Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Khám phá những hang động của giáo phái thờ satan gần Roma

Khám phá những hang động của giáo phái thờ satan gần Roma.

Roma [Apic 25/07/99] - Báo chí xuất bản hôm Chúa Nhựt [25/07/99] tại Roma cho biết cảnh sát đã khám phá được tại Santa Maria in Galeria, gần Roma, nhiều hang động trong đó các giáo phái tôn thờ Satan cử hành các nghi thức của họ.

Cảnh sát cho biết, ở lối vào các hang động có những bức tượng nhỏ của Lucifer. Trên các bức tường, cảnh sát cũng tìm thấy những bài ca ngợi khen vinh quang của ma quỉ và một cái thau nhỏ có chứa đựng máu súc vật.

Lực lượng cảnh sát đã khám xét những thành phố lân cận. Tại một địa điểm nọ, họ đã khám phá những bức tượng làm bằng xương súc vật và nhiều biểu tượng về ma thuật vẻ trên nền nhà.


Hai Nữ Tu Colombia bị truy tố vì tội dùng súng hạ sát một tên ăn trộm

Hai Nữ Tu Colombia bị truy tố vì tội dùng súng hạ sát một tên ăn trộm.

Bogota [Apic 25/07/99] - Hai Nữ Tu kín tại thành phố Tunja, Colombia, đã bị đưa ra tòa xét xử rồi được thả tự do vì can tội hạ sát một tên trộm xâm nhập vào Tu Viện hôm thứ Ba tuần trước (20/07/99).

Theo tờ "Thời Báo" xuất bản tại thủ đô Bogota trong số ra hôm Chúa Nhựt [25/07/99], hai Nữ Tu này đã mua của quân đội một khẩu súng lục để tự vệ, sau khi đã bị ăn trộm đến 6 lần. Hai chị đã xin lỗi vì không hề có ý giết người. Trong phiên trực đêm của mình, vì quá sợ hãi, hai chị đã nổ xúng xối xả vào một bóng đen đột nhập vào Tu Viện. Kẻ gian đã ngã gục tức khắc.

Ðức Cha Castro Quiroga, Giám Mục Tunja tuyên bố rằng 28 Nữ Tu của Tu Viện này luôn sống trong bất ổn, vì đã bị trộm cướp tấn công đến 9 lần.

Hiện trong Tu Viện có một bức ảnh Ðức Mẹ rất nỗi tiếng. Các Nữ Tu e ngại rằng đây chính là đối tượng của những lần thăm viếng của kẻ gian.


Giáo hội Công Giáo tại Angola mở chiến dịch "Phong trào vì Hòa Bình"

Giáo hội Công Giáo tại Angola mở chiến dịch "Phong trào vì Hòa Bình".

Luanda, Angola [Apic 25/07/99] - Giáo hội Công Giáo tại Angola vừa tung ra chiến dịch có tên là "phong trào vì hòa bình" nhằm hòa giải chính phủ và phong trào phiến loạn gọi tắt là Unita, tức Ðoàn Kết dân tộc vì sự độc lập toàn diện của Angola. Hôm thứ Sáu tuần trước (23/07/99), chính phủ đã treo giải thưởng cho những ai bắt được thủ lãnh của phong trào này là ông Jonas Savimbi. Trong tuần tới, một phán đoàn chính phủ Angola sẽ đến trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York để thảo luận về việc thiết lập một Tòa Án quốc tế.

Nếu đề nghị này được Liên Hiệp Quốc ủng hộ, chính phủ Angola sẽ ban hành lệnh truy nã ông Savimbi mà Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cũng xem như kẻ đã phá vở hòa ước Lusaka được ký kết hồi năm 1994.

Ông Jonas Savimbi, năm nay 64 tuổi, là người đã đeo đuổi cuộc nội chiến lâu nhứt tại Phi Châu. Ông đã từng bị kết án vì rất nhiều tội ác.

Về phần mình, Hội Ðồng Giám Mục Angola đã tình nguyện đứng ra làm trung gian hòa giải giữa chính phủ và phiến quân kể từ năm 1975. Sáng kiến của Gíao Hội nhằm trước tiên động viên mọi người dân Angola về những giá trị của hòa bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page