Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo Singapore, Malaysia và Brunei cần đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn

Giáo Hội Công Giáo Singapore, Malaysia và Brunei cần đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn.

(UCAN AS2296.1019 18/03/99) - Malaysia (Plentong) - Các lãnh tụ của Giáo Hội Công Giáo Singapore, Malaysia và Brunei, cần phải thăng tiến tinh thần hòa hợp liên tôn giáo, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay ở Á Châu.

Trên đây là cảm nghĩ và cũng là lời kêu gọi của Ðức Tổng Giám Mục Luigi Bressan, Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore và là Ðại Diện Tòa Thánh tại Brunei và Malaysia. Lên tiếng trong khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục Malaysia-Singapore và Brunei, diễn ra dạo cuối tháng Giêng 1999 tại Plentong, thuộc bán đảo Nam Malaysia, Ðức Tổng Giám Mục Bressan đã đưa ra nhận định như sau: "Hơn khi nào hết, đây là lúc chúng ta cần phải hết sức cảnh giác và duy trì sự hòa hợp tôn giáo, bởi vì chủ nghĩa tôn giáo cực đoan và bạo động có thể phá hủy mối giây hiệp nhất và đoàn kết mỏng manh, vốn đã có từ trước giữa các cộng đoàn tôn giáo.

Ðức Tổng Giám Mục Bressan kêu gọi các nhà lãnh đạo giáo hội của ba quốc gia hãy chuẩn bị chu đáo cho các tín hữu của mình để họ hiểu rõ ý nghĩa của Ðại Năm Thánh 2000. Việc mừng Ðại Năm Thánh không phải là một phát minh của riêng giáo hội những là một huấn thị được dựa trên Kinh Thánh (scriptural injunction). Năm Thánh là một cơ hội quí giá và mọi nỗ lực đều phải được tận dụng để củng cố ý thức về tình hiệp thông và giúp cho mọi người hiểu được rằng tất cả chúng ta đều thuộc về một gia đình chung của Thiên Chúa.


Giáo Hội Công Giáo Mêhicô trợ giúp kinh tế và gửi các nhà truyền giáo sang Cuba

Giáo Hội Công Giáo Mêhicô trợ giúp kinh tế và gửi các nhà truyền giáo sang Cuba.

Mêhicô (Thủ Ðô Mêhicô) - Giáo Hội Công Giáo tại Cuba nghèo vì thế Giáo Hội này cần tới sự trợ giúp từ Giáo Hội Công Giáo Mêhicô.

Trên đây là nhận định của Ðức Tổng Giám Mục Luis Robles Diaz, vừa được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Cuba. Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo "Proceso" của Mêhicô mới đây, Ðức Tổng Giám Mục Diaz đã ngỏ ý rằng ngài sẽ yêu cầu Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô tiếp tục trợ giúp cho Giáo Hội Công Giáo Cuba về mặt kinh tế, cũng như gửi các nhà truyền giáo sang Cuba. Ðức Tổng Giám Mục Diaz sẽ chính thức nhận nhiệm sở mới vào cuối tháng Tư 1999.

Thống kê từ Giáo Hội Công Giáo Cuba cho thấy, năm 1997, Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô đã trợ giúp cho Giáo Hội tại Cuba ngân khoản bằng phân nửa tổng số tiền mà Giáo Hội Cuba nhận được trong năm. Trong điều được gọi là "thần học của hòa giải", các Giám Mục Mêhicô cũng tình nguyện đứng ra làm trung gian cho người Cuba đang sống trong nước với những người đang sống ở nước ngoài muốn giúp đỡ cho các đồng hương của mình tại Cuba. Ngoài ra Giáo Hội Công Giáo Mêhicô cũng đã gửi 70 Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ đến phục vụ tại Cuba. Theo Ðức Tổng Giám Mục Diaz, so với các quốc gia khác thuộc Châu Mỹ La Tinh, Giáo Hội Công Giáo Cuba đang gặp khó khăn nghiêm trọng về ơn gọi cũng như trong việc huấn luyện các chủng sinh. Vì thế ngài sẽ làm tất cả những gì có thể được để cải tiến hoàn cảnh này. Ngài cũng cho rằng công tác của ngài tại Cuba quả là không dễ dàng, một phần vì ngài chưa có nhiều liên lạc với Giáo Hội và hoàn cảnh xã hội tại đây. Tuy nhiên, ngài hy vọng là trong cuộc hội kiến sắp tới của ngài với ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ngài sẽ có một mục tiêu rõ rệt hơn khi ngài nhận công tác tại Cuba.


34 triệu ấn bản "Kinh Thánh cho trẻ em

34 triệu ấn bản "Kinh Thánh cho trẻ em".

Konigstein, Ðức [Zenit 18/03/99] - Với khẩu hiệu "Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta", tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ, đã mở chiến dịch phân phát Kinh Thánh cho trẻ em tại nhiều nước trên thế giới.

Từ năm 1979 đến nay, đã có 34 triệu ấn bản Kinh Thánh được in bằng 110 ngôn ngữ khác nhau và phân phát cho những nước nghèo và ít được biết đến nhứt trên thế giới. Những quyển Kinh Thánh này đã được gởi cho các nhà truyền giáo và từ đó được chuyển tới cho dân chúng tại các địa điểm truyền giáo.

Trong số cuối cùng của tập san "Tiếng Vọng Tình Thương" gởi đến các vị ân nhân trên khắp thế giới, nguời sáng lập của tổ chức "Trợ giúp các giáo hội đau khổ" là cha Werenfried van Staaten, cho biết: hiện nay nhu cầu về học hỏi Kinh Thánh ngày càng gia tăng. Ngài cho biết nội trong năm nay Kinh Thánh bằng hằng chục ngôn ngữ khác sẽ được ấn hành và hằng chục bản dịch khác cũng sẽ được tái bản, nhứt là bằng tiếng Bồ Ðào Nha và Tây Ban Nha cho vùng Châu Mỹ La Tinh.


Hội thảo quốc tế về Ðức Gioan Phaolô II

Hội thảo quốc tế về Ðức Gioan Phaolô II.

Buenos Aires [Zenit 18/03/99] - Tổng Thống Argentina, ông Carlos Menem, đã khai mạc cuộc hội thảo quốc tế đầu tiên về Ðức Gioan Phaolô II, được tổ chức tại Trung Tâm Ngân Hàng Quốc Gia Argentina. Cuộc hội thảo nhằm mục đích nhìn nhận và ca ngợi thành quả của 20 năm Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Trong bài diễn văn khai mạc, Tổng Thống Argentina nói rằng công trình của Ðức Thánh Cha chính là dùng lời nói và hành động của ngài để làm cho thế giới được thêm phong phú hơn. Ông khẳng định rằng sau 20 năm được bầu làm Giáo Hoàng, Ðức Thánh Cha đáng được gọi là vị nguyên thủ của tinh thần, người gieo vãi Hy Vọng và sứ giả của Hòa Bình.

Tổng Thống Carlos Menem ví von rằng Ðức Gioan Phaolô II đã "toàn cầu hóa Lời Chúa" bằng cách mang sứ điệp của ngài đến những nơi xa xôi và bị quên lãng nhứt trên thế giới. Ngài bắc những nhịp cầu của tình huynh đệ, tháo gở những hàng rào của hận thù, mở ra những cánh cửa của tình thương và ghi khắc vào trái tim con nguời những lời của hòa bình và hy vọng.

Tổng Thống Argentina ca tụng Ðức Thánh Cha như sau: "Ðức Gioan Phaolô II là người đã chiến đấu cho tự do của con nguời đến độ trở thành nô lệ của Thiên Chúa. Nhưng đây là một sự nô lệ có sức cứu rỗi và làm cho nguời tín hữu kitô cũng như không Kitô, người tin cũng như kẻ không tin đều đến gần Chúa.

Trước cuộc hội thảo, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cũng đã gởi đến các tham dự viên một sứ điệp trong đó ngài nhân danh Ðức Thánh Cha khuyến khích mọi nguời hãy cam kết rao giảng Tin Mừng, nhứt là trong giai đoạn chuẩn bị mùa xuân mới của đời sống Kitô.


ÐTC tiếp các Giám Mục Mozambic đến Roma "Ad Limina"

ÐTC tiếp các Giám Mục Mozambic đến Roma "Ad Limina".

Vatican - 18.03.99 - Sáng thứ Năm 18.03.99, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Cahal Brennan Daly, cựu Tổng Giám Mục giáo phận Armagh và cựu Giáo Chủ Ái Nhĩ Lan.

Sau đó, ÐTC tiếp sáu Giám Mục Mozambic đến Roma "Ad Limina". Mấy ngày trước đây ÐTC đã tiếp sáu vị của Hội Ðồng Giám Mục nước này. Sau các Giám Mục Mozambic, ÐTC tiếp 12 Giám Mục miền Marche (đọc là Markê) (miền Trung-Ðông nước Ý), do Ðức Cha Franco Festorazzi, Tổng Giám Mục giáo phận Ancora-Osimo, hướng dẫn đến Roma "Ad Limina".


ÐTC gặp giới lao công của Giáo Phận Roma nhân dịp lễ Thánh Cả Giuse

ÐTC gặp giới lao công của Giáo Phận Roma nhân dịp lễ Thánh Cả Giuse.

Vatican - 18.03.99 - Nhân dịp Lễ Thánh Cả Giuse, Quan Thầy Giáo Hội hoàn vũ, vào lúc 11 giờ, trong Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC gặp giới lao động của Giáo Phận Roma. Ðây là một cuộc gặp gỡ truyền thống và phong phú ý nghĩa đối với Ðức Gioan Phaolô II. Chính ngài, lúc còn thanh niên, đã làm thợ và có một sự nhậy cảm khác thường đối với giới lao công. Tham dự buổi gặp gỡ này,có các vị lãnh đạo các cơ quan hành chánh, xí nghiệp, anh chị em giới lao công của Thị Xã Roma và gia đình của họ. Sau cuộc gặp gỡ với giới lao công, ÐTC viếng thăm Trụ Sở Bề Trên Tổng Quyền các Cha Tu Hội Chúa Cứu Thế (Salvatoriani) kế bên đường Hòa Giải (Conciliazione), nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm sinh nhật của Vị Sáng Lập, Cha Phanxico Maria Thánh Giá Jordan, Linh Mục người Ðức, đã sinh sống ở Roma trong 37 năm. Vụ làm án phong Chân Phước của Ngài đang được xúc tiến. Trong buổi viếng thăm này, ÐTC cầu nguyện trong nhà nguyện của Trụ Sở Tu Hội, nơi có mộ của Vị Sáng Lập và sau đó ngài dùng bữa trưa với cộng đồng. Tu Hội Salvatoriani hiện nay có 1,200 Tu Sĩ (Linh Mục và Tu Huynh) hoạt động tông đồ tại 37 quốc gia khác nhau trên thế giới. Ngoài ngành nam, Cha Jordan còn lập thêm ngành nữ, với đặc sủng riêng biệt này là: "đào sâu và phổ biến việc nhận biết Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế thực và duy nhất của nhân loại".


Back to Radio Veritas Asia Home Page