Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp chung nhóm thứ nhất các giám mục Ba Lan đến Roma viếng thăm Tòa Thánh ("Ad Limina")

ÐTC tiếp chung nhóm thứ nhất các giám mục Ba Lan đến Roma viếng thăm Tòa Thánh ("Ad Limina")

Vatican - 16.01.98 - Sáng thứ Sáu,16/01/98, sau thánh lễ đồng tế trong nhà nguyện riêng của ngài, ÐTC đã tiếp chung nhóm thứ nhất các giám mục Ba Lan, thuộc các giáo tỉnh Gdansk, Gniezno, Poznan, Szczecin-Kamien và Wroclaw, đến Roma viếng thăm Tòa Thánh ("Ad Limina "), do Ðức Hồng Y Gulbinowicz, Tổng Giám Mục giáo phận Wroclaw, hướng dẫn.

Trong diễn văn chào mừng ÐTC đã nhân danh các giám mục được tiếp kiến, Ðức Hồng Y đã thưa ÐTC rằng: "Chúng con có thể nói rằng Giáo Hội Công Giáo trong các Giáo Tỉnh của chúng con, đã không chết đi, nhưng hiện đang phát triển và củng cố . Chúng con không để mình bị đảo lộn bởi nạn tục hóa và tiêu thụ. Trong mỗi giáo phận, một mặt trận chiến đấu cương quyết và can đảm chống lại các tai họa này của cuối thế kỷ 20, do các giám mục, linh mục và các gia đình Công Giáo chủ động, dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng đang đem lại những thành quả tích cực. Chúng con đang trở nên mạnh mẽ hơn và kiên trường hơn".

"Chúng con biết còn nhiều việc phải làm để chiến đấu sự dữ và tội lỗi nơi chính chúng con, nơi hàng giáo sĩ và nơi các tín hữu. Chúng con vui mừng vì có nhiều ơn kêu gọi linh mục và tu dòng. Chúng con vui mừng về những dấn thân mỗi ngày mỗi nhiều đối với các người nghèo. Chúng con giúp đỡ các Giáo Hội miền Ðông Âu và các xứ truyền giáo. Kỳ lụt vừa qua tại miền Opole và Slesia Bassa, chúng con vui mừng vì tất cả các giáo phận Ba lan đều giúp đỡ tất cả những ai trong giây phút bị mất hết gia tài của cả một đời. Cả dịp Lễ Giáng Sinh vừa qua, việc giúp đỡ những người không nhà cửa và những người ngoài lề xã hội thật là quảng đại chưa bao giờ thấy".

Ðáp lại, trong diễn văn trao cho các giám mục dịp gặp gỡ này, ÐTC nhấn mạnh đến vai trò không thể thay thế được của Giáo Hội trong việc chữa lành các vết thương của quá khứ và trong việc chiến đấu chống lại nền văn hóa sự chết và nạn tục hóa. ÐTC coi cuộc gặp gỡ nầy như một tiếp tục cuộc hành hương tại Quê Hương BaLan yêu quí, mà ngài đã viếng thăm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm ngoái. ÐTC nhắc đến nạn lụt tại miền Tây Ba lan gây ra biết bao nạn nhân và tàn phá, nhưng cũng khơi dậy tình liên đới đích thực đã thực hiện. ÐTC khuyên các giám mục BaLan hành động để, với thời gian qua đi, các dân cư của các miền bị nạn lụt này không bị bỏ quên. ÐTC đề cao sự dấn thân của Giáo Hội tại Ba Lan trong lãnh vực đại kết: cần phải cầu nguyện với nhau, đàm thoại với nhau, tạo nên bầu khí thành thực của việc hiểu nhau, trên phương diện cá nhân cũng như đoàn thể. Ngài nhấn mạnh đến vai trò không thể thay thế của Giáo Hội trong giờ phút lịch sử mà Quốc Gia đang trải qua, vì vẫn còn cảm thấy những vết thương sâu xa trong tâm hồn của con người do những kinh nghiệm thù ghét và tủi nhục xưa kia và mới đây. ÐTC nói: "Trong xã hội Ba Lan, việc sụp đổ của chế độ cộng sản, một chế độ dựa trên việc tranh đấu giai cấp, đã để lộ những bức tường chia rẽ, hiện nay vẫn còn thấy và những vết thương chỉ có thể chữa lành bởi tình yêu Thiên Chúa và nhân loại mà thôi. Ba Lan cần đến những người được huấn luyện tại trường học của Tình yêu Chúa Kitô, Ðấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và có khả năng xây dựng trật tự Phúc Âm của tự do".

Sau cùng, nhấn mạnh đến vai trò của Giáo Hội trong đời sống chính trị và xã hội, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại rằng: việc chấp nhận Phúc Âm cứu rỗi đem đến những thành quả tốt lành cả trong chiều kích công cộng của cuộc sống chung dân sự và có khả năng biến đổi sâu xa khuôn mặt của Ðất Nước, bằng cách làm cho nó trở nên nhân đạo hơn. Ngài cầu chúc sao cho Phúc Âm có thể ảnh hưởng cách hiệu nghiệm hơn trong cơ cấu của đời sống xã hội và đem đến sự đóng góp cần thiết trong việc tái lập cái nhìn toàn diện về con người và bao quát về thế giới, cái nhìn này đi ngược lại với nền văn hóa sự chết, sự thất vọng và nạn tục hóa xã hội".


Back to Radio Veritas Asia Home Page