Tin Tức và Thời Sự
ngày 2 tháng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines kêu gọi tổng thống Estrada hành động nhiều hơn nói

Tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines kêu gọi tổng thống Estrada hành động nhiều hơn nói.

 (Philippines Star 2/12/99) - Philippines (Manila) - Hôm thứ Tư (1/12/1999), Ðức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo, tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines, đã kêu gọi tổng thống Estrada hãy hành động và chu toàn trách vụ của ông nhiều hơn là chỉ nói mà không làm.

 Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục, Ðức Tổng Giám Mục Quevedo đã trích dẫn lời của một triết gia người Hoa để nói về tổng thống Estrada ngụ ý rằng: nói ít thì ít bị sai, càng nói thì càng sai. Trả lời cho câu hỏi là liệu chính phủ của ông Estrada có gặp nguy cơ nào hay không, vị tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines cho rằng ngài thấy chính phủ không cần phải tuyên bố thiết quân luật, tuy nhiên theo ngài đó là điều có thể xảy ra xét vì thành phần chống đối tổng thống Estrada ngày một nhiều. Ðức Tổng Giám Mục Quevedo cũng ghi nhận là trách nhiệm chính của giáo hội Công Giáo Philippines trong lúc này là làm thế nào để giáo hội có thể chuyển đạt tiếng nói và nguyện vọng của người dân tới chính phủ, giáo hội cần phải giúp cho chính thể Estrada nhìn thấy rõ thực tại của đất nước. Ðây là một vấn đề. Ðây là những gì mà chúng ta phải đương đầu trong thiên niên kỷ mới sắp đến".
 
 


ÐTC tiếp các Nữõ Tu đầy tớ hèn mọn của Thánh Tâm Chúa Giêsu

ÐTC tiếp các Nữõ Tu đầy tớ hèn mọn của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 Vatican - 02.12.99 - Sáng thứ Năm, 2/12/1999, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp khoảng 50 Nữ Tu Ðầy Tớ hèn mọn của Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhân dịp mừng hai kỷ niệm quan trọng của Tu Hội: 125 năm thành lập và 25 năm Phong Chân Phước của Vị Sáng Lập, Mẹ Anna Michelotti. Cả hai kỷ niệm nầy sẽ được mừng trọng thể trong Năm Ðại Toàn Xá. Trong diễn văn đọc cho các Nữ Tu, nhân dịp chuẩn bị mừng hai kỷ niệm đầy ý nghĩa của Tu Hội, ÐTC khuyến khích các Nữ Tu hãy sống đầy đủ "đặc sủng của Vị Sáng Lập", đặc sủng: "phục vụ Chúa nơi các bệnh nhân nghèo túng". ÐTC nói: "Chị em hãy đến với các bệnh nhân trong tinh thần nghèo khó, với sự giầu có duy nhất về Thiên Chúa mà thôi, Ðấng mà chị em đã tận hiến cuộc đời cho và chị em hãy đem đến cho các bệnh nhân tình yêu của người mẹ". Sau đó, ÐTC nhắc đến bổn phận làm cho con đường tu đức về hiệp thông gia tăng mỗi ngày, như ngài đã viết trong Tông Huấn về đời sống tận hiến. Với lời mời gọi hãy "chiêm ngưỡng dung nhan Cực Thánh Chúa nơi mỗi bệnh nhân", ÐTC ước mong sao cho chứng tá của các Nữ Tu được trở nên cho toàn Giáo Hội" dấu hiệu của cuộc hành hương bên trong, một cuộc hành hương thúc đẩy người tín hữu bỏ hết mọi sự, để cùng với Chúa Giêsu đi đến với mỗi một người nam nữ đang cần đến sự giúp đỡ. ÐTC kết thúc bằng lời khuyên như sau: "Việc viếng thăm bệnh nhân, cách riêng trong Năm Ðại Toàn Xá, hãy trở nên cho chị em một cuôïc hành hương ưu tiên và đầy dấn thân".
 
 


Phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm Bắc Hàn

Phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm Bắc Hàn.

 Vatican - 02.12.99 - Chuyến viếng thăm của Phái Ðoàn Tòa Thánh tại Bắc Hàn đã kết thúc trong những ngày vừa qua. Phái đoàn, gồm Ðức Ông Celestino Migliore, thứ trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh và Ðức Ông Paul Gallagher, cố vấn tại Phủ Quốc Vụ Khanh, đã đến Bắc Hàn để đáp lại lời kêu gọi của Chính Phủ Bình Nhưỡng, vào năm 1995, lúc xẩy ra vụ bão lụt và sau đó nạn hạn hán. Việc viếng thăm này cũng nhằm cổ võ các tổ chức Công Giáo Quốc Tế hãy cứu trợ gấp tình trạng đói khổ của nguời dân Bắc Hàn trong những năm này. Ðây là lần thứ tư Phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm Bắc Hàn. Lần này Phái đoàn cùng đi với Bà Giám Ðốc Caritas Hồng Kông, đến miền Kujang , để trao tặng một số dụng cụ y tế cho bệnh viện tại đây. Sau đó, Phái Ðoàn viếng thăm thị xã Wonsan, và tặng một số lớn thực phẩm cho các trung tâm chữa bệnh và giáo dục các trẻ em mồ côi và tàn tật. Tại Bình Nhưỡng, Phái Ðoàn Tòa Thánh đã có những cuộc thảo luận với nhiều nhân vật trong Chính Phủ, với các vị lãnh đạo các cơ quan cứu trợ và với các vị trách nhiệm của "Hội các người Công Giáo miền Bắc Ðại Hàn".

 Cũng nên nhắc lại: Giáo Hội Công Giáo tại Bắc Hàn từ lâu không có linh mục nào cả. Số người Công Giáo đông khoảng một hai ngàn, hầu hết tập trung tại Bình Nhưỡng. Tại đây cũng có một nhà thờ Công Giáo. Ðức Hồng Y Kim, cựu Tổng Giám Mục Seoul, là Giám Quản Bình Nhưỡng, nhưng thực sự chưa lần nào ngài được viếng thăm giáo phận này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page