Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Tổng Giám Mục Javier Lozano BARRAGAN, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Mục Vụ Nhân Viên Y Tế, kêu gọi hy sinh không hút thuốc trong vòng 24 tiếng đồng hồ, để dành tiền trợ giúp cho các bệnh nhân

Ðức Tổng Giám Mục Javier Lozano BARRAGAN, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Mục Vụ Nhân Viên Y Tế, kêu gọi hy sinh không hút thuốc trong vòng 24 tiếng đồng hồ, để dành tiền trợ giúp cho các bệnh nhân.

Tin Roma (Zenit 4/03/99): Thứ Năm, mùng 4 tháng 3/1999, Ðức Tổng Giám Mục JAVIER LOZANO BARRAGAN, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về mục vụ các nhân viên Y Tế, đã lên tiếng kêu gọi tất cả mọi người Kitô trên thế giới, hãy hy sinh không hút thuốc trong vòng 24 tiếng đồng hồ, trong Mùa Chay nầy, để dành tiền trợ giúp cho các nhà thương hay những trung tâm y tế chăm sóc cho các bệnh nhân bị bệnh Liệt Kháng (AIDS). Nhắc lại lời ÐTC kêu gọi các tín hữu hãy thực thi Ðức Bác Ái trong năm chuẩn bị cuối cùng nầy, trước Ðại Toàn Xá năm 2000, Ðức Tổng Giám Mục BARRAGAN nói thêm như sau: "Trong năm cuối cùng nầy trước năm 2000, Mùa Chay mời gọi Giáo Hội suy tư về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Cha và nhân đức bác ái. Vì thế, những người Kitô trên thế giới, hãy cố gắng làm chứng mạnh mẽ hơn cho tình thương của Thiên Chúa, để chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá Năm 2000.


Ðức Hồng Y LUSTIGER, Tổng Giám Mục Paris, sẽ ban bí tích Rửa Tội cho 279 người lớn, trong lễ Phục Sinh sắp đến

Ðức Hồng Y LUSTIGER, Tổng Giám Mục Paris, sẽ ban bí tích Rửa Tội cho 279 người lớn, trong lễ Phục Sinh sắp đến.

Tin Paris (Zenit 4/03/99): 279 nguời lớn, đến từ 18 giáo xứ khác nhau của Tổng Giáo Phận Paris, và là những người di dân từ khắp năm châu đến định cư, đã xin Ðức Hồng Y Lustiger, ban bí tích Rửa Tội cho họ, dịp lễ Phục Sinh sắp đến. Ngày 20 tháng 2/1999 vừa qua, 279 anh chị em nầy đã được nhận vào hàng dự tòng. Nguời cao niên nhất trong số những anh chị em dự tòng nầy, năm nay đã 91 tuổi. Và trong số 279 người lớn xin trở lại với Ðức Tin Công Giáo, người ta lưu ý đến hai trường hợp đặc biệt sau đây:

Cô Lara, người Do Thái, đã xin trở lại Công Giáo, nhờ ảnh hưởng của mẫu gương tha thứ của Ông Nội cô, một người tù của trại tập trung Auschwitz còn sống sót. Và Cô Rita là một người tị nạn từ Cămphuchia; toàn thể gia đình của cô đã bị nhóm Khmer Ðỏ sát hại, chỉ còn lại một mình cô sống sót.

Trong thời gian vài năm qua, Giáo Hội Công Giáo tại Pháp đã đón nhận nhiều người lớn xin được Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Chẳng hạn như trong năm 1996, đã có 20,779 người lớn lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.


Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ huấn luyện nhân viên mục vụ để đối phó với các giáo phái

Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ huấn luyện nhân viên mục vụ để đối phó với các giáo phái.

Phoenix [Apic 4/03/99] - Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ đang huấn luyện các nhân viên mục vụ gốc Tây Ban Nha để đối phó với các giáo phái.

Hàng ngàn giảng viên giáo lý và nhân viện mục của cộng đồng Công Giáo tại Phoenix, bang Arizona, vừa hoàn tất giai đoạn đầu của một khóa minh giáo về "việc rao giảng Tin Mừng mới để đối phó với các giáo phái".

Nhiều Giám Mục và Linh Mục đã tham gia vào khóa huấn luyện này. Các ngài ôn lại giáo huấn của Giáo Hội về những đề tài thường bị các giáo phái chối bỏ như việc rửa tội trẻ em, tôn kính ảnh thánh, việc xưng tội với linh mục, sự đồng trinh của Mẹ Maria, quyền tối thượng của Ðức Giáo Hoàng, sách khải huyền, ngày thế mạt v.v...

Ðức Cha Thomas Joseph O’Brien, Giám Mục giáo phận Phoenix, đã tỏ ra hoan hỉ vì sự phấn khởi và quan tâm của cộng đồng Công Giáo gốc Mỹ Châu La Tinh đối với các đề tài hộ giáo. Ngài nhấn mạnh rằng đào luyện đức tin là phương cách tốt nhứt để chống lại việc lan tràn của các giáo phái và làn sóng tục hóa.

Về phần mình, Ðức Cha Renato Ascension Leon, Giám Mục giáo phận Ciudad Juarez, Mehicô, nêu bật rằng chương trình huấn luyện để bảo vệ đức tin Công Giáo là một đáp ứng đúng lúc trước những tấn công của các giáo phái. Ngài nói như sau: "Ðây là một thứ minh giáo lành mạnh mang lại những kết quả tốt tại những nơi chúng ta trình bày. Ðiều này cho phép củng cố căn tính của người Công Giáo và mang lại một câu trả lời của Kinh Thánh cho những vấn nạn chính được các giáo phái đưa ra".

Ðức Cha Leon cho biết: nhờ chương trình huấn luyện đức tin, giáo phận Ciudad là một trong những giáo phận ít bị các giáo phái tấn công nhứt.


Back to Radio Veritas Asia Home Page