Tin Tức và Thời Sự
ngày 7 tháng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tại Sudan, hai linh mục bị tù từ 16 tháng nay được trả tự do

Tại Sudan, hai linh mục bị tù từ 16 tháng nay được trả tự do.

 Khartoum - 07.12.99 - Hai linh mục Công Giáo, Cha Hilary Boma và Lino Sabit, bị cáo về tội dính líu vào vụ khủng bố xẩy ra tại Khartoum ngày 30.06.1998, bị tù từ 16 tháng nay, đã được trả tự do hôm mồng 6 tháng 12/1999 vừa qua. Cha Sabit bị bắt giữ tại Khartoum ngày 27 tháng 7 năm 1998 và Cha Hilary ngày 01.08 cùng năm 1998. Cha Boma năm nay 57 tuổi, là chưởng ấn Tòa Tổng Giám Mục Khartoum (thủ đô Sudan) và Cha Sabit, 31 tuổi, là cha phó họ Hilla Mayo. Ngày 26 tháng 11/1999 vừa qua, cả hai đều từ chối ân xá do Tổng Thống Omar El Bashir ban cho các tù chính trị, để hòa giải với phe đối lập. Cả hai linh mục luôn luôn bác bỏ lời tố cáo. Mới đây, Tòa án đã rút lại lời tố cáo. Thứ Hai vừa qua 06.12.1999, hai linh mục đã được trả tự do cùng với 18 nguời khác cũng bị tố cáo về tội gây khủng bố ngày 30 tháng 6 năm 1998 tại Khartoum.

 Mới đây Tổng thống Sudan đã ký thỏa ước với phe đối lập tại Djibouti. Và thứ Ba 07.12.1999, Ông gặp Tổng thống Uganda, tướng Museveni, để tìm con đường đi đến việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Uganda, bị gián đoạn từ năm 1995. Các quan sát viên quốc tế cho rằng: việc lại gần nhau giữa Sudan và Uganda một phần nào do áp lực của Hoa Kỳ mỗi ngày mỗi mạnh thêm trên Chính Phủ Sudan, sau vụ xung đột về những viện trợ của Uganda cho phe kháng chiến miền Nam Sudan.
 
 


ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ sụp đổ tòa nhà tại Áo Quốc

ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ sụp đổ tòa nhà tại Áo Quốc.

 Vatican - 07.12.99 - Nhân danh ÐTC, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, vừa gửi đến Ðức Cha Kurt Krenn, giám mục giáo phận Sant Poelten, bên Áo Quốc bức điện văn, trong đó, ÐTC bày tỏ sự đau buồn của ngài về vụ sập đổ tòa nhà ba lầu tại Wilhemsburg, không xa thủ đô Viêna, gây nên 9 nguời chết và hai người bị thương. Trong điện văn, Ðức Hồng Y viết: "Hiệp thông cách sâu xa và thiêng liêng với những người bị tai nạn, ÐTC bày tỏ với những người sống sót nỗi đau đớn của ngài về sự mất đi các người thân yêu". Ðức Hồng Y viết thêm: "ÐTC bảo đảm lời cầu nguyện của ngài cho tất cả những ai đang đau khổ trong lúc này và trong khi khẩn cầu sự an nghỉ đời đời cho các người qua đi, ÐTC ban phép lành cho các người bị thương và tất cả những ai đang tận tâm giúp đỡ các người đau khổ do tai nạn này gây nên.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page