Tin Tức và Thời Sự
ngày 10 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Lễ an táng Ðức Hồng Y người Chilê

Lễ an táng Ðức Hồng Y người Chilê.

(AFP 10/04/99) - Chilê (Santiago) - Thứ Bảy vừa qua (10/04/99), hàng chục ngàn người dân thủ đô Santiago của Chilê đã tham dự cuộc rước linh cửu của Ðức Hồng Y Raul Silva Henriquez, qua đời vào hôm thứ Sáu (9/4/99) vì bệnh tim, hưởng thọ 91 tuổi.

Ðức cố Hồng Y Henriquez là người nổi tiếng bênh vực cho nhân quyền và đã mạnh mẽ chỉ trích chế độ độc tài của cựu Tổng Thống Augusto Pinochet. Tổng Thống Eduardo Frei của Chilê đã ban sắc lệnh cả nước để tang Ðức Hồng Y Henriquez trong năm ngày, để ghi nhớ những đóng góp của ngài trong việc thu thập các tài liệu liên quan tới những vụ vi phạm nhân quyền trong thời chính thể quân đội tại Chilê từ năm 1973-1990, dưới quyền cai trị của ông Augusto Pinochet. Ðức Hồng Y Henriquez là nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của giáo hội Công Giáo Chilê kể từ năm 1962; Và ngài đã về hưu từ năm 1983.

Sau cuộc đảo chánh của quân đội năm 1973, Ðức Hồng Y Henriquez đã mạnh dạn bảo trợ cho các tổ chức hay chính trị gia bị chính quyền quân đội bách hại. Ngài đứng ra thành lập các tổ chức ủng hộ cho những người bị chế độ đàn áp và sau đó thiết lập một văn phòng đặc biệt, để thu thập các tài liệu liên quan tới những vụ vi phạm nhân quyền tại Chilê dưới thời tướng Pinochet. Tuy là một người chống đối mạnh mẽ quân đội nước này, nhưng Ðức Hồng Y Henriquez là nhân vật chủ chốt trong việc ngừa chiến tranh giữa Chilê và Argentina dạo năm 1978. Qua những vận động của ngài, hai nước Chilê và Argentina đã đồng ý để cho ÐTC Gioan Phaolôh II đứng ra làm trung gian hòa giải cho cuộc tranh chấp tại vùng biên giới hai nước.


ÐTC bổ nhiệm hai vị chủ tịch mới của hai Hàn Lâm Viện

ÐTC bổ nhiệm hai vị chủ tịch mới của hai Hàn Lâm Viện.

Vatican - 10.04.99. ÐTC vừa bổ nhiệm Cha Abelardo Lobato, Dòng Ða Minh, làm Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Thánh Toma và Ðức Ông Marcelo Sanchez Sorendo, làm Thư Ký của Hàn Lâm Viện.

Cũng trong dịp này, ÐTC bổ nhiệm Ðức Ông Marcello Bordoni làm Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Thần Học và Cha Angelo Amato, thuộc Dòng Salesien, làm Thư Ký. Trong Tông Thư mới đây về nhiệm vụ của các Hàn Lâm Viện (Inter Munera Accademiarum), được công bố 24.03.99, ÐTC đã chấp thuận nội qui mới của Hai Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện Thánh Toma được thành lập cách đây 120 năm, do Ðức Lêô XIII (1878-1903 ). Trái lại Hàn Lâm Viện Thần Học được thành lập từ năm 1716, thời Ðức Clemente XI (1700 - 1721). Hàn Lâm Viện Thánh Toma gồm 50 thành viên, do Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh bổ nhiệm, có nhiệm vụ sưu tầm, khảo cứu, bênh vực và phổ biến giáo lý của Thánh Toma Tiến Sĩ, cách riêng giáo huấn của Ngài về phẩm giá con người và về việc xử dụng lý trí trong hòa hợp hoàn toàn với Ðức Tin. Hàn Lâm Viện Thần Học, gồm 40 thành viên, cũng do Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh bổ nhiệm, có sứ mệnh cổ võ việc đối thoại giữa Ðức tin và lý trí, đào sâu giáo lý công giáo để có thể đáp lại với những đòi hỏi của thời đại. Như chúng tôi đã loan tin: Chiều thứ Bẩy 10/04/99, ÐTC từ Castelgandolfo trở về Vatican. Ngài đã ra Trại hè nghỉ ít ngày sau Tuần Thánh. Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, ÐTC viếng thăm mục vụ giáo xứ Santa Maria de Loreto, ở vùng ngoại ô Roma và vào lúc 12 giờ, ngài đọc Kinh "Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng", với các tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu tụ họp để cầu nguyện với ÐTC, có khoảng 40 ngàn người thuộc đoàn hành hương đến Roma nhân dịp lễ "Lòng thương xót của Thiên Chúa". Trước đó, đoàn hành hương này dự thánh lễ tại Quảng Trường, do Ðức Hồng Y Fiorenzo Angelini, cựu chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ Y Tế, chủ sự.


ÐTC gửi điện văn chia buồn về cái chết của Ðức Hồng Y Raul Silva Henriquez, cựu Tổng Giám Mục giáo phận Santiago de Chili

ÐTC gửi điện văn chia buồn về cái chết của Ðức Hồng Y Raul Silva Henriquez, cựu Tổng Giám Mục giáo phận Santiago de Chili.

Vatican - 10.04.99 - "Một vị chủ chăn nhiệt thành, với sự khôn ngoan và đức ái đã phục vụ Dân của ngài và Giáo Hội". Ðây là những lời ÐTC Gioan Phaolô II viết lên trong điện văn chia buồn gửi cho Ðức Cha Errazuriz Ossa, Tổng Giám Mục giáo phận Santiago de Chili, về cái chết của Ðức Hồng Y Raul Silva Henriquez, cựu Tổng Giám Mục giáo phận, xẩy ra ngày 9.04.99 vừa qua tại thủ đô Chili, thọ 91 tuổi.

Ðức Hồng Y Silva Henriquez là vị chủ chăn được toàn dân mến nhớ, và coi như biểu hiệu của lòng trung thành với Ðức Tin, với Giáo Hội và với dân tộc, biểu hiệu của việc bênh vực các quyền con người, trong những năm đen tối của chế độ độc tài. Tổng Thống Cộng Hòa Chili, ông Eduardo Frei, với nhiều cảm xúc, đã gọi Ðức Cố Hồng Y là "hình ảnh lịch sử của thế kỷ này".

Silva Henriquez sinh năm 1907, thuộc gia đình đông con, 22 tuổi đậu Luật Sư và sau đó vào tu dòng Salesien, du học Torino, bên Ý. Ðược bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục giáo phận Santiago de Chili năm 1959. Ngài đã sống những biến cố lớn lao của Giáo Hội - như ÐTC nhắc lại trong điện văn - tham dự Công Ðồng Chung Vatican II; thăng Hồng Y 19.03.1962, thời Ðức Gioan XXIII (1958-1963); sau đó tham dự ba Mật Viện bầu ba vị Giáo Hoàng sau cùng: Ðức Phaolo VI (1963) - Ðức Gioan Phaolô đệ nhất (1978) và Ðức Gioan Phaolô đệ nhị (cũng năm 1978). Năm 1962, ngài tổ chức tại Santiago một cuộc giảng đại phúc; rồi triệu tập Hội Nghị giáo phận. Ðức Cố Hồng Y còn là thành viên của nhiều Bộ thuộc Giáo Triều Roma và của nhiều Hàn Lâm Viện trong và ngoài nước.

Tại Chili, tin qua đời của Ðức Hồng Y Raul Silva Henriquez đã gây nên nhiều đau đớn và mến tiếc nơi dân chúng. Ðức Hồng Y Fresno, cũng cựu Tổng Giám Mục Santiago de Chili, cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cố Hồng Y Silva Henriquez vào sáng thứ Bẩy 10.04.99 và sáng thứ hai 12.04.99, Ðức Cha Errazuriz Ossa, Tổng Giám Mục giáo phận sẽ chủ sự lễ an táng trong nhà thờ Chính Tòa với sự hiện diện của Tổng Thống, chính phủ, giới chính trị, văn hóa, nghệ sĩ và các tín hữu. Tổng Thống tuyên bố để tang 5 ngày trong cả nước, để kính nhớ Nhân Vật mà ông gọi là "hình ảnh lịch sử của thế kỷ này".


Back to Radio Veritas Asia Home Page