Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các nhà thừa tác vụ cho giới trẻ xin các Giám Mục ủng hộ và hợp tác nhiều hơn

Các nhà thừa tác vụ cho giới trẻ xin các Giám Mục ủng hộ và hợp tác nhiều hơn.

(UCAN AS3506.1042 25/08/99) - Thái Lan (Bangkok) - Các nhà lãnh đạo giáo hội Á Châu cần phải tích cực ủng hộ, củng cố và thăng tiến thừa tác vụ giới trẻ, đồng thời thiết lập mạng lưới cho công tác này.

Trên đây là lời kêu gọi được đưa ra trong khóa họp đầu tiên về Thừa Tác Vụ giới trẻ, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 8/1999 tại Phetchaburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 120 kilômét về phía Tây Nam. Trong tuyên ngôn chung kết sau khóa họp, 92 vị đại diện, hoạt động trong lãnh vực thừa tác vụ giới trẻ, đến từ 19 nước Á Châu, kêu gọi các Giám Mục tại lục địa này nên quan tâm nhiều hơn tới giới trẻ, dành ưu tiên cho các chương trình giới trẻ, nhất là các chương trình mục vụ giới trẻ toàn quốc. Ngoài ra giới trẻ cũng cần được dự phần vào việc quyết định những vấn đề có liên quan đến họ.

Bản báo cáo chung của các vị đại diện qua những ngày hội thảo, bày tỏ quan tâm trước những tác động tiêu cực của nạn nghèo đó, tình trạng thiếu cân bằng về mặt kinh tế-xã hội giữa các thành phần dân chúng, nạn tham nhũng trong chính phủ. Ngoài ra sự thiếu hụt tài chánh cũng đặt ra nhiều khó khăn cho các chương trình dành riêng cho giới trẻ. Ða số các đại biểu đều đồng ý về tầm quan trọng của việc thiết lập một mạng lưới liên lạc giữa các văn phòng đặc trách về thừa tác vụ giới trẻ của riêng mỗi quốc gia ở Á Châu.


Hai Quốc Gia Chile và Argentina mừng kỷ niệm 15 năm Hiệp Ước Hòa Bình tại Roma

Hai Quốc Gia Chile và Argentina mừng kỷ niệm 15 năm Hiệp Ước Hòa Bình tại Roma.

Tin Roma (Zenit 25/08/99): Ông Esteban Caselli, Ðại Sứ của Argentina bên cạnh Tòa Thánh, đã tiết lộ cho biết rằng vào ngày 21 tháng 11/1999 sắp đến, sẽ có cuộc cử hành tại Roma, để kỷ niệm 15 năm ngày ký Hiệp Ước Hòa Bình và Hữu Nghị, giải quyết xong cuộc tranh chấp giữa hai quốc gia từ năm 1978. Hiệp Ước là kết quả của việc làm trung gian của Tòa Thánh, và được ký nhận tại Chile năm 1984.

Hơn nữa, vào ngày 21 tháng 11/1999 tới đây, vị Thánh Ðầu Tiên của Argentina, là thánh Hector VALDIVIESCO, sẽ được tôn phong. Chính Tổng Thống Argentina, ông Carlos Menem, sẽ hướng dẫn một phái đoàn đông đúc đến Roma trong dịp lễ nầy. Ðây là lần cuối cùng Ông Menem có thể gặp Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II với tư cách là Tổng Thống Argentina, bởi vì nhiệm kỳ Tổng Thống của Ông sẽ chấm dứt vào tháng 12/1999 tới dây. Ngoài ra, ông Ðại Sứ Argentina cạnh Tòa Thánh còn tiết lộ thêm là cựu Tổng Thống Raul Alfonsin có thể sẽ được mời tham dự biến cố nầy.


Ðại Hội về Nền Tu Ðức Kitô tại Giêrusalem

Ðại Hội về Nền Tu Ðức Kitô tại Giêrusalem.

Tin Giêrusalem (Zenit 25 tháng 8/1999): Ủy Ban Giào Hoàng về các Khoa Học Lịch Sử sẽ tổ chức tại Giêrusalem một Ðại Hội về Nền Tu Ðức Kitô, từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 9/1999 nầy, về chủ đề: "Quan Niệm về Giêrusalem trong Nền Tu Ðức Kitô thời Trung Cổ".

Mục đích của Ðại Hội là nhằm tìm hiểu ý niệm mà những người Kitô đã có về Giêrusalem vào thời đó, và về vai trò mà thành phố nầy có thể có trong vận mệnh của dân Do Thái. Các vị thuyết trình viên của Ðại Hội đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và sẽ trình bày nhiều quan điểm về thành Giêrusalem, trên những bình diện lịch sử và văn hóa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page