Tin Tức và Thời Sự
ngày 06 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giáo Hội Á Châu kêu gọi đáp ứng nhiều hơn chống lại bệnh lao và bệnh liệt kháng

Các Giáo Hội Á Châu kêu gọi đáp ứng nhiều hơn chống lại bệnh lao và bệnh liệt kháng.

(UCAN AS2447.1022 6/04/99) - Ðức (Wurburg) - Các cơ quan đặc trách về y tế, cứu trợ và phát triển có liên hệ với giáo hội cần phải đáp ứng nhiều hơn để đối phó với bệnh lao và bệnh liệt kháng.

37 nhân viên đại diện các giáo hội ở Á Châu đã hướng ứng lời kêu gọi trên đây, được đưa ra tại Hội Nghị Quốc Tế về Bệnh Lao và Bệnh Liệt Kháng, diễn ra từ ngày 9-11 tháng 3 vừa qua tại thành phố Wurzburg của Ðức. Hội nghị này do, Caritas Quốc Tế, Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế cho Phát Triển và Ðoàn Kết, gọi tắt là CIDSE, cùng đứng ra tổ chức. Tổng cộng có 81 đại biểu tới tham dự hội nghị, trong số này có các đại biểu đến từ Cambốt, Ðông Timor, Ấn Ðộ, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Theo bản báo cáo của Tổ chức Y Tế Thế Giới tại hội nghị, bệnh lao là một vấn đề y tế ảnh hưởng đến cả thế giới, và hiện là một trong những căn bệnh truyền nhiễm giết người hàng đầu. Cuộc chiến phòng chống bệnh lao lại trở thành khó khăn hơn, đặc biệt với những đối tượng bị nhiễm siêu vi HIV của bệnh liệt kháng. Một khi mang trong người siêu vi HIV, nạn nhân dễ dàng bị vi trùng lao tấn công khi hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể người này không còn kiểm soát nổi HIV.

Các tham dự viên đã yêu cầu Caritas Quốc Tế và CIDSE cải tiến các nỗ lực dấn thân của mình để đối phó với hai căn bệnh nguy hiểm nói trên, củng cố khả năng y tế của mình tại địa phương. Cần phải có một hệ thống nhắm cập nhật hóa các thông tin, đặc biệt trong việc phòng ngừa, chữa trị và giáo dục cho người dân về mối nguy hiểm của bệnh lao và bệnh liệt kháng. Giáo hội và các cơ quan phi chính phủ liên hệ cần phải có những đường hướng rõ rệt trong công tác giúp phòng ngừa hai chứng bệnh, phù hợp với các nguyên tắc đạo đức của Kitô giáo.


ÐTC bổ nhiệm Sứ Thần mới tại Philippines

ÐTC bổ nhiệm Sứ Thần mới tại Philippines.

Vatican - 06.04.99 - ÐTC vừa bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Antonio Franco, 62 tuổi, người Ý, thuộc Giáo Phận Benevento (miền Nam), hiện là Sứ Thần tại Ukraine, làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines, thay thế Ðức Tổng Giám Mục Gian Vincenzo Moreni, cũng người Ý, thuộc Giáo Phận Brescia, miền Bắc, đã qua đời, cách đây một tháng.

Từ thứ Hai sau Lễ Phục Sinh, ÐTC ra trại hè Castelgandolfo cách Roma 25 cây số, để nghỉ ít ngày sau những công việc vất vả của Tuần Thánh. Ngài sẽ trở lại Vatican thứ Tư 7/04/99, để tiếp các đoàn hành hương, như thường lệ; sau đó ngài trở lại Trại hè cho tới thứ Bẩy 10/04/99, sẽ trở lại Vatican.


Ðại Hội các Bề Trên Tổng Quyền các Dòng Nữ tại Ý

Ðại Hội các Bề Trên Tổng Quyền các Dòng Nữ tại Ý.

(Avvenire 6.04.99) - Roma - 06.04.99 - Thứ Năm tới đây 8.04.99, khóa họp khoáng đại hằng năm của các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ tại Ý (USMI: Unione delle Superiore Maggiori Italiane), được khai mạc tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Mẹ Têresa Simionato, chủ tịch Hiệp Hội. Ðề tài của Khóa Khoáng Ðại được hướng dẫn bởi những chỉ thị của ÐTC về Năm cuối cùng của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá năm 2000. 800 Nữ Tu, đại diện 50 ngàn Nữ Tu toàn nước Ý, tham dự Khóa Họp, sẽ suy tư về đề tài "Hãy trở về với Chúa Cha để cứu thế gian: đời sống nữ tu tiến đến những liên đới mới".

Sau diễn văn nhập đề của Vị Chủ Tịch, Mẹ Têrêsa Simoniato, là các bài thuyết trình của Cha Marko Ivan Rupnik, Dòng Tên và của Nữ Giáo Sư xã hội học: Eleonora Barbieri Masini, thuộc Ðại Học Gregoriana.

Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, Tổng Trưởng Bộ các Dòng Tu và các Tu Hội Tận Hiến, sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc. Thứ Sáu, mùng 9/04/99, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện giáo phận Roma, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý, sẽ dâng thánh lễ cho các vị tham dự.


700 Tu Viện tại Ý mở cửa đón tiếp giáo dân đến tĩnh tâm

700 Tu Viện tại Ý mở cửa đón tiếp giáo dân đến tĩnh tâm.

(Avvenire 6.04.99 ) - Roma - 6.04.99 - Trong bài nói chuyện mới đây trên đài Phát thanh Vatican, Nữ Tu Maria Augusta, thuộc Ðan Viện Trappiste ở Vitorchiano, nằm trong tỉnh Viterbo, miền trung nước Ý, cho biết: hiện nay có khoảng 700 Tu Viện trong cả nước Ý sẵn sàng mở cửa đón tiếp người giáo dân và các gia đình muốn đến tĩnh tâm và cầu nguyện, trong một thời thời gian, tại các nơi thanh vắng này. Nữ Tu cho biết thêm: Trong số 700 Tu Viện, có 400 thuộc Liên Hiệp Ý về các tuần tĩnh tâm (Fies: Federazione Italiana degli Esercizi spirituali).

Người giáo dân và các gia đình đến tĩnh thâm tại các Tu Viện sẽ sống theo nếp sống tu viện: Cầu Nguyện - theo các giờ kinh Phụng Vụ - dự thánh lễ hằng ngày - dùng bữa thanh đạm tại nhà dành riêng cho khách của dòng. Ngoài ra, họ sẽ có một vị tuyên úy hướng dẫn và một nữ tu nữa, nếu họ muốn.

Ðây là một sáng kiến rất hữu ích cho công việc trở về với Chúa và thánh hóa đời sống, cách riêng trong thời kỳ chuẩn bị Ðại Toàn Xá. Ðồng thời cũng giúp người giáo dân hiểu hơn về đời sống tận hiến và có thể là cơ hội tốt gieo vãi ơn kêu gọi nơi giới trẻ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page