Tin Tức và Thời Sự
ngày 09 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Philippines chống lại thỏa ước quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Philippines

Các Giám Mục Philippines chống lại thỏa ước quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Philippines.

(AFP, Inquirer 9/03/99) - Philippines (Manila) - Thứ Ba 9/03/99, các Giám Mục Philippines cam kết sẽ vận động hết mình để Thượng Viện nước này không thông qua thỏa ước quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Philippines. Thỏa ước này được hai nước ký kết dạo năm ngoái, tái lập các cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của quân đội hai nước đồng minh. Lập trường này của giáo hội đặt giáo hội đứng về cùng phía với các nhóm tả, là các nhóm đang mở cuộc vận động riêng để chống lại thỏa hiệp quân sự vừa nói.

Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Manila, nữ tu Rosanne Mallilin, thuộc ủy ban đặc trách về các hoạt động xã hội của Hội Ðồng Giám Mục Philippines cho biết, giáo hội Công Giáo sẽ tham gia cuộc biểu tình vào thứ Năm 12/03/99 giữa lúc Thượng Viện triệu tập cuộc điều trần công cộng chung kết (final public hearing), liên quan tới thỏa hiệp quân sự với Hoa Kỳ. Các thành phần chống đối thỏa hiệp cho rằng Philippines không cần những cuộc tập trận quân sự, bởi vì các cuộc tập trận này chỉ làm cho tình hình an ninh trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương, vốn đã căng thẳng, nay lại càng căng thẳng thêm. Thêm vào đó, Hoa Kỳ có thể đưa các tàu chiến có trang bị võ khí nguyên tử vào lãnh thổ Philippines và điều này vi phạm một điều khoản trong hiến pháp quốc gia, nghiêm cấm sự hiện diện của võ khí nguyên tử trên lãnh thổ Philippines.

Trong thông cáo được công bố, Hội Ðồng Giám Mục Philippines cho rằng thỏa hiệp quân sự này là không công bằng, có nhiều điều khoản bất lợi cho Philippines, trong khi cho phép Hoa Kỳ cũng như các binh sĩ nước này được hưởng những quyền ưu đãi đặc biệt.


Pakistan và Ấn Ðộ được kêu gọi tiến tới hòa bình

Pakistan và Ấn Ðộ được kêu gọi tiến tới hòa bình.

(UCAN AS2165.1018 9/03/99) - Pakistan (Karachi) - Hai vị thủ tướng của Ấn Ðộ và Pakistan nên có những nỗ lực cụ thể để tiến tới hòa bình.

Trên đây là lời kêu gọi của một hội nghị quốc tế về hòa bình diễn ra tại Karachi trong hai ngày cuối tháng Hai 1999 vừa qua. Hội nghị này do tổ chức Liên Minh Hòa Bình Pakistan đứng ra bảo trợ. Tham dự hội nghị này có các tổ chức tranh đấu cho hòa bình và nhân quyền từ các nước trong vùng Nam Á như: Bangladesh, Ấn Ðộ, Nepal, Sri Lanka và các nước khác. Tuyên ngôn chung kết của hội nghị cho rằng Ấn Ðộ cũng như Pakistan cần phải đi xa hơn việc bày tỏ thiện chí mà thôi, và những nỗ lực cụ thể phải bao gồm việc ký kết thỏa thuận không gây chiến với nhau, không là nước đầu tiên xử dụng võ khí nguyên tử chống lại đối thủ của mình. Các tổ chức tranh đấu cho hòa bình ở Nam Á ca ngợi Bản Tuyên Ngôn Lahore, được ký kết ngày 21/01/1999 giữa thủ tướng Atal Vajpayee của Ấn Ðộ và thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan. Tuy nhiên, Ấn Ðộ và Pakistan cần phải cam kết với nhau là không bên nào xử dụng võ khí nguyên tử, và đồng thời cũng không tham gia vào cuộc chạy đua võ trang để sở hữu võ khí nguyên tử.

Bản tuyên ngôn có đoạn ghi như sau: "Chúng tôi chống võ khí nguyên tử bởi vì đây là thứ võ khí được chế tạo dựa trên lòng thù ghét và lo sợ, nó tạo nên tình trạng khai thác gia cấp và sự xa cách giữa các sắc tộc và tôn giáo. Ðối tượng bị tổn thương nhiều nhất trong cuộc tranh chấp võ trang nguyên tử sẽ là phụ nữ và trẻ em, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, cũng như các thành phần dân số thấp kém". Hội nghị cũng kêu gọi Ấn Ðộ và Pakistan đừng để cho việc tranh chấp giữa hai quốc gia liên quan tới chủ quyền lãnh thổ tại Kashmir, trở thành yếu tố ngăn cản sự hợp tác lâu bền giữa hai nước. Và để tỏ thiện chí, Ấn Ðộ cũng như Pakistan nên rút các binh sĩ của mình ra khỏi vùng này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page