Những chuẩn bị cho
chuyến thăm Nigeria của ÐTC
(21-23/01/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hiệp Hội Kitô Nigeria chống tướng Abacha

Hiệp Hội Kitô Nigeria chống tướng Abacha.

Nigeria - Lagos [12/03/98] - Hiệp Hội Kitô Nigeria vừa lên tiếng chống lại chiến dịch nhắm đưa tướng Abacha, người cầm đầu chính quyền quân nhân tại nước này, ra làm ứng cử viên tổng thống dân sự, trong kỳ bầu cử dự trù sẽ diễn ra vào đầu tháng 8/1998 tới đây.

Trong một thông cáo công bố vào hôm thứ Năm 12/03/98, Hiệp Hội Kitô Nigeria gọi toan tính này là sai lầm về mặt luân lý cũng như dân chủ. Tướng Abacha đã cầm đầu cuộc đảo chánh lật đổ chính quyền dân sự dạo tháng 11 năm 1993 và sau đó nắm quyền lãnh đạo quốc gia. Khi lên nắm quyền, ông đã cam kết sẽ vãn hồi chính quyền dân sự sẽ được bầu lên theo đường lối dân chủ vào tháng 10 năm 1998. Ông chưa chính thức công bố là ông sẽ ra tranh cử. Tuy nhiên cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông tại Abuja, thủ đô liên bang Nigeria, trong tuần vừa qua cùng với chiến dịch kêu gọi ông ra tranh cử, trong tư cách một ứng cử viên dân sự, là những dấu hiệu cho thấy ông vẫn còn tham vọng nắm giữ quyền hành.

Kể từ khi lên nắm quyền, tướng Abacha đã nhiều lần bị cộng đồng quốc tế lên án vì những hành động vi phạm nhân quyền cũng như việc ông thẳng tay đàn áp các nhà đối lập và bất đồng chính kiến. Chế độ của ông đã tạm thời bị trục xuất khỏi ghế thành viên của khối thịnh vượng chung và Nigeria cũng đang gánh chịu nhiều biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế vì thành tích vi phạm nhân quyền. Nigeria là quốc gia đông dân số nhất ở Châu Phi với hơn 100 triệu dân. 45% tổng số này theo đạo Hồi, và người Kitô Giáo cũng chiếm tỷ lệ tương tự. Theo chương trình, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Nigeria vào ngày 21-23/03/1998.


ÐTC tiếp Sứ Thần Tòa Thánh tại Nigeria

ÐTC tiếp Sứ Thần Tòa Thánh tại Nigeria.

Vatican - 10.03.98 - Sáng thứ Ba 10/03/98, ÐTC tiếp Ðức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò, Sứ Thần Tòa Thánh tại Nigeria, nơi ngài sẽ đến viếng thăm từ ngày 21 đến 23 tháng 3/1998 này.

Ðây là chuyến viếng thăm quốc tế thứ 82 của Triều Giáo Hoàng và là chuyến viếng thăm quốc tế thứ hai trong năm 1998 sau chuyến viếng thăm 5 ngày cuối tháng Giêng 1998 vừa qua tại Cuba.

Trong ba ngày viếng thăm tại Nigeria, ÐTC sẽ cử hành hai thánh lễ; Chúa nhật 22/03/98 tại Onitsha ngài sẽ tôn phong lên Bậc Chân Phước Ðầy Tớ Chúa Cyprian Michael Iwene Tansi, vị giảng thuyết lỗi lạc và tông đồ đức ái, qua đời năm 1964. Thánh lễ thứ hai tại một địa điểm gần Abuja, thủ đô mới của Nigeria.

Nigeria có khoảng 111 triệu dân cư, trong đó 45% theo Hồi Giáo, 38% Kitô giáo, trong số này có trên 12 triệu Công Giáo, và 15% theo các tôn giáo địa phương. Giáo Hội Công Giáo tại Nigeria là một trong các giáo hội sống động; các Giám Mục hiệp nhất; hàng giáo sĩ được huấn luyện chu đáo, giầu sáng kiến và khả năng; các chủng viện đông đảo; ơn kêu gọi đời sống tận hiến dồi dào; trong những năm vừa qua Giáo Hội đã bắt đầu gửi các nhà truyền giáo ra ngoài nước, không những tại Châu Phi mà tại các Châu khác nữa.

Nhân chuyến viếng thăm tới đây của ÐTC, ngày 9.03.98 vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Nigeria lên tiếng yêu cầu Chính phủ trả tự do cho các tù chính trị. Các ngài nói: Ðây là một dấu hiệu cần thiết để vượt qua những chia rẽ tại Nigeria. Một tiến trình hòa giải trong các lãnh vực chính trị, xã hội và tôn giáo rất khẩn cấp trong lúc này.


Hội Ðồng Giám Mục Nigeria kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị

Hội Ðồng Giám Mục Nigeria kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị.

(AFP 7/03/98) - Nigeria (Lagos) - Hai tuần lễ, trước chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II, Hội Ðồng Giám Mục Nigeria vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền quân nhân trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Trong một tuyên ngôn được công bố sau khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục, các Giám Mục Nigeria bày tỏ hy vọng là chuyến viếng thăm của ÐTC và lễ phong Chân Phước cho một Linh Mục người Nigeria sẽ giúp thăng tiến việc hòa giải tại quốc gia đông dân số nhật này của Châu Phi. Tuyên ngôn có đoạn ghi như sau: "Biến cố ÐTC viếng thăm Nigeria và Linh Mục Cyprian Tansi được phong Á Thánh, là những thách đố cho mỗi người dân Nigeria tiến tới hòa giải thực sự. Một tiến trình hòa giải trong bối cảnh của Nigeria là điều hết sức khẩn cấp xét về mặt chính trị, tôn giáo và xã hội. Chúng tôi muốn đặc biệt nhắc tới các tù nhân chính trị, những người mà việc trả tự do cho họ chắc chắn sẽ giúp thăng tiến tinh thần hòa giải giữa người dân Nigeria".

Nỗi tiếng nhất trong số các tù nhân chính trị đang bị giam giữ có ông Moshood Abiola, người mà dân chúng Nigeria tin là đã thắng cử trong kỳ bầu cử tổng thống dạo năm 1993. Tuy nhiên kết quả cuộc bầu cử này đã bị phe quân đội bác bỏ và ông Abiola đã bị giam tù vì lập trường chống đối của ông. Một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra vào tháng 8/1998 tới đây. Cũng trong tuyên ngôn này, Hội Ðồng Giám mục Nigeria đã lên án tình trạng băng hoại về mặt luân lý trong xã hội hiện nay, đứng trước nạn tham ô, hối lộ, bạo động, ích kỷ và tâm thức bất chính. Các Giám Mục mong đợi là dịp phong Á Thánh cho linh mục Cyprian Tansi sẽ giúp chữa lành những bệnh tật của xã hội, tuy nhiên, trước hết người dân Nigeria nên cởi bỏ tâm thức dửng dưng như không có gì xảy ra nhưng trái lại phải ý thức và thừa nhận là quốc gia của họ đang ở trong tình trạng bệnh hoạn.

Hội Ðồng Giám Mục Nigeria không quên cám ơn ÐTC Gioan Phaolô II đã chấp nhận lời mời viếng thăm nước này một lần nữa. Theo chương trình, ÐTC sẽ có mặt tại Nigeria từ ngày 21-23 tháng 03 năm 1998, và đây là lần thứ hai ngài viếng thăm Nigeria.


Vài chi tiết về Nigeria, quốc gia sắp được ÐTC đến thăm ngày 21 tháng 3 năm 1998 nầy

Vài chi tiết về Nigeria, quốc gia sắp được ÐTC đến thăm ngày 21 tháng 3 năm 1998 nầy.

Tin Vatican (VIS 4/3/98): ÐTC Gioan Phaolô II sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế lần thứ 82 của ngài, tại quốc gia NIGERIA, bên Phi Châu, trong vòng ba ngày, từ ngày thứ Bảy 21/03/98 đến thứ Hai 23/03/98.

Cộng Hòa NIGERIA, nằm ở miền Tây Phi Châu, nằm giáp ranh với các quốc gia Bênin, Niger, Chad, Cameroun, và biển Ðại Tây Dương. Với diện tích rộng 923 ngàn cây số vuông, Cộng Hòa Nigeria có 112 triệu dân, trong số nầy người Công Giáo chỉ có 12 triệu, tức khoảng 10 phần trăm dân số.

Giáo Hội Công Giáo tại NIGERIA gồm có 45 giáo phận, do 48 giám mục chăm sóc, với sự cộng tác của 2,998 linh mục và 3,417 tu sĩ. Trên bình diện hoạt động văn hóa và xã hội, Giáo Hội Công Giáo tại Nigeria làm chủ 122 nhà thương, 158 chuẩn y viện, 21 trung tâm dành cho người cùi, 23 nhà dành cho người lớn tuổi, bệnh tật, 12 viện mồ côi, 188 trung tâm cố vấn hôn nhân và gia đình, 75 trung tâm huấn luyện hoặc tái huấn luyện hội nhập xã hội. Từ thủ đô Roma, đến thủ đô ABUJA của Nigeria, cần phải mất khoảng 5 giờ bay. Mục tiêu chính của chuyến viếng thăm Nigeria là lễ phong chân phước cho linh mục Cyprian Michael IWENE TANSI, người miền nam Nigeria, qua đời năm 1964. Tân Chân Phước Linh Mục TANSI là nhà giảng thuyết có tài và là vị tông đồ của đức bác ái. Thánh Lễ phong chân phước sẽ được ÐTC cử hành vào sáng Chúa Nhật 22 tháng 3 năm 1998, tại thành phố ONITSHA, nằm ở miền đông nam của Nigeria.


Phòng báo chí Tòa Thánh công bố chương trình viếng thăm của ÐTC tại Nigeria

Phòng báo chí Tòa Thánh công bố chương trình viếng thăm của ÐTC tại Nigeria.

Vatican - 30.01.98 - Phòng báo chí Tòa Thánh vừa cho công bố chương trình viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Cộng Hòa Nigeria. Chuyến viếng thăm kéo dài ba ngày, từ thứ Bẩy 21/03, đến thứ Hai 23 tháng Ba năm 1998.


Cộng Hòa Nigeria chuẩn bị đón tiếp ÐTC viếng thăm

Cộng Hòa Nigeria chuẩn bị đón tiếp ÐTC viếng thăm.

Abuja - 28.01.98 - Theo chương trình đã ấn định, ÐTC sẽ viếng thăm Cộng Hòa Nigeria từ ngày 21 đến 23 tháng 3 năm 1998 tới đây, do lời mời của các Giám Mục nước này.

Theo Hội Ðồng Giám Mục Nigeria, ÐTC sẽ cử hành hai thánh lễ ngoài trời và sẽ gặp Tổng thống, tướng Sanni Abacha. Ðây là chuyến viếng thăm quốc tế thứ 82 của Triều Giáo Hoàng và là chuyến viếng thăm thứ hai của ÐTC Gioan Phaolô II tại Nigeria. Chuyến viếng thăm thứ nhất được thực hiện tháng 2 năm 1982.

Chúa Nhật 22/03/98, tại Oba, gần Onitsha thuộc mạn Ðông Nigeria, trong thánh lễ, ÐTC sẽ tôn phong lên bậc Chân Phước Ðầy Tớ Chúa Cyprian Iwene Tansi, linh mục giáo phận.

Thứ Hai 2303/98, ÐTC cử hành thánh lễ tại Kubwa, gần thủ đô Abuja , trên một khu đất rộng 20 mẫu tây. Khu đất này hiện đang được san phẳng, để có thể chứa được hai triệu người. Tại đây Ban tổ chức cho dựng một Lễ đài rộng cho ÐTC và các vị đồng tế. Ban tổ chức cũng cho làm một con đường tiến thẳng vào khu đất này; rồi lo đến việc đặt các nhà vệ sinh và vòi nước dể dân chúng xử dụng.

Sau chuyến viếng thăm, khu đất này sẽ được giữ lại như một kỷ niệm chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II.

Cộng hòa Nigeria là một trong các quốc gia rộng lớn tại Châu phi, gồm 924 ngàn cây số vuông, gần ba lần Việt nam; dân số khoảng 110 triệu. Tín hữu Kitô chiếm khoảng 38%, trong số này có khoảng 11 triệïu người Công Giáo; 45% theo Hồi Giáo; phần còn lại theo các tôn giáo địa phương.

Nigeria là một trong các quốc gia phong phú về khoáng sản, sản xuất mỗi ngày hai triệu thùng dầu hỏa. Về phương diện chính trị, Nigeria là một Cộng Hòa Liên Bang gồm 30 bang, với chính thể Tổng Thống. Nhưng Tướng Abacha lật đổ chính phủ dân sự và cầm quyền từ tháng 11 năm 1993 tới nay. Với cuộc đảo chính để chiếm quyền, Chính Phủ quân sự Nigeria bị cô lập phần nào trên trường quốc tế, nhất là vì những vi phạm các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền. Do đó, tuy sản xuất dầu hỏa, nền kinh tế bị khủng hoảng và số nợ quốc tế lên tới 24,4 tỉ Mỹ Kim, trong năm 1994.


ÐTC Gioan Phaolô II chuẩn bị viếng thăm Nigeria

ÐTC Gioan Phaolô II chuẩn bị viếng thăm Nigeria.

(AFP 27/01/98) - Nigeria (Abija) - Sau chuyến thăm vừa kết thúc tại Cuba, quốc gia kế tiếp nằm trong chương trình viếng thăm mục vụ của ÐTC Gioan Phaolô II là Nigeria, thuộc miền Tây Phi Châu. Theo dự trù, chuyến viếng thăm này sẽ diễn ra từ ngày 21-23 tháng 3 tới đây. Giáo Hội cũng như chính quyền Nigeria đang xúc tiến công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này. Ðây là lần thứ hai ÐTC viếng thăm Nigeria. Chuyến viếng thăm đầu tiên là vào năm 1982.

Nigeria là một quốc gia lớn của Phi Châu và đang bị cộng đồng quốc tế lên án vì thành tích vi phạm nhân quyền, nhất là sau khi chính phủ, dưới quyền lãnh đạo của tướng Sant Abacha, tử hình 9 nhân vật tranh đấu cho nhân quyền người Nigeria dạo năm 1995. Theo tin tức ghi nhận, tướng Abacha rất nóng lòng được đón tiếp ÐTC tại thủ đô Abija bởi vì ông coi đây là một dịp để gây tiếng vang về mặt chính trị trước cộng đồng thế giới. Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền tại Nigeria thì hy vọng chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ mang lại những thay đổi cho quốc gia này, đặc biệt trong lãnh vực tôn trọng nhân quyền.

Nigeria có hơn 100 triệu dân, chia thành các nhóm Hồi Giáo, Kitô Giáo, và tôn giáo truyền thống thờ vật linh. Trong thời gian qua, tại đây đã xảy ra nhiều cuộc tranh chấp giữa các nhóm tôn giáo. Nếu nhiều người trông đợi ÐTC sẽ nói nhiều đến quyền tự do chính trị của người dân Nigeria, đứng trước chính sách đàn áp giới bất đồng chính kiến của tướng Abacha; thì Hội Ðồng Giám Mục Nigeria lại trông đợi ÐTC sẽ mang đến cho người dân nước này một sứ điệp hòa giải. Theo dự trù, một trong các biến cố quan trọng của ÐTC tại Nigeria sẽ là cuộc gặp gỡ với các giới chức lãnh đạo người Hồi Giáo ở Nigeria. Ngoài ra ÐTC sẽ cử hành hai thánh lễ và tôn phong chân phước cho Linh Mục Michael Cyprian Tansi, người Nigeria, qua đời dạo năm 1960.


Back to Radio Veritas Asia Home Page