Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC trao phó tương lai cho trẻ em, gia đình và người già

ÐTC trao phó tương lai cho trẻ em, gia đình và người già.

(Zenit 11/10/99) - Vatican - ÐTC Gioan Phaolô II hy vọng giáo hội sẽ trở thành chiếc cầu giữa Thiên Chúa và con người, và giúp thăng tiến sự cảm thông giữa các anh chị em thuộc mọi văn hóa và tôn giáo.

Ðây là ý nguyện mà ngài đã trao phó cho trẻ em, các gia đình và người già trên thế giới, trong buổi đọc kinh mân côi, hôm Chúa Nhật vừa qua (10/10/1999). Thứ Năm tuần trước (7/10/1999), hơn một tỉ người Công Giáo trên thế giới đã mừng kính lễ Mân Côi. Ðặc biệt tháng 10 là tháng Kinh Mân Côi. Theo truyền thống của giáo hội, trong buổi gặp gỡ các tín hữu hôm Chúa Nhật, ÐTC Gioan Phaolô II đã trình bày những suy nghĩ về tầm quan trọng của kinh mân côi. Kinh mân côi, theo ÐTC, là một hình thức cầu nguyện kết hiệp sự đơn giản với chiều sầu của đức tin, và giữa khía cạnh cá nhân với cộng đoàn. Qua kinh này, các gia đình Kitô dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện, qua sự bầu cử của Ðức Trinh Nữ Maria. ÐTC cũng không thiếu những ý nguyện của riêng ngài. Ðặc biệt trong giai đoạn của khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu Kỳ II, diễn ra tại Vatican, từ ngày 1 đến ngày 23 tháng 10/1999 này. Ðức Gioan Phaolô II đã chia sẻ với các tín hữu như sau: "Tôi đang cố gắng tham dự thường xuyên các buổi họp của Thượng Hội Ðồng, và tôi cảm nghiệm được những mối quan tâm mục vụ của các nghị phụ, đứng trước những thách đố ngày nay của đại lục Âu Châu. Qua những gì được các nghị phụ trình bày, chúng ta thấy rõ sự cần thiết phải có sự canh tân và dấn thân truyền giáo can đảm, trong sự ý thức và hoàn cảnh đang thay đổi tại Âu Châu, đại lục đang ngày một trở nên đa sắc tộc và đa văn hóa".

ÐTC bày tỏ hy vọng rằng, cũng như trong quá khứ, kinh mân côi đã giúp bảo vệ đức tin của người tín hữu nơi Thiên Chúa, ngày nay, kinh mân côi cũng sẽ giúp người tín hữu đứng vững trong giai đoạn bước vào thiên niên kỷ thứ ba. Ðây là ý cầu nguyện chung cho tất cả các tín hữu, nhưng ÐTC đã trao phó ý nguyện này cách đặc biệt cho các trẻ em, gia đình và người già. Ngài nói như sau: "Chúng ta hãy cầu xin Ðức Trinh Nữ Rất Thánh giúp giáo hội trở nên tốt hơn luôn mãi, trở nên chiếc cầu kết hiệp con người với Thiên Chúa, và giữa con người với nhau. Chúng ta cầu nguyện cho sự thăng tiến luôn mãi cho cuộc gặp gỡ hòa bình, đối thoại trong sự tôn trọng, giữa tín hữu thuộc tất cả mọi tôn giáo và văn hóa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page