Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Cha Luigi Bressan, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan, được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục giáo phận Trento (bắc Ý)

Ðức Cha Luigi Bressan, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan, được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục giáo phận Trento (bắc Ý).

Vatican - 26.03.99 - Mới đây, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Luigi Bressan, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan, Cam-Bốt, Singapor, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh (Ðại Diện Tòa Thánh) tại Lào, Brunei và Myanmar (Miến Ðiện) làm Tổng Giám Mục giáo phận Trento, miền Bắc Nước Ý, giáp Áo Quốc. Ðức Cha Bressan sẽ thay thế Ðức cố Tổng Giám Mục Giovanni Maria Sartori, qua đời cách đây sáu tháng. Ngài sẽ là vị chủ chăn thứ 121 của Giáo Phận Trento. Trento thời danh không phải chỉ vì là nơi du lịch, nhưng thời danh nhất là vì Công Ðồng chung vĩ đại đã được triệu tập tại đây từ năm 1545 đến 1563 . Công Ðồng tuyên bố nhiều định tín, cải tổ phụng vụ: Sách Lễ và Kinh Phụng Vụ được xử dụng mãi cho tới Công Ðồng Chung Vatican II (1962-1965); công bố Sách Giáo Lý Công Giáo, cải tổ kỷ luật giáo sĩ, thiết lập các chủng viện để đào tạo các Linh Mục tương lai ...

Ðức Cha Bressan năm nay 59 tuổi, sinh trong tỉnh Trento. Loan tin cho giáo phận về việc bổ nhiệm Ðức Cha Bressan làm Tổng Giám Mục Trento, Ðức Ông Giuseppe Zadra, giám quản Giáo Phận, tuyên bố: "Ngài là người con của quê hương chúng ta. Nhiều người trong chúng ta quen biết ngài và đánh giá cao về ngài".

Từ Bangkok, sau khi được tin về bổ nhiệm, Ðức Cha Bressan gửi thư cho Giáo Phận, trong đó ngài nói với thanh niên bằng lời mời gọi có vẻ "khác thường" như sau: "Cha nhìn vào con với tín nhiệm. Con hãy viết cho cha điều con nghĩ, bằng thơ tín hoặc bằng điện thư E-mail".

Ðức Cha Bressan thụ phong Linh Mục ngày 18 tháng 6 năm 1989 do Ðức Hồng Y Agostino Casaroli (lúc đó là Quốc Vụ Khanh) tại nhà thờ Chính Tòa Trento. Sau đó được bổ nhiệm làm Sứ Thần tại Pakistan. Từ năm 1993, Ðức Cha Bressan giữ chức vụ Ðại Diện Tòa Thánh tại nhiều nước miền Nam Á Châu, như vừa kể trên đây. Ngài đã được Tòa Thánh cử sang Sàigòn, dịp lễ an táng Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolo Nguyễn Văn Bình.


Các Ðức Giám Mục Colombia kêu gọi ngưng chiến trong Tuần Thánh

Các Ðức Giám Mục Colombia kêu gọi ngưng chiến trong Tuần Thánh.

Bogota [Apic 26/03/99] - Giáo Hội Công Giáo tại Colombia kêu gọi đình chiến trong Tuần Thánh.

Ðức Cha Alberto Giraldo Jaramillo, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Colombia đã kêu gọi các nhóm võ trang hãy tôn trọng ngưng chiến trong Tuần Thánh, vốn là thời gian của hòa bình và hòa giải.

Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Colombia nói rằng lời kêu gọi của ngài không chỉ ngỏ với du kích quân, các nhóm bán quân sự và các lực lượng võ trang, mà còn nhắm tới các tổ chức tội phạm trong nước. Trong những năm vừa qua, các tổ chức này đã gây hỗn loạn trong nước bằng không biết bao nhiêu hành động phạm pháp.

Ðức Cha Jaramillo lập lại rằng Giáo Hội luôn quan tâm đến việc cổ võ sự hòa giải dân tộc. Chính vì mục đích này mà Giáo Hội gia tăng các sáng kiến mục vụ.

Hiện nay, "Hội Ðồng Hòa Bình quốc gia", gồm đại diện của xã hội dân sự và Giáo Hội, đã được Tổng Thống Andres Pastrana triệu tập để tái lập cuộc đối thoại hòa bình.


ÐTC tiếp Tân Tổng Thống Nigeria

ÐTC tiếp Tân Tổng Thống Nigeria.

Vatican - 26.03.99 - Sáng thứ Sáu, 26/03/99, ÐTC đã tiếp Tân Tổng Thống Nigeria, ông Olusegun Obassanjo và đoàn tùy tùng. Tổng Thổng vừa được bầu làm vị lãnh đạo quốc gia, chưa nhận chức; nhưng ông muốn đến Vatican để cảm ơn ÐTC. Nhờ chuyến viếng thăm của ngài vào tháng 3 năm ngoái (1998) tại Nigeria, tình hình trở nên tốt đẹp hơn và cuộc bầu cử Tổng Thống đã diễn ra trong bầu khí tự do, dân chủ. Ông Olusegun Obassanjo đã được bầu với số phiếu rất cao: hơn 60 phần trăm.

Sau đó, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục giáo phận Koeln, bên Ðức. Cũng thứ Sáu 26.03.99, ÐTC đã nhận đơn từ chức của Ðức Hồng Y Louis Aponte Martinez, Tổng Giám Mục giáo phận San Juan, bên Puerto Rico, vì hạn tuổi. Theo giáo luật, các vị giáo sĩ cấp cao, sau 75 tuổi, sẽ đệ đơn xin từ chức lên Ðức Thánh Cha và tùy quyết định của ngài. Ðức Hồng Y Aponte Martinez, sinh tháng 8 năm 1922. ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Roberto Octavio Gonzalez, hiện là Giám Mục giáo phận Corpus Christi bên Hoa Kỳ, làm Tổng Giám Mục giáo phận San Juan. Cũng sáng thứ Năm 25.03.99, tại Ðền Vatican, ÐTC tiếp ông Goli Chok Tong, thủ tướng Cộng Hòa Singapor. Sau đó, thủ tướng tới viếng thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ khanh. Trong cuộc gặp gỡ này, theo thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh, hai bên đã có dịp trao đổi tin tức về tình hình hiện nay tại cộng hòa trẻ trung miền Nam Ðông Nam Á và tình hình tổng quát tại Viễn Ðông.


Back to Radio Veritas Asia Home Page