Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phản ứng của Giáo Hội Công Giáo Ðức trước đề nghị cho những phụ nữ làm nghề mãi dâm được hưởng quy chế an sinh xã hội

Phản ứng của Giáo Hội Công Giáo Ðức trước đề nghị cho những phụ nữ làm nghề mãi dâm được hưởng quy chế an sinh xã hội.

Tin Berlin, Ðức Quốc (Zenit 13/08/99) : Bà SABINE BERGMANN, thuộc đảng Dân Chủ Xã Hội, và là Bộ Trưởng về Các Vấn Ðề Gia Ðình của Chính Phủ Ðức Quốc hiện nay, vừa lên tiếng cho biết là vào đầu năm tới, Bà sẽ đệ trình lên Quốc Hội một dự thảo luật hợp thức hóa mãi dâm như là một nghề như bao nghề khác, nghĩa là các phụ nữ mãi dâm phải trả thuế lợi tức và được hưởng luật an sinh xã hội như bao người làm việc chuyên nghiệp khác.

Tuyên bố trên của Bà Bộ Trưởng về các vấn đề gia đình đã gây tranh luận sôi nổi trong thời gian qua trong dư luận tại Ðức. Người phát ngôn của Hội Ðồng Giám Mục Ðức cho rằng đề nghị của bà Bộ Trưởng Sabine Bergmannn là "không thể chấp nhận được". và xúc phạm đến phẩm giá con người. Nó sẽ gây thiệt hại nhất là cho những phụ nữ trẻ không có nghề nghiệp để sống, và bị rơi vào hoàn cảnh phải bán thân mình để kiếm sống.

Ðảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, là đảng đối lập hiện nay chống lại đảng Dân Chủ Xã Hội đang cầm quyền, đã lên tiếng tố cáo bà Bộ Trưởng Sabine là muốn mặc cho "nghề mãi dâm" một giá trị xã hội. Hiện nay, người ta ước lượng tại Ðức có tất cả khoảng 400,000 phụ nữ mãi dâm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page