Tin Tức và Thời Sự
ngày 23 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caritas Bangladesh quan tâm nhiều hơn tới nhân quyền

Caritas Bangladesh quan tâm nhiều hơn tới nhân quyền.

(UCAN BA3432.1042 23/08/99) - Bangladesh (Dhaka) - Caritas Bangladesh và các tổ chức phi chính phủ ở địa phương đang xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các ủy ban nhân quyền tại các nước Á Châu. Ðây là kết quả của mối quan tâm ngày càng nhiều của các tổ chức phi chính phủ tới các vấn đề nhân quyền.

Ông Pillai, một cố vấn cho tổ chức Các Ủy Ban Nhân Quyền của Diễn Ðàn Á Châu Thái Bình Dương, cho biết, các ủy ban nhân quyền ở Á Châu nói chung, và tại Bangladesh nói riêng, cần phải hoàn toàn độc lập, không thiên vị về mặt chính trị và có tư tưởng rộng rãi phản ánh bản chất đa nguyên của một quốc gia. Ngoài ra, các tổ chức bảo vệ nhân quyền không nên bị lệ thuộc vào sự trợ cấp tài chánh của chính phủ để có thể thực hiện công tác bảo vệ nhân quyền của mình một cách hữu hiệu hơn. Ông Pillai là cựu tổng thư ký Ủy Ban Nhân Quyền của Ấn Ðộ. Theo ông, Diễn Ðàn Nhân Quyền Á Châu Thái Bình Dương nên thăng tiến sự cộng tác giữa các ủy ban nhân quyền quốc gia và các tổ chức phi chính phủ.

Australia, Ấn Ðộ, Indonesia, Tân Tây Lan, Philippines và Sri Lanka, là những thành viên của diễn đàn này. Không bao lâu, Fiji cũng sẽ trở thành hội viên mới của Diễn Ðàn.


Ðức Tổng Giám Mục Rio de Janeiro, BaTây, công bố bản hướng dẫn chống lại mọi hình thức bạo lực

Ðức Tổng Giám Mục Rio de Janeiro, BaTây, công bố bản hướng dẫn chống lại mọi hình thức bạo lực.

Tin Sao Paolo, Brasil (Apic 23/08/99): Truớc nạn bạo lực càng ngày càng gia tăng, Ðức Hồng Y Eugenio de Araujo Salles, Tổng Giám Mục Rio de Janeiro, Brasile, năm nay 78 tuổi, vừa mới ký một tập tài liệu Hướng Dẫn Mục Vụ, gởi đến 239 giáo xứ trong Tổng Giáo Phận, bàn về sự an ninh cá nhân trước những đe dọa của vũ khí. Tập tài liệu mục vụ nầy nhằm giúp các tín hữu ý thức và chống lại mọi hình thức bạo lực thể lý cũng như tinh thần. Ðặc biệt, chương hai của tập tài liệu nói về sự thiếu vắng an ninh nơi các thành phố lớn. Nạn kẹt xe lưu thông là một phiền phức đe dọa người lái xe cũng như những kẻ đi bộ. Thêm vào đó, còn có nguy hiểm của nạn nghiệm ngập ma túy nơi những người trẻ nghèo sống theo từng băng đảng.

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Rio de Janeiro nhận định rằng chỉ tín thác vào Thiên Chúa không mà thôi, thì chưa đủ, để được sống trong an ninh. Nhưng còn cần phải canh tân bầu khí trong gia đình, bởi vì "tình yêu thương lẫn nhau giữa những thành phần trong gia đình là một nâng đỡ vô cùng quý giá chống lại một môi trường nhiều bạo lực".


ÐTC tiếp các Giám Mục Côte d'Ivoire đến Roma viếng Tòa Thánh "Ad Limina"

ÐTC tiếp các Giám Mục Côte d'Ivoire đến Roma viếng Tòa Thánh "Ad Limina".

Castelgandolfo - 23.08.99 - Sáng thứ Hai 23.08.99 tại Trại Hè Castelgandolfo, ÐTC tiếp bẩy Giám Mục Cộng Hòa Côte d'Ivoire đến Roma, viếng Mộ Hai Thánh Tông Ðồ, theo luật định; phái đoàn do Ðức Cha Bernard Agré, Tổng Giám Mục giáo phận Abidjan, hướng dẫn.

Theo Giáo Luật ấn định, cứ 5 năm, các Giám Mục có trách nhiệm về giáo phận, phải đến Roma viếng Tòa Thánh, và tường trình về tình hình các giáo hội địa phương.

Theo thống kê 1998, người Công Giáo tại Côte d'Ivoire chiếm khoảng 20% trong số gần 11 triệu dân cư. Giáo Hội Công Giáo tại đây được chia thành bốn Giáo Tỉnh: Tổng Giáo Phận Abidjan với 2 giáo phận phụ thuộc - Tổng Giáo Phận Bouaké với 3 giáo phận phụ thuộc - Tổng Giáo Phận Gagnon với 4 giáo phận phụ thuộc và Tổng Giáo Phận Korbogo với 2 giáo phận phụ thuộc. Tất cả được đặt dưới sự hướng dẫn mục vụ của 16 Giám Mục với sự cộng tác của 700 Linh Mục, 900 Nữ Tu và 13 ngàn giáo lý viên.

Cộng Hòa Côte d'Ivoire là một quốc gia thuộc miền Tây Châu Phi, giáp vịnh Guinea, rộng 320,803 cây số vuông (gần bằng Việt Nam) và là một trong các quốc gia Châu Phi phát triển nhiều về kỹ nghệ và kinh tế, nhờ có sự ổn định về chính trị.


ÐTC gửi sứ điệp cho Tuần lễ Phụng Vụ của Giáo Hội Ý được tổ chức tại Mantova

ÐTC gửi sứ điệp cho Tuần lễ Phụng Vụ của Giáo Hội Ý được tổ chức tại Mantova.

Vatican - 23.8.99 - Nhân danh ÐTC, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, gửi sứ điệp cho Tuần Lễ Phụng Vụ quốc gia được khai mạc sáng thứ Hai 23.08.99 tại Mantova (miền bắc nước Ý). Trong sứ điệp ÐTC nhấn mạnh đến hai điểm quan trọng sau đây: tiếp tục dấn thân học hỏi về phụng vụ - đã có từ 50 năm - để tăng thêm mãi phẩm chất của việc cử hành Thánh Lễ - chú ý mỗi ngày mỗi thêm mãi đến những đòi hỏi của việc huấn luyện phụng vụ.

Trong sứ điệp Ðức Hồng Y nhắc đến việc đánh giá cao của ÐTC đối với những sáng kiến đáng ca ngợi của Trung Tâm quốc gia về hoạt động Phụng Vụ, năm nay mừng 50 năm thành lập. Chính ÐTC, trong nhiều dịp khác nhau, đã gọi những hoạt động của Trung Tâm là "những viên đá mốc" trên đường tiến đến sự tham dự ý thức hơn mãi của các tín hữu vào việc cử hành phụng vụ, cách riêng việc cử hành Thánh Lễ.

Trong phần kết thúc sứ điệp: ÐTC ước mong là Tuần Lễ Phụng Vụ, trong sự hòa hợp với đề tài của năm cuối cùng chuẩn bị Ðại Toàn Xá, dành cho việc học hỏi và suy tư về Chúa Cha, và trong sự hòa hợp với bầu khí chờ đợi Năm Thánh, giúp đỡ các Cộng đồng Giáo hội tại Ý tỉnh thức, để thông truyền và mạc khải khuôn mặt người Cha của Thiên Chúa, Ðấng là "Cha của mọi nguời và nguồn mạch của một thế giới được hòa giải trong công bình và trong bác ái".


Hơn 100 giáo sư tham dự Khóa Học hỏi về Hôn Nhân và Gia Ðình tại Ðại Học Lateranense

Hơn 100 giáo sư tham dự Khóa Học hỏi về Hôn Nhân và Gia Ðình tại Ðại Học Lateranense.

Roma - 23.08.99 - Hơn 100 Giáo Sư Ðại Học tham dự Khóa Học hỏi về Hôn Nhân và Gia Ðình tại Ðại Học Lateran, được khai mạc Chúa Nhật 22/08/99 và bế mạc ngày thứ Sáu 27.08.99. Tuần Lễ học hỏi do Học Viện "Gioan Phaolô II" tổ chức, với mục đích đúc kết tất cả công việc suy tư từ hơn một năm nay được thực hiện tại Ðại Học Lateran và tại các trụ sở khác của Học Viện Gioan Phaolô II ở Hoa Kỳ, Mexico, Tây Ban Nha, và tại các Trung Tâm về Hôn Nhân và Gia Ðình ở miền Tây Châu Phi, Brazil, Ấn Ðộ và Australia.

Học Viện Gioan Phaolô II về Hôn Nhân và Gia Ðình do chính Ðức Gioan Phaolô II thành lập năm 1981, với mục đích đem đến cho Giáo Hội sự đóng góp về suy tư thần học và mục vụ. Không có việc suy tư này sứ mệnh rao giảng Tin Mừng sẽ thiếu một sự trợ giúp cốt yếu. Học Viện đề nghị đào sâu sự hiểu biết chân lý về Hôn Nhân và Gia Ðình, theo ánh sáng đức tin, với sự giúp đỡ của các khoa học nhân văn khác và để chuẩn bị các linh mục, tu sĩ và giáo dân thi hành công việc mục vụ luôn luôn tốt đẹp hơn.

Trụ sở của Học Viện được mở vào năm 1982, bên cạnh Ðại Học Lateran (Ðại Học của Giáo Phận Roma); Trụ sở tại Hoa Kỳ được mở vào năm 1987 ở Washington; trụ sở tại Mexico năm 1993, với hai địa điểm: Thành phố Mexico và thành phố Guadalajara; trụ sở tại Tây Ban Nha năm 1995, ở thành phố Valencia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page