Tin Tức và Thời Sự
ngày 9 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các nhà hoạt động nhân quyền tại Irian bị cấm đi ra nước ngoài

Các nhà hoạt động nhân quyền tại Irian bị cấm đi ra nước ngoài.

Tin JAYAPURA, Inđônêxia (UCAN 9/08/99) -- Chính phủ Inđônêxia đã cấm năm nhà hoạt động nhân quyền Irian, trong đó có hai vị lãnh đạo Giáo Hội Tin Lành và một phóng viên Công Giáo, không được đi ra nước ngoài, vì lý do an ninh quốc gia. Tuần báo Công Giáo "Tifa Irian" (chiếc trống Irian) đưa tin trong số ra cuối tháng 7/1999 rằng: ngày 28/06/99 Tổng Cục xuất nhập cảnh đã ra lệnh cấm di chuyển theo đề nghị của tướng Wiranto, tư lệnh quân đội và bộ trưởng quốc phòng. Các nguồn tin thông thạo cho UCA News biết rằng chính phủ ra lệnh cấm vì sợ rằng năm người lãnh đạo sẽ tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho nền độc lập của Tây Papua, vì Irian Jaya nổi tiếng nơi những nhà hoạt động vì nền độc lập. Lệnh cấm liên quan đến mục sư Herman Awom, phó chủ tịch hội đồng Hội Thánh Tin Lành, mục sư Benny Giay thuộc Giáo Hội Tin Lành Inđônêxia và phóng viên Công Giáo Octavianus Mote. Willy Mandowen, giáo sư đại học và thành viên của Hội Ðồng các Giáo Hội Thế Giới (WCC), và Tom Beanal, nhà hoạt động nhân quyền kiêm lãnh tụ sắc tộc Amungme, cũng bị cấm đi ra nước ngoài. Tuy nhiên, cả năm vị cho biết họ chưa được thông báo về lệnh cấm. Mục sư Awom, người chưa đi nước ngoài lần nào, nói rằng ngài biết lệnh cấm qua tuần báo "Tifa Irian." Ngài nói: "Vì thế, tôi yêu cầu chính phủ làm sáng tỏ lý do cấm đi lại." Yohanes Bonay, giám đốc Viện Nghiên Cứu và Bảo Vệ Nhân Quyền tại Jayapura, nói với UCA News ngày 3/08/99 rằng lệnh cấm này là vi phạm nhân quyền. Ông nói: "Mọi người phải được tự do phát biểu ý kiến, tự do đi lại và tự do ra nước ngoài." Ông yêu cầu quân đội và chính phủ giải thích về lệnh cấm.


Hơn 100 quốc gia tham gia vào Ngày Thế Giới kinh Mân Côi

Hơn 100 quốc gia tham gia vào Ngày Thế Giới kinh Mân Côi.

Mehico [Zenit 9/08/99] - Việc chuẩn bị cho ngày Quốc Tế kinh Mân Côi vào ngày 30/10 năm 2000 đang diễn ra tốt đẹp. Hồi năm ngoái 1998, đã có trên 100 nước tham gia vào chiến dịch. Chuổi mân côi đã được đọc cùng một lúc tại 8,000 địa điểm khác nhau. Cuộc gặp gỡ đông đảo nhứt đã diễn ra tại sân vận động bóng đá "Thánh Giá Xanh" tại thủ đô Mehicô, dưới sự chủ tọa của Ðức Hồng Y Norberto Rivera Carrera.

Việc tham dự vào chiến dịch năm nay cũng rất tích cực. Ðáng khích lệ nhứt là tại Phi Châu nơi có rất nhiều giáo xứ và hội đoàn tỏ ý tham gia chiến dịch.

Những ý chỉ được ban tổ chức đề ra cho Ngày Quốc Tế Kinh Mân Côi gồm có sáu điểm như sau: xin ơn Chúa nuôi dưỡng Tình Yêu giữa nhân loại, cầu cho hòa bình trên thế giới, cầu cho việc bảo toàn sự sống và các giá trị gia đình, cầu cho Ðức Thánh Cha và những ý chỉ của Ngài, cầu cho ơn gọi tu sĩ Linh Mục, cầu cho các ý chỉ địa phương.

Ban tổ chức gợi ý cho các tham dự viên ăn chay và cầu nguyện một ngày cho sáng kiến này. Ngoài ra, cũng nên lần chuổi Mân Côi trước Thánh Thể. Cuối cùng nên tạo cơ hội để mọi người xưng tội, rước lễ.

Cũng theo ban tổ chức, Ngày Quốc tế Kinh Mân Côi sẽ được màn ảnh truyền hình nối liền với các Trung Tâm Thánh Mẫu nỗi tiếng nhứt trên thế giới như Fatima, Lộ Ðức, Czestochawa và Guadalupe.


Cuốn sách bổn nhỏ do Tổ Chức quốc tế "Giúp các Giáo Hội đau khổ" xuất bản

Cuốn sách bổn nhỏ do Tổ Chức quốc tế "Giúp các Giáo Hội đau khổ" xuất bản.

Roma 09.08.99 - Tháng 9/1999 tới đây, Tổ Chức quốc tế "Trợ Giúp Giáo Hội đau khổ", với sự chấp thuận của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, sẽ cho xuất bản "Cuốn sách Bổn nhỏ" gồm 160 trang. Ðây là bản tổng hợp của Cuốn Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Cuốn sách Bổn nhỏ này được dành trước hết cho các người dấn thân trong việc giáo dục về đạo lý. Nhiều Giám Mục Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh, trong một năm rưỡi, đã đánh giá cao và cho phổ biến rộng rãi cuốn sách nhỏ này, do nhà thần học Ðức Eleonora Back soạn và dành cho các giáo lý viên và các nhà thần học thuộc bốn Châu. Năm 1979, Nữ Tác Giả đã soạn cho Tổ chức giúp Giáo Hội đau khổ một cuốn giáo lý: "Chúa nói với các con cái của Người". Cuốn này là một thu lượm các bản văn thánh kinh. Năm vừa qua đã được dịch ra hơn 100 thứ tiếng khác nhau và được in ra 30 triệu bản. Tuy được coi như phần bổ túc tự nhiên của sáng kiến năm 1979, Cuốn sách Bổn nhỏ, do Văn Phòng của Tổ Chức giúp Giáo Hội đau khổ xuất bản, sẽ rộng rãi hơn, đòi hỏi hơn, xứng hợp cả cho người và được xuất bản để dùng cho việc giảng dạy giáo lý trong gia đình nữa. Cuốn sách Bổn nhỏ này được đề đầu là "Tôi tin", và được trình bày bằng 15 bức họa về Kinh Thánh do nữ họa sĩ Bradi Barth, người Thụy Sĩ. Phần thứ nhất nói về: Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Ðồ - Phần hai: về Các Bí Tích và phần kết thúc về: Cầu nguyện, phần quan trọng hơn cả. Ấn bản chính thức đầu tiên sẽ được phổ biến trong sự cộng tác chặt chẽ với các Giám Mục địa phương và được dự tính khoảng 600 ngàn cuốn, được dịch ra các thứ tiếng Anh, Pháp, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Slovak, Lituani, Albania, Urdu và Myanmar. Sau đó cũng được dịch ra tiếng Ý và dần dần ra các thứ tiếng khác nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page