Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia kêu gọi người dân Ðông Timor đoàn kết

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia kêu gọi người dân Ðông Timor đoàn kết.

(UCAN ET2502.1023 14/04/99) - Ðông Timor (Dili) - Ðức Tổng Giám Mục Renzo Fratini, Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia, vừa lên tiếng kêu gọi người dân Ðông Timor đoàn kết, tha thứ cho nhau và cùng nhau hợp tác để xây dựng nền hòa bình vĩnh viễn tại lãnh thổ này.

Thứ Hai ngày 12/04/99 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Fratini đã tham dự một thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chính Tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thủ phủ Dili, với sự tham dự của khoảng 50 Linh Mục, 150 Nữ Tu và 5 ngàn Tín Hữu Công Giáo. Ngỏ lời trong thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Fratini đã nói như sau: "ÐTC Gioan Phaolô II gửi lời chào yêu mến của ngài tới các anh chị em. ÐTC luôn cầu nguyện cho hòa bình và công lý đến ngự trị tại Ðông Timor này. Vì thế tất cả người dân Ðông Timor phải hiệp nhất với nhau để xây dựng hòa bình và mưu cầu lợi ích chung. Không có hòa bình thì cũng sẽ không đạt được công lý, và không có công lý thì cũng không có hòa bình". Vị Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia cho biết ngài hiểu rằng Ðông Timor bị chia rẽ vì quan điểm chính trị, tuy nhiên sự khác biệt trong quan điểm chính trị không thể dẫn tới bạo động, gây ra những mất mát về sự sống và tài sản.

Liền sau thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Fratini đã có cuộc họp kín với các Linh Mục tại Ðông Timor. Theo lời Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, trong buổi họp, Ðức Tổng Giám Mục Fratini đã được các lm báo cáo về tình hình hiện nay tại Ðông Timor. Vị sứ thần Tòa Thánh đặt chân tới Ðông Timor ngày 10/04/99 trong chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày. Chúa Nhật ngày 11/04/99, ngài đã chủ sự thánh lễ bế mạc một đại hội cho giới trẻ nhân dịp Lễ Phục Sinh, tại thị trấn Manututo, nằm cách Dili khoảng 64 kilômét về hướng Ðông. Khoảng 7,000 thanh thiếu niên Ðông Timor đã tham dự thánh lễ bế mạc này. Ngỏ lời với giới trẻ trong thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Fratini kêu gọi tất cả thanh thiếu niên người Ðông Timor hãy cố gắng quên đi chuyện quá khứ và nỗ lực xây dựng hòa bình cho tương lai. Thiên Chúa kêu gọi nhân loại hãy yêu thương nhau và giới trẻ không nên nuôi dưỡng hận thù trong tâm hồn của mình.


ÐTC tiếp các Giám Mục Rumani

ÐTC tiếp các Giám Mục Rumani.

Vatican - 14.04.99 - Sau buổi tiếp kiến chung, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp sáu Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo Rumani, trong số này có Ðức Cha Lucian Muresan, Tổng Giám Mục giáo phận Fagaras-Alba Giulia và Ðức Cha Gheorghe Gutin, Tổng Giám Mục giáo phận Cluj-Gherla. Các Giám Mục Rumani đến Roma trong dịp này không phải để viếng thăm Tòa Thánh (Ad Limina); nhưng chắc chắn việc các ngài đến Roma liên hệ đến chuyến viếng thăm tới đây của ÐTC tại Rumani, được ấn định từ mồng 7 đến 9 tháng 5/1999, do lời mời của Tổng Thống Cộng Hòa Rumani, của các Giám Mục Công Giáo và của Giáo Hội Chính Thống. Tại Rumani Giáo Hội Chính Thống chiếm hơn 80 phần trăm dân cư. Ðây là một chuyến viếng thăm không dễ dàng và cũng là lần thứ nhất một Giáo Hội Chính Thống mời ÐTC viếng thăm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page