Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục thành phố Mehicô tổ chức cầu nguyện chống lại bạo động

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục thành phố Mehicô tổ chức cầu nguyện chống lại bạo động.

Mêhicô [ apic 11/4/99] - Ðức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng Giám Mục thành phố Mêhicô, đã loan báo sẽ dành tuần lễ từ ngày 18 đến 25/04/99 tới đây và một ngày ăn chay để cầu nguyện chống lại nạn bạo động đang tàn phá xã hội Mêhicô.

Trước tệ nạn bắt cóc, buôn bán ma túy, giết người, hãm hiếp, ngày càng gia tăng trong xứ sở, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Mêhicô bày tỏ quyết tâm phải làm mọi giá để chận đứng làn sóng bạo động. Do đó ngài đã mời gọi các hiệp hội giáo dân và các Dòng Tu tham gia vào chiến dịch chống lại bạo động.

Trong một sứ điệp được công bố nhân dịp tuần lễ cầu nguyện chống lại bạo động này, Ðức Hồng Y Carrera nhấn mạnh đến sự cần thiết phải mời gọi toàn thể xã hội cầu nguyện cho công bình. Với riêng người Công Giáo, ngài nhắc nhỡ rằng bổn phận truyền giáo đòi hỏi họ phải "quan tâm tới các nạn nhân trong khuôn khổ các tổ chức an ninh và tư pháp cũng như trong các nhà tù". Ngài kêu gọi các tín hữu hãy chú ý đến "chiều kích đạo đức, liên đới và thiêng liêng của việc phòng ngừa nạn phạm pháp".

Ngay từ đầu năm nay, đứng trước các cuộc bắt cóc để tống tiền, các Ðức Giám Mục Mêhicô đã đưa ra quyết định ra vạ tuyệt thông cho tất cả những ai phạm tội ác này.


Liên Hiệp Helsinki tố cáo các vi phạm tự do tôn giáo

Liên Hiệp Helsinki tố cáo các vi phạm tự do tôn giáo.

Vienne [Apic 11/04/99] - Liên Hiệp Helsinki có trụ sở tại Vienne, Áo Quốc, tố cáo các vi phạm tự do tôn giáo.

Trong bản báo cáo có tựa đề "nhiều vi phạm tự do tôn giáo tại các nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu", Liên Hiệp Helsinki chỉ trích một cách đặc biệt khuynh hướng của nhiều chính phủ Tây Âu muốn áp đặt các hạn chế pháp lý trên các hoạt động của nhiều phong trào tôn gíao mới thường được gọi là "các giáo phái".

Bản báo cáo nhắc lại rằng năm 1994, các nước thành viên của Tổ Chức An Ninh và hợp tác Âu Châu, đã tái khẳng định quyết tâm "bảo đảm tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như cổ võ bầu khí khoan nhượng và tôn trọng hổ tương giữa những nguời có tôn giáo và không tôn giáo".

Tuy nhiên, theo bản báo cáo, nhiều nước đã đưa ra những qui định hay những biện pháp nhằm giới hạn các hoạt động của các nhóm tôn giáo mới. Các giới hạn này thường có mục đích củng cố lập trường của các cộng đồng tôn giáo chiếm đa số, vốn được xem như là thành phần của bản sắc dân tộc. Ðó là trường hợp của Chính Thống giáo tại Nga. Hơn nữa, những biện pháp ấy lại được chính các giới thân cộng vô thần đề xướng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page