Tin Tức và Thời Sự
ngày 31 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Giám Mục và các vị Sứ Thần Tòa Thánh

ÐTC tiếp các Giám Mục và các vị Sứ Thần Tòa Thánh.

Vatican - 31.5.99 - Sáng thứ Hai 31/05/99, ÐTC tiếp ba vị Sứ Thần Tòa Thánh: Ðức Tổng Giám Mục Benjamin Stella, mới được bổ nhiệm làm Ðại Diện Tòa Thánh tại Colmbia, sau nhiều năm giữ chức Sứ Thần tại Cuba. Sau đó, ÐTC tiếp hai vị Sứ Thần khác: Ðức Tổng Giám Mục Ernesto Gallina và Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Ceirano. Cũng sáng thứ Hai, ÐTC tiếp ba Giám Mục đến viếng Tòa Thánh theo luật định, (Ad Limina): một từ Philippines và hai từ Cameroun.


ÐTC tham dự cuộc rước đèn và lần hạt Mân Côi ngày bế mạc Tháng Ðức Mẹ trong Nội Thành Vatican

ÐTC tham dự cuộc rước đèn và lần hạt Mân Côi ngày bế mạc Tháng Ðức Mẹ trong Nội Thành Vatican.

Vatican - 31.05.99 - Lúc 8 giờ tối thứ Hai 31.05.99, Tháng Ðức Mẹ được bế mạc long trọng bằng cuộc rước đèn và lần hạt Mân Côi, từ nhà thờ kính Thánh Stephano tiến lên Hang Ðá Lộ Ðức trên đỉnh đồi Vatican. Tại đây, có lễ nghi Cử Hành Lời Chúa. Vào cuối lễ nghi, ÐTC đến giảng khuyên và ban Phép Lành cho các người tham dự. Lễ nghi bế mạc Tháng Ðức Mẹ đã trở nên một truyền thống tốt lành, rất quí giá và ý nghĩa đối với Ðức Karol Wojtyla, vị Giáo Hoàng nhận khẩu hiệu "Totus Tuus" (tất cả là của Mẹ). Lễ nghi này cũng là một lời mời gọi các tín hữu đào sâu những giây liên kết thiêng liêng và lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội.

Hơn nữa Tháng Ðức Mẹ năm nay mang theo một yếu tố bi đát: đó là chiến tranh bùng nổ tại Kosovo và Serbia. Nhiều lần trong tháng này cũng như vào Ngày mồng 3.06.99 tới đây, Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa, ÐTC mời gọi cầu nguyện cho hòa bình miền Balcan. Tại Ancona, trong giờ đọc Kinh Truyền Tin vào cuối thánh lễ Chúa Nhật 30.05.99, ÐTC lên tiếng một lần nữa xin cầu nguyện cho hòa bình và cho những người tị nạn Kosovo được trở về nguyên quán của họ.


ÐTC cử hành Thánh Lễ và chủ sự cuộc rước kiệu Thánh Thể

ÐTC cử hành Thánh Lễ và chủ sự cuộc rước kiệu Thánh Thể.

Vatican - 31.05.99. Văn phòng Lễ Nghi Phụng Vụ của ÐTC vừa cho công bố thông cáo về Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa, do ÐTC chủ sự lúc 19 giờ ngày 3.06.99 tới đây trước Ðền Thờ Thánh Gioan in Laterano và cuộc rước kiêu tiếp ngay sau, cũng do ÐTC chủ sự, từ Ðền Thờ Thánh Gioan đi qua con đường Merulana - khoảng 2 cây số - tiến về Ðền Thờ Ðức Bà Cả (Santa Maria Maggiore).

Cùng đồng tế với ÐTC, có Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện giáo phận Roma, Ðức Tổng Giám Mục Cesare Nosiglia, phó Tổng Ðại Diện, các vị Giám Ðốc của bốn Ðại Chủng Viện Roma và các tân Linh Mục của Giáo Phận Roma, mới được ÐTC phong chức Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - tức Chúa Nhật thứ bốn Phục Sinh, ngày thế giới cầu nguyện cho các ơn Thiên Triệu.

Thông cáo nhắc lại lời mời gọi đã được ÐTC nói lên trong Ngày Vọng Lễ Hiện Xuống - lễ bế mạc ba năm chuẩn bị Ðại Toàn Xá của Giáo Phận Roma - để cầu nguyện cho hòa bình miền Balcan. "Tôi ước mong rằng trong Ngày lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa tới đây, từ Giáo Hội Roma, tất cả đồng tâm dâng lên Chúa lời cầu nguyện chung cho hòa bình. Vì thế, tôi mời gọi mọi người: Hàng Giáo Sĩ, Nam Nữ Tu Sĩ và Giáo Dân cùng hợp ý với tôi chiều thứ Năm mồng 3 tháng 6/1999 tới đây tại San Giovanni in Laterano để tham dự Thánh lễ và Cuộc Rước Kiệu Thánh Thể: trong đó chúng ta cùng nhau khẩn xin ơn hòa bình trong miền Balcan. Ước gì Ngày kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm nay, được ghi dấu đặc biệt bởi lời cầu nguyện tha thiết cho hòa bình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page