Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Tổng Giám Mục Khartoum nói về tình trạng đói kém tại Soudan

Ðức Tổng Giám Mục Khartoum nói về tình trạng đói kém tại Soudan.

Roma [Zenit 26/05/99] - Ðức cha Gabriel Zubeir Wako, Tổng Giám Mục Khartoum, báo động về sự dững dưng của thế giới đối với tình trạng nghèo đói tại Soudan.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo công giáo Ý "Tương Lai", Ðức Tổng Giám mục Khartoum nói rằng cộng với 30 năm nội chiến và đói kém, sự dững dưng của cộng đồng thế giới có thể đẩy 2.3 triệu người dân Soudan vào chỗ chết đói. Tình trạng hạn hán triền miên làm cho mùa màn khô cháy đã đành, mà số lương thực dành cho người dân cũng bị các binh sĩ và các phiến quân cướp lấy.

Ngày 10/05/99 vừa qua, một vòng đàm phán mới giữa chính phủ Khartoum và quân đội giải phóng Soudan, vẫn không đạt được kết quả nào.

Giáo hội đang gặp nhiều khó khăn. Theo Ðức Cha Wako, chính phủ không thích Giáo Hội vì các tín hữu luôn luôn là những người đi tiên phong trong việc chống lại chủ trương của chính phủ muốn Hồi Giáo hóa đất nước.

Ðã có hai Linh Mục Công Giáo bị giam tù vì bị cáo buộc tổ chức một cuộc tấn công bằng chất nổ nhắm vào chính phủ.

Mặc dù bị kỳ thị, Giáo Hội vẫn đeo đuổi công tác giáo dục. Ðức Cha Wako cho biết ngài đã có lần nói với chính phủ rằng nơi nào có các trường Công Giáo, nơi đó được ổn định, bởi vì dân chúng có lý do để sống và làm việc chung với nhau.


ÐTC gửi điện văn chia buồn với các Giám Mục và Giáo Hội Pháp về cái chết của Ðức Tổng Giám Mục Mario Tagliaferri, Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp

ÐTC gửi điện văn chia buồn với các Giám Mục và Giáo Hội Pháp về cái chết của Ðức Tổng Giám Mục Mario Tagliaferri, Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp.

Vatican - 26.05.99 - Ðược tin Ðức Tổng Giám Mục Mario Tagliaferri, (đọc là Ta-li-a-fê-ri) Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp, qua đời tại Paris, sau cơn bệnh lâu dài, ÐTC cử Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Re, Phó Quốc Vụ Khanh, đến thủ đô Pháp, để chủ sự thánh lễ an táng và chuyển điện văn chia buồn đến các Giám Mục và Giáo Hội Pháp trong dịp đau buồn này. Ðiện văn viết như sau:

"Với nhiều xúc động nhận được tin qua đời của Vị Sứ Thần Tòa Thánh, Ðức Cha Tagliaferri, với lời cầu nguyện, tôi xin hợp ý với tất cả những ai đang sống trong đau buồn. Tôi cần phải bày tỏ cảm tình sâu xa của tôi với các thành viên của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, mà Ðức Tổng Giám Mục quá cố có một mối liên hệ sâu xa, và với tất cả những ai liên hệ với việc qua đi của Vị Sứ Thần.

Với lòng nhiệt thành và quảng đại, Ðức Cha Tagliaferri đã hy sinh bản thân không ngại khó khăn trong sứ mệnh, như vậy ngài tỏ ra lòng yêu mến mạnh mẽ của ngài đối với Chúa Kitô và với Giáo Hội, mà ngài đã là một người phục vụ khiêm tốn và tận tụy. Tôi khẩn xin Cha trên trời đón nhận linh hồn của Vị Chủ Chăn nhiệt thành này vào trong niềm an vui đời đời.


Back to Radio Veritas Asia Home Page