Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Cha Carlos Ximenes Belo đình hoãn cuộc đối thoại hòa giải

Ðức Cha Carlos Ximenes Belo đình hoãn cuộc đối thoại hòa giải.

(AFP 11-12/04/99) - Ðông Timor (Dili) - Thứ Bảy vừa qua, Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, đã loan báo việc đình hoãn cuộc đối thoại hòa giải thứ hai, dự trù diễn ra trong tháng này. Quyết định này của Ðức Cha Belo là để phản đối lời phê bình của vị chủ tịch quốc hội Ðông Timor, phủ nhận có vụ thảm sát xảy ra tại Liquisa.

Trong cuộc họp báo tại thủ phủ Dili, Ðức Cha Belo đã nói như sau: "Tôi, Ðức Cha Belo, quyết định đình hoãn cuộc đối thoại hòa giải thứ hai dự trù diễn ra trong tháng này, cho đến khi nào tôi nhận được thêm chi tiết từ ông Armindo Mariano liên quan tới vụ sát hại tại Liquisa. Và tôi sẽ đình hoãn cuộc đối thoại này cho đến khi nào tiếng súng im lặng" Ông Armindo Mariano là chủ tịch quốc hội Ðông Timor. Ðức Cha Belo yêu cầu ông Mariano giải thích lời phê bình của ông nói rằng chỉ có 5 người chết trong vụ sát hại người tị nạn tại một nhà thờ ở Liquisa, nằm cách thủ phủ Dili khoảng 30 kilomét về hướng Tây. Theo Ðức Cha Belo, có ít nhất 25 người tị nạn Ðông Timor đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công do các toán võ trang ủng hộ Indonesia chủ mưu. Ðây là vụ thảm sát mà vị giám quản tông tòa Dili đã so sánh như quân đội Indonesia thảm sát người Ðông Timor tại nghĩa trang Sta. Cruz ở thủ phủ Dili dạo năm 1991. Cuộc đối thoại hòa giải do Ðức Cha Belo đứng ra làm trung gian giữa hai phe người Ðông Timor ủng hộ và chống Indonesia. Cuộc đối thoại lần thứ nhất kết thúc tại Dili dạo đầu năm nay.

Hôm Chúa Nhật vừa qua (11/04/99), Ðức Cha Belo đã đến cử hành thánh lễ tại nhà thờ ở Liquisa nơi xảy ra vụ thảm sát, dưới sự bảo vệ chặt chẽ của các nhân viên an ninh, giữa lúc các phần tử ủng hộ Indonesia có võ trang đứng bên ngoài. Vì sợ hãi, không một giáo dân Ðông Timor nào dám vào nhà thờ khiến cho Ðức Cha Belo phải thốt lên như sau: "Ðây là lần đầu tiên, không một giáo dân nào đi dự thánh lễ. Thật là điều đáng buồn". Một số tín hữu Công Giáo, sau khi nghe tiếng chuông đã bước vào nhà thờ với dáng vẻ sợ sệt trước những cặp mắt đe dọa của những phần tử ủng hộ Jakarta cầm võ khí bên ngoài. Các nhân viên an ninh phải khó khăn lắm mới làm áp lực với các phần tử này rời khuôn viên nhà thờ. Sau đó khoảng 500 đến 600 tín hữu đã vào nhà thờ để dự thánh lễ. Trong bài giảng, Ðức Cha Belo đã cảm động nói với các giáo dân như sau: "Chúa Giêsu đã chịu đau khổ nhưng Ngài đã chấp nhận mọi sự. Chúng ta hãy giữ thái độ này như Chúa Giêsu. Chúng ta chịu đau khổ, nhưng với đức tin, chúng ta sẽ xây dựng một Liquisa mới. Chúng ta sẽ xây dựng lại đời sống, giúp đỡ nhau và được tự do tham dự thánh lễ tại nhà thờ ở bất cứ nơi nào, mà không phải sợ hãi".


Ðức Ðại Lai Lạt Ma của Tây Tạng viếng linh cửu Ðức cố Hồng Y Henriquez của Chilê

Ðức Ðại Lai Lạt Ma của Tây Tạng viếng linh cửu Ðức cố Hồng Y Henriquez của Chilê.

(AFP 12/04/99) - Chilê (Santiago) - Thứ Hai 12/04/99 nhà lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, đã đến viếng linh cửu của Ðức Hồng Y Silva Henriquez, cựu Tổng Giám Mục thủ đô Santiago, trước khi diễn ra lễ an táng.

Trong nhà thờ chính tòa ở thủ đô, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã đến đặt một khăn quàng trắng bên cạnh linh cửu của Ðức cố Hồng Y, biểu trưng sự để tang, kính trọng và biết ơn. Ðức Ðạt Lai đã quì cầu nguyện bên linh cửu của nhân vật đã từng can đảm đứng ra bênh vực cho nhân quyền trong và sau chế độ độc tài của tướng Augusto Pinochet. Rời nhà thờ Chính Tòa, Ðức Ðại Lai nói rằng, ngài đến viếng linh cửu để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo giáo hội Công Giáo, người đã tranh đấu cho hòa bình.

Ðức Ðại Lai Lạt Ma đang thực hiện chuyến công du các nước vùng Châu Mỹ La Tinh, trong đó có cả trạm dừng chân tại Argentina và Brazil.


ÐTC tiếp các giám mục Canada đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

ÐTC tiếp các giám mục Canada đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 12.04.99. Sáng thứ Hai 12.04.99, ÐTC tiếp 10 Giám Mục Canada đến Roma viếng Toà Thánh do Ðức Hồng Y Jean-Claude Turcotte, Tổng Giám Mục giáo phận Montréal, hướng dẫn.

Canada, một quốc gia rộng nhất thế giới, gồm 9 triệu 950 ngàn cây số vuông; nhưng dân số lại thưa thớt, chỉ có khoảng 30 triệu, trong đó có 12 triệu rưởi người Công Giáo, đuợc chia thành 74 giáo phận, hơn 5 ngàn giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của 134 Giám Mục, với sự cộng tác của 10 ngàn Linh Mục và 28 ngàn Nữ Tu.

Theo bản thống kê cuối cùng (năm 1995) của Giáo Hội, tại Canada có hơn 2 ngàn trường Công Giáo với khoảng 700 ngàn học sinh, sinh viên. Ngoài ra Giáo Hội Công Giáo còn quản lý khoảng 650 viện xã hội-y tế.

Sau các Giám Mục Canada, ÐTC tiếp Ðức Tổng Giám Mục Edmond Farhat, sứ thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Slovenia và Macedonia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page