Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC Gioan Phaolô II ban bí tích rửa tội cho 20 trẻ nhỏ trong Ngày Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa

ÐTC Gioan Phaolô II ban bí tích rửa tội cho 20 trẻ nhỏ trong Ngày Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa.

Tin Vatican (RG 11/01/98): Hằng năm, vào Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa, ÐTC Gioan Phaolô II có thói quen ban bí tích Rửa Tội cho các em, tại Nhà Nguyện Sistina. Năm nay. ÐTC ban bí tích rửa tội cho 20 em bé nam nữ, đến từ bốn quốc gia trên thế giới. Từ Italia, có 14 em được rửa tội; 2 em nguời Brazil; 2 em người Mêhicô; và 2 em người BaLan. Nghi lễ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, và được trực tiếp truyền thanh cho vùng Roma và toàn lảnh thổ Italia, trên tần số thường lệ.


Ðài Truyền Hình Italia mở chương trình đặc biệt giúp tín hữu sống Năm Thánh

Ðài Truyền Hình Italia mở chương trình đặc biệt giúp tín hữu sống Năm Thánh.

Tin Roma (RG11/1/98): Mỗi Chúa Nhật, bắt đầu từ hôm nay chúa nhật 11/01, từ 10 giờ 30 phútø sáng cho đến 12:15 phút trưa, đài truyền hình Italia, trên kênh Một, mở một chương trình tin tức tôn giáo có tên là "Hôm nay HAI NGÀN", để giúp chuẩn bị sống Năm Thánh 2000. Kết thúc chương trình, luôn luôn là phần đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật với Ðức Thánh Cha. Phần Tin Tức Tôn Giáo được thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau, như phóng sự, phỏng vấn, điều tra, chứng từ sống đức tin. Cách chung, phần nội dung chương trình luôn luôn làm nổi bật chiều kích "tôn gíao" của con người và đề cao các giá trị.


Thách Thức Mục Vụ của Ngàn năm Thứ Ba tại Châu Mỹ LaTinh

Thách Thức Mục Vụ của Ngàn năm Thứ Ba tại Châu Mỹ LaTinh.

Tin BOGOTA: (RG 11/1/98): Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ LaTinh vừa phát hành một tập sách nhỏ có tựa đề là:"Thách Thức Mục Vụ của Ngàn Năm Thứ Ba", để vạch ra những đường hướng mục vụ cho những năm kế tiếp từ nay cho đến đến năm 2000. Các Giám Mục Châu Mỹ LaTinh muốn cổ võ con người mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng của Thiên Chúa và gặp được những phương thế giúp con người thể hiện chính mình trong công cuộc dấn thân phục vụ cho tình liên đới huynh đệ. Tập sách nói trên gồm có ba chương chính như sau: chương thứ nhất có tựa đề là "Tiến Về Ngàn Năm Thứ Ba", trong đó các giám mục trình bày những suy tư thần học về lịch sử; chương hai có tựa đề là: "Vài Thách Thức To Lớn trước năm 2000", trong đó các ngài nêu lên những khuynh hướng chính của thế kỷ 21 sắp đến; cuối cùng chương thứ ba, có tựa đề là: Mục Vụ cho Tương Lai, trong đó các giám mục thẩm định về công việc mục vụ đang được thực hiện tại đại lục Châu Mỹ Latinh. Các ngài làm nổi bật những thái độ sống căn bản để đáp lại những thách thức mà thế giới đặt ra cho công cuộc rao giảng Tin Mừng tại Châu Mỹ Latinh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page