Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phân nửa dân số Nga còn là người vô thần

Phân nửa dân số Nga còn là người vô thần.

(EWTN 17/01/98) - Nga (Mascơva) - Kết quả một cuộc thăm dò mới, được công bố tại Mascơva hôm thứ Bảy (17/01/98) cho thấy, mặc dù tôn giáo tại Nga đang ở trong giai đoạn tái sinh, phân nửa dân số nước này vẫn còn coi họ là người vô thần và tỉ lệ tín hữu thuộc các tôn giáo khác, ngoài Chính Thống Giáo vẫn còn rất thấp.

Có khoảng 2,400 người được hỏi, và 46% trả lời họ không tin có Thiên Chúa, 45% là tín hữu Chính Thống, và 2% theo đạo Hồi. Chỉ có 1/5 trong số 1% những người tham dự cuộc thăm dò nói họ là người Công Giáo. Số người nói họ tin Thiên Chúa là 31%, trong khi 13% cho biết họ đã bỏ chủ nghĩa vô thần để trở thành người có tín ngưỡng. 26% trả lời là họ chưa bao giờ tin Thiên Chúa, và 2% cho biết trước đây họ là tín hữu nhưng nay đã mất đức tin của mình.


Chủ tịch Fidel Castro hô hào dân chúng Cuba đón tiếp ÐTC viếng thăm

Chủ tịch Fidel Castro hô hào dân chúng Cuba đón tiếp ÐTC viếng thăm.

La Havana - 17.01.98 - Trong buổi nói chuyện 6 tiếng đồng hồ trên đài truyền hình hôm thứ Bảy vừa qua, Chủ tịch Nhà Nước Cuba Fidel Castro đề cao hai điểm này: cảm ơn dân chúng đã đi bỏ phiếu đông đảo hôm Chúa nhật 11/01/98; và kêu gọi dân chúng tiếp đón ÐTC Gioan Phaolô II hết sức nồng nhiệt. Với nhiều cảm phục, Ðại Lãnh Tụ Fidel Castro đã gọi ÐTC là "một con người đặc biệt, đầy tràn đặc sủng và khí phách của người chiến đấu, được đào luyện từ lúc còn thanh niên, qua những kinh nghiệm rất gay go. Chủ tịch Fidel Castro kêu gọi toàn dân Cuba, người Công Giáo và không Công Giáo, người tin và người không tin, hãy tham dự tất cả các hoạt động đã được đự tính trong chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại đảo này.

Nhấn mạnh đến tính cách đặc biệt của giờ phút lịch sử mà Cuba đang trải qua trong các tuần lễ này, trong buổi nói chuyện dài trên đài truyền hình (được loan báo là một cuộc hội báo, nhưng thực sự chủ tịch đã nói tất cả), Ðại Lãnh Tụ Cuba loan tin là Thánh lễ do ÐTC chủ sự tại Quảng Trường Cách Mạng sẽ được truyền hình trực tiếp. Chủ Tịch nói: "Chúa Nhật tại Quảng Trường tôi sẽ có mặt, gần bên ÐTC và tôi sẽ đón tiếp ngài với tất cả sự hăng say, một sự hăng say mà toàn dân Cuba sẽ biết dành cho ngài". Chủ Tịch kết thúc: "Chúng ta muốn rằng các quảng trường sẽ đầy người và không một người nào phải sợ hãi. Lịch sử sẽ cho chúng ta là có lý, Quê Hương chúng ta sẽ được lợi nhiều bởi vì chúng ta đang làm một việc mà không người nào có can đảm làm".

Sau 40 năm cách mạng, lần đầu tiên một vị giám mục Công Giáo, Ðức Cha Carlos Baladron Valdes, giám mục phụ tá giáo phận La Havana, ban phép lành trên đài truyền hình Nhà Nước Cuba, sau khi trình bày chương trình viếng thăm của ÐTC. Trước khi làm dấu thánh giá ban phép lành, Ðức Cha phụ tá nhắc lại rằng: ÐTC đến Cuba để "củng cố đức tin và vì ÐTC luôn luôn nghĩ đến người dân Cuba trong tâm hồn ngài. Chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ như chuyến "đi qua" của Thiên Chúa trong đất nuiớc Cuba."

Trước đây ít ngày, lần thứ nhất Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục giáo phận La Havana và chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Cuba, cũng đã nói trên đài truyền hình Nhà Nước về chuyến viếng thăm của ÐTC. Từ ngày chủ tịch Fidel Castro viếng thăm ÐTC tại Vatican (tháng 11.1996) tình hình Giáo Hội Công Giáo tại Cuba đã và đang thay đổi rất nhanh chóng. Trong những ngày này, tại La Havana có cuộc triển lãm trưng bày hình ảnh ÐTC , cách riêng hình ảnh về chuyến viếng thăm của chủ tịch tại Vatican cách đây hơn một năm. Theo nguồn tin từ Thủ Ðô Cuba, sau chuyến viếng thăm, sẽ có một cuộc triễn lãm khác nữa.


ÐTC tiếp các vị thẩm phán Tòa Án Rota

ÐTC tiếp các vị thẩm phán Tòa Án Rota.

Vatican - 17.01.98 - Sáng thứ Bẩy, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp các vị thẩm phán, các viên chức của Tòa án Rota, nhân dịp khai mạc Năm Tư pháp.

Tòa án Rota được thành lập vào cuối thế kỷ XII Triều Giáo Hoàng của Ðức Innocenzo III. Ðây là Tòa Kháng Án, xét xử cấp hai và cấp sau cùng các vụ do các tòa án giáo phận khác đã xét xử. Ngoài ra Tòa án Rota còn có sở trường xét xử cấp nhất trong các vụ liên can đến các Giám Mục, các Ðan Viện Trưởng và các Bề Trên Tổng Quyền... nhưng sở trường chính và uy tín hơn cả là vụ xét xử các nố hôn nhân.

Thẩm phán đoàn của Rota gồm 20 vị giáo sĩ, kể cả vị đứng đầu, thuộc 9 quốc tịch khác nhau: 8 vị người Ý và các vị khác thuộc các Châu khác nhau. Ngoài 20 vị thẩm phấm đương chức, còn có 4 vị hồi hưu và một vị đứng đầu đoàn Thẩm phán cũng hồi hưu. Trong diễn văn đọc cho các vị thẩm phán và viên chức, ÐTC nhấn mạnh đến sự lo lắng liên lỉ để thích nghi các hoạt động của Tòa án với những đòi hỏi mục vụ của thời đại ta và ngài nhắc lại tinh thần của Bộ Giáo Luật: tinh thần này là tinh thần bênh vực "sự hiệp nhất của đức ái" cả trong những truy tố liên hệ đến sự hữu hiệu của dây liên kết hôn nhân. ÐTC nói: "Làm sao lại không nghĩ đến hình ảnh Chúa chiên nhân lành cúi mình xuống với con chiên lạc và bị thương, khi chúng ta nhân danh Giáo hội, đến gặp gỡ, bàn thảo và phê phán tình trạng của một tín hữu?"

Về các phán quyết của Tòa Rota, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến "việc phải luôn luôn theo đúng các nguyên tắc về hôn nhân của giáo lý Giáo Hội và quan niệm tự nhiên về hôn nhân, nhất là khi hôn nhân được cử hành giữa các người đã lãnh bí tích rửa tội. Với tâm hồn của Vị chủ chăn, ÐTC nhắc lại vấn đề đau khổ và bi thảm mà các tín hữu đang phải sống, vì hôn nhân của họ bị tan vỡ, mà không vì lỗi của họ và trước khi nhận được quyết định dứt khoát của Tòa án tuyên bố hôn nhân không thành, để họ có thể tái hôn trước mặt một Thừa Tác Viên của Giáo Hội. Và để cổ võ việc thi hành tốt đẹp hơn công lý, ÐTC cho biết ngài đã cho thành lập một Ủy Ban Liên Bộ đặc trách soạn thảo một bản "chỉ dẫn" về diễn tiến của những vụ xét xử các nố hôn nhân.


Số người gặp gỡ ÐTC trong các buổi tiếp kiến chung, riêng, và trong các lễ nghi năm vừa qua 1997

Số người gặp gỡ ÐTC trong các buổi tiếp kiến chung, riêng, và trong các lễ nghi năm vừa qua 1997.

Vatican - 17.01.98 - Phủ Giáo Hoàng vừa cho phổ biến con số về những người tham dự buổi tiếp kiên chung (45 lần) vào các ngày thứ Tư trong tuần, các buổi tiếp kiến riêng hoặc từng nhóm và các buổi cử hành các lễ nghi phụng vụ do ÐTC chủ sự tại Roma.

Số người tham dự các buổi tiếp kiến chung hằng tuần thứ Tư lên tới 550,800 người. Khách hành hương đông hơn vào cuối tháng Ba, đầu tháng Tư (Tuần Thánh và lễ Phục Sinh: 103 ngàn khách hành hương); rồi trong tháng Mười: 83 ngàn (thường có các lễ nghi phong Chân Phước, hoặc Hiển Thánh) . Ít hơn cả trong tháng Giêng: 17,600, tháng Hai: 15,000; và tháng Chạp: 16 ngàn. Trong các tháng khác, trung bình từ 30 đến 40 ngàn.

Số người tham dự các buổi tiếp kiến riêng (cá nhân, đoàn thể) là 179,790 người. Sốù người được tiếp trong tháng 10 đông hơn cả: 94 ngàn (như chúng tôi nhắc trên đây: tháng 10 thường có những lễ nghi phong Chân Phước hoặc phong Hiển Thánh) Số các tín hữu dự các lễ nghi phụng vụ do ÐTC chủ sự ở Roma(tại Quảng trường Thánh Phêrô hoặc trong Ðền thờ Vatican) lên tới 462 ngàn, trong số này có 193 ngàn trong tháng Ba (Tuần Thánh và Lễ Phục sinh).

Như vậy trong cả năm 1997, đã có 1,192,580 (gần hai triệu người) đã tham dự các cuộc gặp gỡ khác nhau với ÐTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page