Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Công tác truyền giáo của người Kitô ở Ấn Ðộ sẽ tiếp tục

Công tác truyền giáo của người Kitô ở Ấn Ðộ sẽ tiếp tục.

(UCAN IE2374.1020 25/03/99) - Ấn Ðộ (Thiruvananthapuram) - Các Giám Mục Kitô tại bang Kerala ở miền Nam Ấn vừa cho công bố một lá thư mục vụ chung, trong đó các ngài kêu gọi người Kitô hãy chống lại chủ nghĩa cực đoan và tiếp tục sứ mạng truyền giáo của mình đứng trước nạn bạo động từ phía người Ấn Giáo. Các Giám Mục cũng khẳng định rằng công cuộc truyền giáo của người Kitô tại Ấn Ðộ sẽ tiếp tục cho dù đã có nhiều vụ tấn công các nhà truyền giáo tại nhiều nơi ở Ấn Ðộ trong vòng 4 tháng qua.

Thư mục vụ mang tựa đề: "Vâng Lời Thiên Chúa Hơn Con Người" đã được các Giám Mục Công Giáo và Tin Lành tại bang Kerala cho đọc trong các Thánh Lễ ngày 21/03/99. Theo truyền thống bang Kerala là nơi Thánh Tôma đã đặt chân tới vào năm 52 sau Công Nguyên. Ða số các ơn gọi truyền giáo ở Ấn Ðộ phát xuất tại bang này, nơi tín hữu Kitô chiếm khoảng 20% trong tổng số 30 triệu dân. Người Kitô cũng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và xã hội của bang Kerala. Trong thư mục vụ, các nhà lãnh đạo giáo hội của bang Kerala khẳng định rằng, những mưu toan nhắm ngăn chặn không cho người Kitô thực hiện những công tác tốt lành cho người nghèo sẽ không bao giờ thành công, khi nào còn có con người trên mặt đất này.

Tuy lên án những vụ tấn công người Kitô giáo do một vài phe nhóm Ấn Giáo cực đoan chủ mưu, thư mục vụ cũng cảnh giác các tín hữu rằng việc chống đối chủ nghĩa cực đoan tôn giáo không nên trở thành một cuộc tranh đấu chống lại riêng một tôn giáo nào. Nhấn mạnh tới đặc điểm của sứ mạng truyền giáo của giáo hội giữa những người nghèo, là hướng tới sự phát triển nhân bản toàn vẹn, thư mục vụ định nghĩa việc theo đạo là do tác động của Thiên Chúa và chủ yếu có nghĩa là một sự thay đổi tâm hồn. Thay đổi tôn giáo nhưng không có sự thay đổi trong tâm hồn vẫn là vô nghĩa. Người Kitô không bao giờ ép buộc người khác theo đạo và trong tư cách là công dân của Ấn Ðộ, người Kitô có quyền tin và rao truyền đức tin theo sự lựa chọn của mình, không một tổ chức hay cá nhân nào có thể tước đoạt quyền này.


Cách đọc với óc phê bình là một phần công tác của các nhà giáo dục

Cách đọc với óc phê bình là một phần công tác của các nhà giáo dục.

(UCAN PA2349.1020 25/03/99) - Pakistan (Karachi) - Dạy cho các em học sinh khả năng biết đọc với một óc phê bình là bổn phận của các nhà giáo dục, để qua đó, các em có thể phát triển khả năng phán đoán của mình khi các em trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Trên đây là nhận định của Ðức Cha Anthony Lobo, Giám Mục Islamada-Rawalpindi, và cũng là chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo Quốc Gia của Pakistan. Lên tiếng trong buổi lễ đặt viên đá đầu tiên cho thư việc của trường trung học Thánh Giuse ở thành phố Karachi, Ðức Cha Lobo cho rằng, các nhà giáo dục phải dạy cho trẻ em biết phê bình những bài viết mà các em đọc, qua đó các em có thể tự mình thẩm định điều nào là sự thật, điều nào là giả. Thông thường, người ta thường chấp nhận những gì được in thành bài viết là sự thật mà không cần đặt ra câu hỏi. Theo Ðức Cha Lobo, nếu trẻ em được dạy cách biết nhận ra được sự thật trong những tài liệu mà các em đọc, điều này sẽ giúp thăng tiến các giá trị tốt, và trong tương lai các em sẽ trở thành những người giúp xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Nhân loại đang tiến nhanh vào một thời đại của thông tin, và thư viện đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho các em học sinh những thông tin cần thiết. Vấn đề là các em cần phải được huấn luyện các xử dụng thư viện. Và chính thư viện cũng phải được trang bị những phương tiện, tài liệu và thông tin cập nhật, sẵn sàng cung cấp cho các em những gì các em cần cho việc học hỏi của các em.


Tổng Thống Argentina cổ võ "Ngày của những sơ sinh không được chào đời"

Tổng Thống Argentina cổ võ "Ngày của những sơ sinh không được chào đời".

Buenos Aires [Zenit 25/03/99] - Tổng Thống Argentina, ông Carlos Menem, cổ võ "Ngày của những sơ sinh không được chào đời".

Trong lá thư gởi cho tất cả các vị nguyên thủ của Châu Mỹ Latinh, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Phi Luật Tân, Tổng Thống Argentina kêu gọi lấy ngày 25/03 hằng năm làm "Ngày của những sơ sinh không được chào đời". Lá thư có đoạn viết như sau: "Nếu tất cả chúng ta đều đồng thanh khẳng định rằng sự sống bắt đầu hiện hữu từ lúc thụ thai, thế giới sẽ không còn có thể dững dưng nữa".

Ngoài mối giây liên kết có tính cách lịch sử, Tổng Thống Menem còn nại đến quan niệm về con người và xã hội xây dựng trên phẩm giá của con người mà các nước Châu Mỹ La tinh cùng chia sẻ với nhau.

Theo Tổng Thống Argentina, sở dỉ ngày 25/03 hằng năm được chọn làm ngày của những sơ sinh không được chào đời là bởi vì đây là ngày tưởng niệm việc Trinh Nữ Maria cưu mang Con Thiên Chúa, Ðấng cứu độ con người và chủ của lịch sử.

Việc cử hành ngày của những sơ sinh không được chào đời tái khẳng định những quyền cơ bản của con người, được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa.

Tổng Thống Menem nhắc lại rằng cộng đồng thế giới đã nhìn nhận trẻ em như một chủ thể đáng được quan tâm một cách đặc biệt. Ðiều này đã được phản ánh trong các văn kiện như Tuyên ngôn Geneve hồi năm 1924 về quyền của trẻ em hay tuyên ngôn của quyền trẻ em được Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc nhìn nhận ngày 20/11 năm 1959 và mới đây, Qui Ứơc về Quyền trẻ em cũng được Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc công bố ngày 20/11 năm 1989.


Ảnh hưởng của quảng cáo đối với sự nhận thức của trẻ em

Ảnh hưởng của quảng cáo đối với sự nhận thức của trẻ em.

Milano [Zenit 25/03/99] - Quảng cáo ảnh hưởng rất lớn trên sự nhận thức của trẻ em. Một cuộc thăm dò được thực hiện trên 320 trẻ em Ý tuổi từ 7 đến 12 cho thấy rằng 22 phần trăm trẻ em Ý nhận thức về tôn giáo qua những hình ảnh của quảng cáo. Trong một loạt truyền hình quảng cáo cho cà phê chẳng hạn, nguời ta thấy thánh Phêrô ngồi trong chiếc ghế bành thưởng thức cà phê. Ðầu bếp và cũng là người tình của thánh Phêrô là một nữ thiên thần.

Ðược hỏi về Thiên Ðàng, nhiều em trả lời rằng Thiên Ðàng là một chỗ trên mây nơi người ta ngồi uống cà phê.

Trong một màn quảng cáo khác nhân Giải Túc Cầu thế giới năm vừa qua, người ta thấy Luyện Ngục được trình bày như một nơi con người bị trừng phạt, cho nên không những phải xem truyền hình trắng đen mà còn chỉ xem các biến cố hai năm sau mà thôi.

Tai hại hơn nữa là khi đời sống tu trì trong Giáo Hội bị bóp méo. Chẳng hạn trong một loạt quảng cáo, nguời ta thấy các Nữ Tu phải lau nền nhà trong thái độ sợ hãi và dưới cái nhìn cú vọ của bề trên.

Trước sức tác hại của quảng cáo đối với trẻ em, mới đây ông Vincenzo Vita, thứ trưởng Bộ Thông Tin của Ý đã cho biết sẽ đưa ra luật để qui định về việc quảng cáo trên truyền hình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page