Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tổng Thống Hàn Quốc cho biết có thể sẽ không xây dựng đập nước bởi vì Giáo Hội và những người khác phản đối

Tổng Thống Hàn Quốc cho biết có thể sẽ không xây dựng đập nước bởi vì Giáo Hội và những người khác phản đối.

Tin SEOUL (UCAN 30/08/99) -- Sau khi người Công Giáo do giáo phận Wonju đứng đầu đã phản đối kế hoạch xây dựng một đập nước ở Hàn Quốc, tổng thống nước này cho biết có thể hoãn lại kế hoạch này. Tổng Thống Kim Dae-Jung nói trong cuộc phỏng vấn mơí đây của các đài truyền hình địa phương thuộc tỉnh Kangwon rằng ông "đang nghiêm chỉnh xem xét liệu đập Tống Giang có cần được xây dựng không." Ông Kim nói rằng quyết định cuối cùng sẽ được thông qua "một cách khoa học có sự tham khảo ý kiến giữa chính quyền, các nhóm công dân và các nhà bảo vệ môi sinh trong một tương lai không xa." Ðây là lần đầu tiên vị tổng thống đưa ra quan điểm của ông về dự án đập nước gây nhiều tranh cãi tại Yongwol, Kangwon, cách Seoul 160 km về phía đông nam. Ðập này bị nhiều nhóm môi trường và cộng đồng tôn giáo chống đối.

Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Wonju đã đệ trình thỉnh nguyện lên tổng thống ngày 12-08-99, yêu cầu tổng thống có quyết định nhanh chóng, là ngưng dự án xây đập. Ủy ban đã khởi đầu chiến dịch lấy chữ ký từ tháng 12-1998. Ðơn thỉnh nguyện được ký bởi hơn 70,000 tín hữu Công Giáo toàn quốc gồm 65,430 giáo dân, 4,562 tu sĩ và 609 giáo sĩ - cũng đề nghị vị tổng thống Công Giáo ban hành một luật đặc biệt để bảo tồn môi trường tự nhiên của Tống Giang.

Cha Barnabas Kim Young-jin, chủ tịch Ủy Ban Công Lý Hòa Bình của giáo phận Wonju, thuộc vùng Yongwol, nói với UCA News ngày 24-08-99 rằng ngài hoan nghênh ý kiến riêng của tổng thống Kim về dự án xây đập. Ngài đề nghị các cấp chính quyền hữu quan hãy xét lại dự án đập nước bằng cách tôn trọng công luận và quan điểm của tổng thống hơn là nhấn mạnh rằng việc xây đập là giải pháp duy nhất cho vấn đề thiếu nước. Ông Kim đã nói trong cuộc phỏng vấn rằng "sẽ có những cách thức khác, chẳng hạn như giảm tiêu thụ nước."


ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Lucas Moreira Neves, Tổng Truởng Bộ Giám Mục và Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc

ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Lucas Moreira Neves, Tổng Truởng Bộ Giám Mục và Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

Castelgandolfo - 30.08.99 - Sáng thứ Hai, tại Castelgandolfo, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Lucas Moreira Neves, Tổng Trưởng Bộ Giám Mục và Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Hai vị có trách nhiệm về việc giới thiệu các Linh Mục có khả năng lên chức Giám Mục để ÐTC bổ nhiệm. Bộ Giám Mục có trách nhiệm về các giáo phận trực thuộc Tòa Thánh; còn Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc có trách nhiệm về các xứ truyền giáo.


Ðức Hồng Y Sin và bà Aquino thảo luận với tổng thống Estrada về vấn đề tu chính hiến pháp

Ðức Hồng Y Sin và bà Aquino thảo luận với tổng thống Estrada về vấn đề tu chính hiến pháp.

(AFP 30/08/99) - Philippines (Manila) - Thứ Hai (30/08/99), tổng thống Joseph Estrada của Philippines cam kết sẽ tham khảo với giáo hội Công Giáo nước này trước khi thực hiện bất cứ sự thay đổi nào trong hiến pháp.

Lời cam kết này được đưa ra trong cuộc hội kiến tại tòa Tổng Giám Mục Manila, giữa ông Estrada với Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila và bà Cory Aquino, cựu tổng thống Philippines. Ðức Hồng Y Sin và bà Aquino là hai nhân vật chính trong phong trào chống lại dự tính tu chính hiến pháp do ông Estrada đề xướng. Giáo Hội Công Giáo Philippines lo ngại rằng các điều khoản trong hiến pháp mà ông Estrada dự tính thay đổi sẽ tạo điều kiện đưa Philippines trở lại với chế độ độc tài trước đây của cựu tổng thống Ferdinand Marcos.

Lên tiếng với các vị khách trước buổi họp với tổng thống Estrada, Ðức Hồng Y Jaime Sin nói rằng, ngài và tổng thống Estrada đều là những người phục vụ cho dân chúng. Có những vấn đề hai bên không có cùng quan điểm, nhưng dĩ nhiên cả hai người đều có thể đối thoại và cộng tác với nhau vì lợi ích của công chúng. Ðức Hồng Y Sin phát biểu như sau: "Chúng ta không nên để cho sự khác biệt chia rẽ chúng ta, nhưng hãy chọn lắng nghe quan điểm của mỗi bên. Người dân mà giáo hội công giáo phục vụ cũng là đối tượng phục vụ của tổng thống Estrada".


Back to Radio Veritas Asia Home Page