Tin Tức và Thời Sự
ngày 20 tháng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các tín hữu Tin Lành Cuba xin Chúa Giêsu chúc lành cho Fidel Castro

Các tín hữu Tin Lành Cuba xin Chúa Giêsu chúc lành cho Fidel Castro.

(AFP 20/06/99) - Cuba (Havana) - Trong một buổi họp mặt cầu nguyện diễn ra tại Quảng Trường Cách Mạng hôm Chúa Nhật vừa qua (20/06/99), hàng chục ngàn tín hữu Tin Lành Cuba đã cầu nguyện xin Chúa Giêsu chúc lành cho chính phủ Cuba và cho chủ tịch nhà nước là ông Fidel Castro.

Buổi cầu nguyện kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, và là một trong hàng loạt các buổi họp mặt tôn giáo của Tin Lành với chủ đề: "Ðức Giêsu Kitô cho tất cả mọi người". Tham dự buổi lễ có chủ tịch Fidel Castro và nhiều viên chức cao cấp khác trong chính phủ. Các buổi họp mặt tôn giáo này của Tin Lành mang tính cách toàn quốc nhắm mục đích rao giảng giáo huấn của Chúa Giêsu về tình yêu, hòa bình và hiệp nhất. 49 nhà lãnh đạo các giáo hội Tin Lành Cuba cùng đứng ra tổ chức các buổi họp mặt này. Ðại diện các giáo hội Tin Lành từ nước ngoài, cũng như giáo hội Công Giáo Cuba cũng được mời tham dự.


Thủ tướng Armenia viếng thăm Ðức thượng phụ Karekin I

Thủ tướng Armenia viếng thăm Ðức thượng phụ Karekin I.

(Reuters 20/06/99) - Armenia (Yerevan) - Chúa Nhật 20/06/99, tân thủ tướng Armenia, ông Vazgen Sarksyan đã đến thăm Ðức Thượng Phụ Karekin I, Giáo Chủ Giáo Hội Tông Tòa Armenia, đang bị bệnh ung thư.

Trong những ngày vừa qua, báo chí tại Armenia cũng như tại Nga đã đăng tải những tin tức về tình hình sức khỏe của Ðức Karekin I, và theo một nguồn tin từ Giáo Hội Tông Tòa Armenia thì sức khỏe của vị Giáo Chủ đang ngày một trở nên tệ hơn. Giáo Hội Tông Tòa Armenia vẫn im lặng về tình trạng của Ðức Karekin I, 66 tuổi. Nguồn tin không cho biết chi tiết về cuộc hội kiến giữa thủ tướng Sarksyan và Ðức Thượng Phụ Karekin I, nhưng nói rằng Ðức Thượng Phụ hầu như không còn đủ sức để làm việc nữa và hôm thứ Sáu vừa qua (18/06/99), tình trạng của ngài đã trở nên tệ hơn. Ðức Thượng Phụ Karekin I đã trải qua hai lần giải phẩu tại Hoa Kỳ trong vòng 9 tháng vừa qua. Ngài lên làm giáo chủ Giáo Hội Tông Tòa Armenia vào năm 1994, sau cái chết của vị tiền nhiệm, là Ðức cố Thượng Phụ Vazgen. Vào năm 2001 tới đây, Armenia sẽ mừng kỷ niệm 1700 năm, biến cố vua Trdat III tuyên bố Kitô Giáo là quốc giáo của Armenia vào năm 301. Armenia được coi là nước Kitô Giáo đầu tiên trên thế giới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page