Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 tháng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC cử hành thánh lễ cho các Ðại Học Nhà Nước

ÐTC cử hành thánh lễ cho các Ðại Học Nhà Nước.

 Vatican - 14.12.99 - Nhân dịp khai mạc năm học 1999-2000 và chuẩn bị Lễ Giáng sinh, lúc 17.30, thứ ba trong14 tháng 12, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô ÐTC cử hành thánh lễ cho các Giáo sư và sinh viên các Ðại học Nhà Nước và các đại học tư. Từ 20 năm nay, ÐTC không bao giờ muốn vắng mặt trong buổi gặp gỡ này với giới Ðại học.

 Tham dự Thánh lễ, ngoài Ông Bộ Trưởng, các Viện trưởng, Ban Giáo sư, có khoảng hơn 10 ngàn sinh viên thuộc các Ðại học Nhà Nước và các Ðại học tư (không phải đại học của Tòa Thánh dành cho giáo sĩ, tu sĩ hoặc giáo dân). Ðặc biệt trong năm nay, trước thềm của Ðại Toàn Xá, có 9 phái đoàn của 9 đại học Châu Âu cũng tham dự. Ngoài các phái đoàn này còn có đại diện của 100 giáo xứ, 80 cư xá sinh viên và 24 Phong trào và Hội đoàn Giáo hội. Trong các Ðại học Nhà Nước, có Ðại học La Sapienza ở Roma với khoảng 160 ngàn sinh viên (lớn nhất). Trong các đại học tư có Ðại học LUISS, khoảng 5 ngàn sinh viên và Ðại học LUMSA hơn 3 ngàn. Ðại học Công Giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu thu nhận khoảng 40 ngàn sinh viên, rải rắc tại các trụ sở chính: Milano, Roma, Piacenza và Brescia. Ngoài các đại học nhà nước và đại học tư, ở Roma còn có khoảng 20 Ðại học và Phân khoa thuộc Tòa Thánh, với khoảng 19 ngàn sinh viên.

 Cùng đồng tế với ÐTC có Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng đại diện giáo phận Roma, Ðức Tổng Giám Mục Cesare Nosiglia, phó Tổng đại diện và hơn 40 linh mục, đa số là tuyên úy tại các đại học.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page