Tin Tức và Thời Sự
ngày 22 tháng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Hoa Kỳ công bố văn kiện suy tư về Năm Thánh 2000

Các Giám Mục Hoa Kỳ công bố văn kiện suy tư về Năm Thánh 2000.

Washington - 22.09.99 - Trong Tông Thư "ngàn năm thứ ba" công bố ngày 10.11.1994, ÐTC Gioan Phaolô II viết: "Ðại Toàn Xá đối với Giáo Hội là Năm Ơn Thánh, năm của tha thứ các tội lỗi và các hình phạt vì tội lỗi, năm của Hòa Giải giữa những người tranh chấp; Ðây là năm của nhiều trở lại và của xám hội qua bí tích hòa giải và ngoài bí tích hòa giải". Hướng theo những lời này, Hội Ðồng Công Giáo Hoa Kỳ - cơ quan trong đó các Giám Mục cộng tác với các Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và Giáo Dân về các vấn đề liên hêï đến Giáo Hội, như thành phần của xã hội trong Nước - mới đây cho công bố văn kiện suy tư, gồm 15 trang về tha thứ và hòa giải. Văn kiện được đề đầu là "Ðại Toàn Xá năm 2000: một năm ơn thánh của Chúa", để giúp các giáo xứ, các giáo phận sống kinh nghiệm của ơn thánh Chúa trong Năm Thánh tới đây. Văn kiện viết: "Với việc cử hành Ðại Toàn Xá của năm 2000, Thiên Chúa ban cho chúng ta một cơ hội khác nữa về trở lại và về hòa giải. Như Nguời Cha thương xót trong Dụ Ngôn "Người con phung phá" (Lc 15, 11-32), Thiên Chúa sẵn sàng ôm hôn chúng ta, khi chúng ta trở lại xin ơn tha thứ. Vì thế chúng ta cử hành Năm Toàn Xá. Ðây là thời giờ lãnh nhận và hưởng dùng ơn hòa giải mà chúng ta hoãn đi hoãn lại nhiều năm, như Thánh Tông Ðồ Phaolô viết trong thư thứ hai gửi Giáo Ðoàn Corintô: "Ðây là giờ phút thuận lợi, đây là ngày của ơn cứu rỗi" (2 Cor 6, 2).


Back to Radio Veritas Asia Home Page