Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Thượng Phụ Nasrallah Sfeir phản đối việc định cư người Palestine tại Liban

Ðức Thượng Phụ Nasrallah Sfeir phản đối việc định cư người Palestine tại Liban.

Beyrouth [Apic 26/07/99] - Một lần nữa, Ðức Thượng Phụ maronit Nasrallah Sfeir chống lại việc định cư 300 ngàn người tỵ nạn Palestine tại Liban.

Trong Thánh Lễ Chúa Nhựt vừa qua tại dinh thự mùa hè của ngài ở Dimane, vị lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo Maronit tại Liban đã lập lại rằng Liban không thể tiếp nhận việc định cư những người tỵ nạn Palestine, với lý do rất đơn giản là lãnh thổ quốc gia này quá chập hẹp và mật độ dân số lại cao.

Kể từ khi quốc gia Israel được thành lập hồi năm 1948 đến nay, làn sóng người Palestine tỵ nạn đã trở thành đối tượng của những cuộc tranh cải sôi nổi tại Liban. Israel không chấp nhận cho người tỵ nạn Palestine trở về quê hương của họ, trong khi đó Liban lo sợ phải bị làm vật hy sinh trong tiến trình hòa bình và bị bắt buộc phải để cho người tỵ nạn Palestine định cư vỉnh viển trên đất nước họ. Từ lâu, sự hiện diện của người tỵ nạn Palestine trên đất nước họ đã tạo nên một yếu tố bất ổn triền miên. Giới Kitô giáo e ngại rằng sự hiện diện vĩnh viễn của những người Palestine tại Liban có thể ảnh hưởng đến sự quân bình vốn xây dựng trên sự chia sẻ quyền hành giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo.

Về phần mình, thủ tướng Liban, ông Selim Hoss, cũng khẳng định lập trường của chính phủ Liban là sẽ không chấp nhận cho người Palestine được định cư tại đây.


Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm các Nghị Phụ cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Âu Châu

Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm các Nghị Phụ cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Âu Châu.

Roma [Apic 26/07/99] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa bổ nhiệm 23 Nghị Phụ cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Âu Châu sẽ khai diễn tại Vatican vào tháng 10/1999 tới đây. Ngoài ra còn có 17 chuyên viên và 38 dự thính viên cũng đã được chỉ định. Theo ghi nhận, đa số các dự thính viên lần này là phụ nữ.

Trong số 23 Nghị Phụ được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm, đông nhứt là Ba Lan, ba vị, kế đó là Pháp và Tây Ban Nha, mỗi nước hai vị. Các nước còn lại mỗi nước một vị. Một số Giám Mục đến từ Mỹ, Canada, Brasil, Mozambique, Ấn Ðộ, Liban và Australia sẽ đại diện cho các lục địa khác.

23 chuyên viên đến từ 11 quốc gia, phần đông từ Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Ða số các chuyên viên đều là các giáo sư và các nhà khoa học.


Back to Radio Veritas Asia Home Page