Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các tổ chức nhân quyền Công Giáo Nam Hàn ca ngợi việc trả tự do tù nhân chính trị

Các tổ chức nhân quyền Công Giáo Nam Hàn ca ngợi việc trả tự do tù nhân chính trị.

(UCAN KO2188.1077 5/03/99) - Nam Hàn (Seoul) - Các tổ chức nhân quyền Công Giáo Nam Hàn đã ca ngợi quyết định mới đây của chính phủ trả tự do cho các tù nhân chính trị, để mừng kỷ niệm một năm ngày tổng thống Kim Dae Jung nhậm chức.

Ông Luke Oh Chang Ik, Tổng Thư Ký Ủy Ban Nhân Quyền Công Giáo đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Chúng tôi hoan nghênh quyết định trả tự do cho 17 tù nhân chính trị, tuy nhiên chúng tôi tiếc rằng còn 260 tù nhân chính trị vẫn đang bị giam giữ. Theo tôi nghĩ, Luật An Ninh Quốc Gia của Nam Hàn, thường xuyên được dùng để bắt giam các nhà đối lập, cần phải được bãi bỏ".

Trong đợt thả tù nhân nhân dịp này, ngoài số tù nhân chính trị nói trên, còn có 24 người ngoại quốc, trong số này có 2 tù nhân người Pakistan bị kết án tử hình về tội giết người. Tuy nhiên, qua sự vận động của Giáo Hội và đặc biệt là của Ðức Hồng Y Kim Sou Hwan, cựu Tổng Giám Mục Seoul, án của hai tù nhân người Pakistan này đã được giảm xuống thành tù chung thân và nay họ được trả tự do. Tất cả các tù nhân ngoại quốc được trả tự do đều bị trục xuất về nguyên quán.


Các tín hữu Công Giáo Pakistan giữ lễ mùa chay

Các tín hữu Công Giáo Pakistan giữ lễ mùa chay.

(UCAN PA2164.1017 5/03/99) - Pakistan (Toba Tek Singh) - Mùa chay là thời điểm nhiều tín hữu Công Giáo Pakistan cố gắng nhận diện chính mình với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu qua việc đọc kinh cầu nguyện và ăn chay. Ðây cũng là dịp mà việc ăn chay trở thành một sinh hoạt cộng đoàn, trong đó các tín hữu sống tinh thần canh tân dựa trên sự đơn sơ, thống hối và yên lặng.

Người Công Giáo Pakistan coi việc các tín hữu Hồi Giáo ăn chay trong mùa chay tịnh Ramadan và kết thúc tháng ăn chay bằng một bữa ăn cộng đoàn, là một hình thức giữ chay rất hay. Tuy nhiên người công giáo có một thực hành đặc biệt trong mùa chay , đó là suy niệm đàng thánh giá tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Tại làng Toba Tek Singh, nằm cách thủ đô Islamabad khoảng 450 Kilô về hướng Nam, một giáo xứ tổ chức một đêm cầu nguyện tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, tại bốn địa điểm trong làng do 4 giáo lý viên đảm nhiệm. Trong ngày cầu nguyện này, các tín hữu sẽ ăn chay và sau khi kết thúc buổi cầu nguyện, tất cả mọi người sẽ tham dự một bữa ăn cộng đoàn với sự đóng góp của dân làng.

Cao điểm của mọi sinh hoạt trong mùa chay tại làng này là chặng Ðàng Thánh Giá vào một trưa thứ Sáu, và các tín hữu trong làng tham dự thật đông đảo.


ÐTC tiếp nhiều vị khách

ÐTC tiếp nhiều vị khách.

Vatican - 5.03.99 - Sáng thứ sáu, mùng 5/03/99, sau khi tiếp Ủy Ban Thông Tin và sáng kiến về Hòa Bình, ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Á Châu: Kyrghyzstan, ông Askar Akayev, và đoàn tùy tùng. Sau đó, ÐTC tiếp Thầy Roger, sáng lập và bề trên Công Ðồng đại kết Taizé, bên Pháp. Rồi nhóm sáu vị Giám Mục miền Basilicata (miền Nam nước Ý) do Ðức Cha Ennio Pignanesi, Tổng Giám Mục giáo phận Potenza, hướng dẫn, đến Roma viếng Tòa Thánh.


ÐTC bổ nhiệm Giám Mục tại Nam Hàn

ÐTC bổ nhiệm Giám Mục tại Nam Hàn.

Vatican - 5.03.99 - Tại Nam Hàn, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Sylvester Monteiro, hiện là Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Nagpur, làm Giám Mục giáo phận Aurangabad. Cũng tại Nam Hàn, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Andrew Choi Chang-mou, hiện là Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Seoul, làm Tổng Giám Mục phó với quyền kế vị Tổng Giáo Phận Kwangju.


Back to Radio Veritas Asia Home Page