Tin Tức và Thời Sự
ngày 19 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Thượng Phụ Alexis II kêu gọi hòa bình cho Kosovo

Ðức Thượng Phụ Alexis II kêu gọi hòa bình cho Kosovo.

Roma [Zenit 19/03/99] - Ðức Thượng Phụ Alexis II, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga, kêu gọi mau chóng vãn hồi hòa bình cho Kosovo.

Trong sứ điệp đưa ra vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh tôn giáo về đề tài "hòa bình và khoan nhượng tại Kosovo", Ðức Thượng Phụ Alexis II kêu gọi các tham dự viên hội nghị hãy nổ lực mang lại hòa bình cho vùng Balkan. Theo vị Thượng Phụ Mascova, cần phải nhìn nhận tình hình khó khăn trong vùng. Trước hết cần phải quan tâm đến sự hiện diện của nguời Albani đang sinh sống tại đây. Sự phát triển ý thức dân tộc và văn hóa của họ cần phải được bảo đảm. Nhưng nguời ta cũng không không được phép quên rằng vùng này vốn là một trong những biểu tượng của truyền thống thiêng liêng của nguời Serbi.

Vị lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống Nga kêu gọi các tham dự viên của hội nghị thượng đỉnh tôn giáo hãy nhớ rằng vùng Balkan đã từng là nơi phát sinh một cuộc thế chiến. Bao nhiêu nguời đã phải đau khổ vì những sai lầm của các cường quốc.

Kết thúc bức sứ điệp, Ðức Thượng Phụ Alexis II viết như sau: "Chúng ta không thể sửa đổi các sai lầm của các nhà chính trị. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể làm được là kêu gọi các quốc gia hòa giải và dùng sức mạnh của tình thương để chống lại sức mạnh của hận thù, kiêu hãnh và tham lam".


Back to Radio Veritas Asia Home Page