Tin Tức và Thời Sự
ngày 07 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các nhà lãnh đạo tôn giáo Nam và Bắc Hàn đối thoại về vấn đề tái thống nhất quốc gia

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Nam và Bắc Hàn đối thoại về vấn đề tái thống nhất quốc gia.

(Zenit 7/03/99) - Nam Hàn (Seoul) - Các nhà lãnh đạo tôn giáo của Nam và Bắc Hàn sẽ gặp nhau tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3/1999 này. Việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ lịch sử này đang được xúc tiến qua trung gian của Hội Ðồng Tôn Giáo và Hòa Bình của Nam Hàn, Hội Ðồng Tôn Giáo của Bắc Hàn và Hội Ðồng Tôn Giáo của Nhật Bản.

Mục tiêu của cuộc họp là để thăng tiến đồng thời củng cố việc đối thoại và hòa giải, hòa bình giữa các tôn giáo tại các nước trong vùng Ðông Bắc Á Châu. Ngoài ra các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng thảo luận về những đường hướng nhắm đạt tới mục tiêu tái thống nhất hai miền Nam và Bắc Hàn.


Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Dominican làm trung gian hòa giải

Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Dominican làm trung gian hòa giải.

(Zenit 7/03/99) - Cộng Hòa Dominican (Santo Domingo) - Sau nhiều tuần lễ đối đầu, mới đây các đảng phái chính trị tại Cộng Hòa Dominican đã ký một hiệp ước hòa giải, cam kết giải quyết các tranh chấp qua đối thoại và chấm dứt mọi tranh cãi đã làm tê liệt guồng máy quốc gia từ nhiều tháng qua. Việc ký hiệp ước được thực hiện qua trung gian của Giáo Hội Công Giáo Cộng Hòa Dominican.

Cuộc đối đầu giữa chính phủ và các đảng phái đối lập tại Cộng Hòa Dominican đã lan rộng sang các ngành hành pháp, tư pháp và luật pháp, gây trì trệ cho các hoạt động của quốc gia vì các nhà lãnh đạo không đạt tới quyết định dứt khoát. Ngày 25/02/99 vừa qua, Ðức Hồng Y Nicolas Lopez Rodriguez, Tổng Giám Mục Santo Domingo, đã lên tiếng tha thiết kêu gọi các thành phần chính trị hãy bắt đầu một cuộc đối thoại thực sự và chấm dứt tình trạng đối đầu giữa các thế lực khác nhau trong nước. Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục thủ đô yêu cầu những người có trách nhiệm hãy suy nghĩ lại, bởi vì nạn nhân của cuộc khủng hoảng cơ chế này không ai khác hơn là cả quốc gia.

Cuộc họp mặt dẫn tới việc ký kết hiệp ước bao gồm cả Tổng Thống Leonel Fernandez Reyna, lãnh tụ các đảng phái và hai đại diện của Giáo Hội Công Giáo, là Ðức Cha Francisco Arnaiz, Giám Mục phụ tá Santo Domingo và Linh Mục Agripino Nunez Collado, giám đốc một trường Ðại Học Công Giáo ở thủ đô. Ông Emanuel Esquea Guerrero, chủ tịch đảng Cách Mạng Dominican cho rằng, sự hiện diện của Giáo Hội trong các buổi họp bắt đầu từ ngày 4/03/99, là một sự đảm bảo rằng các phe phái chính trị kình chống nhau, phải đạt tới một thỏa thuận chấm dứt tình trạng bế tắc trong các sinh hoạt của quốc gia.


Người Công Giáo Sri Lanka phản đối tổ chức bầu cử vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh

Người Công Giáo Sri Lanka phản đối tổ chức bầu cử vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh.

(AFP 7/03/99) - Sri Lanka (Colombo) - Chúa Nhật 7/03/99, hàng chục ngàn tín hữu Công Giáo Sri Lanka đã biểu tình khắp quốc gia để phản đối việc Ủy Ban bầu cử chọn ngày mùng 1 tháng 4/1999 là ngày bầu cử Hội Ðồng Tỉnh.

Bác bỏ lời kêu gọi của bà Tổng Thống Chandrika Kumaratunga, trước và sau khi tham dự thánh lễ, các tín hữu Công Giáo đã xuống đường mang những khẩu hiệu bày tỏ sự bất bình trước sự kiện việc giữ lễ của họ trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu Tuần Thánh có thể bị ảnh hưởng, một khi ngày bầu cử được tiến hành theo như dự định. Trước đó, vào tối thứ Bảy 6/03/99, Tổng Thống Kumaratunga đã xuất hiện trên đài truyền hình kêu gọi người Công Giáo đừng biểu tình.

Trong thông cáo được công bố sau đó, Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka cho biết cuộc biểu tình đã diễn ra một cách ôn hòa và trật tự, đồng thời hy vọng Tối Cao Pháp Viện cho công bố quyết định dời ngày bầu cử sang một ngày khác. Các nhà lãnh đạo Phật Giáo và Hồi Giáo tại Sri Lanka cũng đã đưa ra lời yêu cầu tương tự, bởi vì ngày mùng 1 tháng 4/1999 cũng quá gần với các ngày lễ của hai tôn giáo này. Chủ tịch ủy ban bầu cử quốc gia, ông Dayananda Dissanayake cho biết, tuần trước ông đã viết thư xin phép Tối Cao Pháp Viện đình hoãn cuộc bầu cử và quyết định của Tối Cao Pháp Viện, dự trù sẽ được công bố vào thứ Ba 9/03/99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page