Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Vỡ kịch trình bày "Cuộc Ðối Thoại giữa Nietzsche và Thánh Nữ Têrêsa" đã trúng giải nhất cuộc thi quốc tế về kịch nghệ tôn giáo hướng đến năm 2000

Vỡ kịch trình bày "Cuộc Ðối Thoại giữa Nietzsche và Thánh Nữ Têrêsa" đã trúng giải nhất cuộc thi quốc tế về kịch nghệ tôn giáo hướng đến năm 2000.

Tin Roma (Apic 11/07/99): Ủy Ban Nghệ Thuật và Văn Hóa của Tòa Thánh chuẩn bị cho Năm Thánh 2000, vừa công bố danh sách những kẻ trúng giải của cuộc thi quốc tế lần đầu tiên về Kịch Nghệ Tôn Giáo. Giải Nhất đã được trao cho một nữ tu dòng Camêlô, người Thụy Ðiển, tác giả của bản kịch, trình bày cuộc "Ðối Thoại Giữa Nietzsche và Thánh Nữ Têrêsa". Nội dung là lời mời gọi của Thánh Nữ Têrêsa gởi đến triết gia của sự thất vọng, để cùng đi tìm sự thật. Tác giả là Nữ Tu Bridget Edman, 50 tuổi, trước kia là tín hữu của giáo hội Tin Lành Lutherô, nhưng đã trở lại với Ðức Tin Công Giáo, rồi đi tu dòng Carmêlô bên Nam Phi. Mỗi ngày, nữ tu đã để ra một tiếng đồng hồ để viết bản kịch nầy, và phần còn lại của thời giờ trong ngày được dành cho việc chiêm niệm và đời sống cộng đoàn.

Ủy ban đã duyệt qua 309 bản kịch, do 243 tác giả từ khắp năm châu gởi đến, và đã chọn ra được 9 bản kịch hay nhất. Ủy Ban dự định sẽ cho xuất bản những vở kịch nầy trong một Tập Sách.


Giáo Hội Công Giáo Colombia tổ chức cuộc hành hương giữa cuộc bạo động

Giáo Hội Công Giáo Colombia tổ chức cuộc hành hương giữa cuộc bạo động.

(Zenit 11/07/99) - Colombia (Bogota) - Thứ Sáu (9/07/99), giáo hội Công Giáo Colombia đã tổ chức cuộc hành hương tượng Ðức Mẹ Ðồng Trinh Chiquinquira. Cuộc hành hương này kéo dài trong ba ngày, giữa lúc các phiến quân Colombia mở cuộc tấn công vào quân đội chính phủ chỉ vài ngày sau khi cuộc thương thuyết hòa bình bắt đầu.

Trong khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục Colombia vào tối thứ Sáu 9/07/99, các Giám Mục đã lên tiếng kêu gọi chính phủ, phiến quân cũng như các lực lượng bán quân sự, hãy chấm dứt những cử chỉ bạo động tại Colombia, quốc gia đang phải hứng chịu những làn gió của chiến tranh và chết chóc. Các nhà lãnh đạo giáo hội nhắc nhở các phe phái đang lâm chiến rằng hòa bình không chỉ đơn giản là hoa quả qua thương thuyết mà thôi, nhưng đó là tiến trình thực sự mưu tìm công bằng xã hội. Ðức Tổng Giám Mục Alberto Giraldo, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Colombia, xác nhận nhu cầu cần phải chấm dứt mọi bạo động, khi mà những cuộc giao chiến này chỉ làm suy yếu thêm nỗ lực của mọi người trên bàn thương thuyết. Theo Ðức Tổng Giám Mục Giraldo, cuộc hành hương tượng Ðức Mẹ Ðồng Trinh Chiquinquira là một biến cố tôn giáo toàn quốc, và như vậy biến cố này trở thành lời cầu nguyện cho hòa bình của tất cả người dân Colombia.

Vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Colombia đã nói như sau: "Ðây là cơ hội để các tín hữu Công Giáo canh tân sự dấn thân của mình. Chúng ta đón mừng hòa bình do Thiên Chúa mang đến, qua Ðức Trinh Nữ rất thánh, và đồng thời dựa trên sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể tiếp tục dấn bước trên con đường mưu tìm hòa bình. Ðây là một công tác cho tất cả mọi người, một công tác biểu hiện của tình đoàn kết.


Back to Radio Veritas Asia Home Page