thứ Năm 22/01/98, nhân kỷ niệm 25 năm ngày Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ tuyên bố phá thai là quyền của phụ nữ được Hiến Pháp Hoa Kỳ thừa nhận, ÐTC Gioan Phaolô II đã gửi một sứ điệp kêu gọi tất cả các tín hữu Công Giáo Hoa Kỳ và những người thiện chí, hãy góp phần thăng tiến nền văn hóa của sự sống.

Sứ Ðiệp nói trên được gửi, trước hết tới các Giám Mục Hoa Kỳ, và được công bố tại thủ đô Washington trong một buổi lễ canh thức cầu nguyện vào tối hôm thứ Tư (21/01/98) ở Ðền Thờ Quốc Gia Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong sứ điệp, ÐTC nói đến "thế lực hủy hoại" (force of destruction) được xuất phát theo sau quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cách đây 25 năm, đồng thời ngài nhấn mạnh tới các hậu quả tai hại, đặc biệt đối với các phụ nữ, những người đang sống với nổi thống khổ và hối tiếc sâu xa, sau khi đã hủy diệt đứa con của chính họ.

ÐTC cho rằng, để vượt thắng những thế lực này, những người bảo vệ sự sống cần phải theo đuổi một chiến dịch giáo dục, nhấn mạnh tới ảnh hưởng tiêu cực của phá thai. Ðồng thời, phải có hành động trong công tác tư vấn, khích lệ và giúp đỡ các phụ nữ đương đầu với các vấn đề trong lúc mang thai. Sứ điệp cũng nói rằng việc chấp nhận phá thai, dẫn tới một hậu quả khác là thái độ tôn trọng sự sống bị suy giảm, làm phát sinh những mối đe dọa mới cho những người lớn tuổi hay còn sơ sinh. Khi những người vô tội có thể bị sát hại một cách dễ dàng và được luật pháp cho phép, sự khác biệt giữa tốt và xấu bị xóa bỏ, xã hội sẽ rơi vào sự hỗn loạn về mặt luân lý.

Sau cùng, ÐTC nhắn gửi tới dân chúng Hoa Kỳ, đặc biệt là giới trẻ, rằng họ là niềm hy vọng cho tương lai của quốc gia, av họ không nên sợ sệt, nhưng hãy hành động một cách quyết liệt trong việc bảo vệ sự sống.


Kêu gọi các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận thiết lập những "nhà bếp công cộng" để nuôi cơm những người bị thiếu hụt do cơn khủng hoảng kinh tế trong nước hiện nay

Kêu gọi các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận thiết lập những "nhà bếp công cộng" để nuôi cơm những người bị thiếu hụt do cơn khủng hoảng kinh tế trong nước hiện nay.

(UCAN 22/01/98) - Indonesia (Jakarta) - Ðức Hồng Y Tutius Darmaatmadja, Tổng Giám Mục Jakarta, vừa kêu gọi các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận của ngài thiết lập những "nhà bếp công cộng" (public kitchens), để nuôi cơm nhưng người bị thiếu hụt do cơn khủng hoảng kinh tế trong nước hiện nay.

Trong một cuộc phỏng vấn với các ký giả hôm thứ Bảy tuần trước (17/01/98), Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Jakarta nói về chương trình này như sau: "Tôi muốn các cha xứ và ủy ban xã hội trong các giáo xứ hợp tác với cộng đồng địa phương mở "nhà bếp công cộng" để giúp bữa ăn cho những người bị đói. Công tác này phải được tổ chức kỹ càng bởi vì cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài". Ðây không phải chỉ là công tác bác ái của riêng Công Giáo mà thôi nhưng nó phải trở thành một phong trào được tín hữu các tôn giáo khác tham dự, trong nỗ lực chung nhắm ngăn ngừa sự bất an xã hội, có thể xảy ra do cuộc khủng hoảng kinh tế.

Mục tiêu chính của chương trình này là thiết lập một danh sách những người thực sự cần được giúp đỡ và những người bị đói có cơm ăn mỗi ngày. Ðức Hồng Y Darmaatmadja cũng nhắc nhở rằng các cha xứ có thể kêu gọi các gia đình khá giả đóng góp. Ngài cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay phải là dịp để tất cả người dân trong nước đoàn kết trở nên một. Ngài kêu gọi mọi người hãy quên đi tư lợi cá nhân hay của nhóm, cần phải có sự kết hiệp để đói phó với cơn khủng hoảng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page