Tin Tức và Thời Sự
ngày 09 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo Thái Lan chuẩn bị cho ngày Giới Trẻ Á Châu

Giáo Hội Công Giáo Thái Lan chuẩn bị cho ngày Giới Trẻ Á Châu.

(UCAN TH2464.1022 9/04/99) - Thái Lan (Bangkok) - Ðể chuẩn bị cho Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu do Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đứng ra bảo trợ, Hội Ðồng đặc trách về giới trẻ Công Giáo của Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan đã tổ chức một cuộc hành hương đem Thánh Giá Chúa đến tất cả 10 giáo phận trên toàn nước.

Cây Thánh Giá này do Ðức Cha George Yod Phimphisan, Giám Mục Udon Thani và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Thái, tặng cho giới trẻ, mục đích là để xây dựng tình hiệp nhất Kitô Giáo và khuyến khích giới trẻ tích cực tham gia vào công tác truyền giáo cả thế giới. Chúa Nhật Phục Sinh 4/04/99 vừa qua, Thánh Giá nói trên đã được trưng bày trong thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa ở thủ đô Bangkok, và sau đó cây Thánh Giá được mang tới các nhà thờ trong Tổng Giáo Phận. Ðức Hồng Y Michael Michai Kitbunchu, Tổng Giám Mục Bangkok, đã kết thúc thánh lễ với lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa hướng dẫn giới trẻ Thái Lan theo bước Chúa Giêsu và trở thành công cụ hữu hiệu phục vụ mọi người.

Linh Mục Leonard Ochoa, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giới Trẻ cho biết, cuộc hành hương cây thánh giá bắt đầu từ tháng 9/1998 năm ngoái và sẽ kéo dài cho tới ngày diễn ra đại hội giới trẻ Á Châu. Ðại Hội này sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 8/1999 tại Hua Hin, nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 240 kilômét về hướng Tây Nam. Chủ đề của đại hội là: "Giới Trẻ Á Châu hành trình với Ðức Kitô tiến tới Thiên Niên Kỷ Mới". Mục đích của đại hội là trở nên động lực khích lệ tinh thần truyền giáo của giới trẻ và tạo điều kiện để giới trẻ thuộc mọi tôn giáo chia sẻ kinh nghiệm với nhau.


Bản dịch mới các Văn Kiện Công Ðồng chung Vatican II bằng tiếng Nga

Bản dịch mới các Văn Kiện Công Ðồng chung Vatican II bằng tiếng Nga.

(Avvenire 9.04.99) - Moscowa - 9.04.99 - Trong những ngày vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Tarcisio Bertone, thư ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin, đã trình bày tại Ðại Chủng Viện của các người Công Giáo thuộc lễ nghi Latinh ở thành phố Peterburg, bên Nga, bản dịch mới các văn kiện Công Ðồng Chung Vatican II bằng tiếng Nga. Bản dịch này được phổ biến vào cuối năm 1998. Tất cả các văn kiện được thu lại thành một cuốn, do Ấn Quán Paoline thực hiện.

Chuyến viếng thăm của Ðức Tổng Giám Mục thư ký Bộ Giáo Lý đức tin kết thúc bằng thánh lễ đồng tế trong nhà thờ Saint Louis tại Moscowa với Ðức Tổng Giám Mục Kondrusiewicz, giám quản Tông Tòa tất cả miền Nga Châu Âu. Sau thánh lễ, Ðức Cha Bertone đã gặp gỡ thân mật các Linh Mục và các tín hữu giáo dân tại thủ đô Nga.


Các Giám Mục Indonesia kêu gọi tín hữu Công Giáo trong nước đi bỏ phiếu

Các Giám Mục Indonesia kêu gọi tín hữu Công Giáo trong nước đi bỏ phiếu.

(UCAN IJ2475.1022 9/04/99) - Indonesia (Jakarta) - Các Giám Mục Công Giáo Indonesia kêu gọi tín hữu Công Giáo toàn quốc hãy nắm tay nhau cùng với tín hữu các tôn giáo bạn, xây dựng tình hiệp nhất để đối phó với những cơn khủng hoảng Indonesia đang trải qua hiện giờ.

Trong lá thư mục vụ dài 8 trang mang tựa đề: "Chỗi dậy và Ðương Ðầu trong Hy Vọng", do hai vị chủ tịch và Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục cùng ký tên, các Giám Mục Indonesia, khuyến khích các tín hữu đừng để sợ hãi lướt thắng họ, nhưng hãy cùng với anh chị em trên toàn quốc phát triển một đời sống luân lý và đức tin lành mạnh. Thư mục vụ có đoạn ghi như sau: "Cùng với cả nước, chúng ta phải dấn thân phục hồi các vết thương và những gì bị hư hại, phát sinh từ bản tính tự cao tự đại, sự thiển cận vì quyền lợi riêng của nhóm, tâm thức trả thù và muốn loại bỏ người khác. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, chúng tôi kêu gọi anh chị em đừng sợ, bởi vì Thiên Chúa luôn chăm sóc cho chúng ta. Nỗi lo sợ của chúng ta có thể là do mình tự ý tạo nên. Nỗi lo sợ này gia tăng và được những người có tâm địa độc ác thổi phồng lên, để họ có thể phạm những tội ác ghê tởm vì quyền lợi riêng của họ. Sự đoàn kết của chúng ta với toàn thể dân chúng trong nước rất có giá trị và sẽ trở thành thế lực mạnh hơn để đối phó với sự vô luân và xây dựng quốc gia. Chúng ta là công dân của quốc gia này và chúng ta có nhiệm vụ duy trì an ninh của đất nước. Chúng ta hãy bắt chước thái độ của Chúa Giêsu, vị chủ chăn nhân lành, và chúng ta không nên bảo vệ Thiên Chúa bằng bạo động."

Sau cùng, các Giám Mục Indonesia kêu gọi tất cả các cử tri người Công Giáo hãy xử dụng quyền bỏ phiếu của họ và tích cực tham gia vào cuộc tổng tuyển cử dự trù diễn ra vào tháng 6/1999 tới đây. Các Giám Mục nói như sau: "Anh chị em hãy xử dụng quyền bỏ phiếu của anh chị em với một lương tâm và sự phán đoán lành mạnh về phẩm chất và quan điểm chính trị của các đảng phái cũng như của các ứng cử viên, dựa theo quá khứ hoạt động của họ. Ðừng để mình bị lường gạt bởi tên gọi, những hứa hẹn, hay biểu tượng của các đảng phái chính trị, bởi vì những yếu tố này không cần thiết. Hãy bỏ phiếu cho những đảng có phẩm chất luân lý tốt, trung thành và biết thực thi quyền lợi cho cả nước, cho sự đoàn kết và hiệp nhất quốc gia".


Back to Radio Veritas Asia Home Page